Bulgaria trục xuất hai nhà ngoại giao Nga vì tình nghi gián điệp

(CLO) Các nhà chức trách ở Bulgaria vừa quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga và cho họ 72 giờ để rời khỏi EU và quốc gia thành viên NATO vì cáo buộc hoạt động gián điệp.
Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2020, Mỹ sắp áp thêm lệnh trừng phạt

Trung Quốc, Nga, Iran tìm kiếm liên minh đẩy lùi đe dọa vũ lực, trừng phạt đơn phương

‘Trừng phạt Nga, Mỹ và EU có thể dẫn đến Chiến tranh Lạnh mới’

Trước đó, các công tố viên Bulgaria thông báo hôm thứ Sáu (19/3) rằng sáu người đã bị bắt vì tình nghi làm gián điệp cho Nga, bao gồm một số quan chức Bộ Quốc phòng Liên minh châu Âu và quốc gia thành viên NATO.

Hôm qua (22/3), các công tố viên nói rằng "các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy hai công dân Nga đã thực hiện hoạt động tình báo không phù hợp với quan hệ ngoại giao".

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết hai nhà ngoại giao Nga đã được tuyên bố là "không phải là cá nhân và có 72 giờ để rời khỏi đất nước".

Theo đài truyền hình Nova của Bulgaria, các nhà ngoại giao là sĩ quan làm việc cho tình báo quân đội Nga. Các công tố viên cáo buộc rằng những người bị bắt tuần trước thuộc về một mạng lưới gián điệp do một cựu sĩ quan tình báo Bulgaria, người có vợ đóng vai trò trung gian với Đại sứ quán Nga.

Đại sứ quán Nga đã cảnh báo trong một tuyên bố trên Facebook rằng họ có thể đáp trả các vụ trục xuất, và bày tỏ “lấy làm tiếc rằng một lần nữa hành động vô căn cứ này của chính quyền Bulgaria sẽ không góp phần vào đối thoại mang tính xây dựng giữa Nga và Bulgaria”.

“Nga có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa”, Đại sứ quán Nga cho biết.

Mối quan hệ giữa Bulgaria và Nga đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ bê bối gián điệp trong những năm gần đây. Từ tháng 10 năm 2019 đến cuối năm 2020, 5 nhà ngoại giao Nga và một trợ lý kỹ thuật tại Đại sứ quán Nga đã bị trục xuất khỏi Bulgaria.

Các tranh chấp đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai đồng minh cũ, vốn đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ về văn hóa, lịch sử và kinh tế ngay cả sau khi các nước cộng sản ở châu Âu lần lượt tan rã vào năm 1989. Bulgaria được coi là đồng minh thân cận nhất của Nga trong Chiến tranh Lạnh.

Trường hợp mới nhất xảy ra với mối quan hệ giữa EU và Nga là căng thẳng bởi vụ đầu độc và bỏ tù vlogger Alexey Navalny và quyết định của EU trừng phạt các quan chức cấp cao của Nga về vụ việc này.

Hôm thứ Hai (22/3), Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau cho biết đất nước của ông và quốc gia thành viên EU khác “kiên định với người bạn của chúng tôi và đồng minh NATO là Bulgaria trong các hành động bảo vệ chủ quyền chống lại các hoạt động gián điệp, thù địch của Nga”.

Vào cuối tuần trước, Hoa Kỳ cũng cho biết họ “sát cánh cùng người dân Bulgaria chống lại các hoạt động xấu xa này trên lãnh thổ của họ”, trong khi Vương quốc Anh bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với “những nỗ lực của Bulgaria trong việc phá vỡ một vòng vây gián điệp bị cáo buộc và thực hiện các bước để đối phó với các hành động thù địch của Nga”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov hôm thứ Hai (22/3) rằng, liên minh nên đoàn kết chống lại bất kỳ hoạt động xấu nào nhắm vào các quốc gia thành viên, văn phòng báo chí chính phủ cho biết. Ông Borissov đã kêu gọi Nga ngừng hoạt động gián điệp ở quốc gia Balkan.

Mười bốn năm sau khi gia nhập EU, Bulgaria vẫn phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Với các khu nghỉ mát trên Biển Đen, đất nước này rất nổi tiếng với khách du lịch Nga và các chủ sở hữu bất động sản.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: