Ca mắc COVID-19 tại Campuchia liên tục giảm trong 41 ngày

(CLO) Mặc dù đã nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch để tiến tới mở cửa hoàn toàn đất nước, số ca mắc COVID-19 trong vòng 41 ngày trở lại đây tại Campuchia liên tục giảm và chỉ còn dưới 70 ca/ngày.

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 10/11, các quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận 21.582 ca mắc COVID-19 và 275 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch là trên 13,3 triệu ca, trong đó trên 282.700 người tử vong.

ca mac covid 19 tai campuchia lien tuc giam trong 41 ngay hinh 1

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh để phòng dịch COVID-19 tại trường học ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 1/11/2021. Ảnh: THX

Trong 24 giờ qua, tất cả các nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới và 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Malaysia và Việt Nam.

Trong bối cảnh Campuchia từng bước nối lại các hoạt động kinh tế theo hướng mở cửa hoàn toàn, số ca mắc COVID-19 trong vòng 41 ngày trở lại đây liên tục giảm và chỉ còn dưới 70 ca/ngày.

Thông cáo chính thức của Bộ Y tế Campuchia ngày 10/11 cho hay, nước này chỉ ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 7 ca nhập cảnh và 58 ca lây nhiễm cộng đồng. Trong ngày 10/11, Campuchia ghi nhận thêm 5 ca tử vong, trong đó có 4 ca chưa tiêm phòng COVID-19.

Campuchia đã có nhiều động thái mới kể từ khi quyết định mở cửa trở lại, trong đó có việc thực hiện thí điểm “cơ chế hộp cát”. Theo đó, nước này miễn cách ly đối với du khách đã tiêm phòng đầy đủ khi tới Sihanoukville, đảo Koh Rong và Khu nghỉ dưỡng Dara Sakor từ cuối tháng 11/2021; giảm thời gian cách ly cho khách nhập cảnh; dỡ bỏ lệnh cấm bay từ Malaysia, Indonesia, Philippines, đồng thời áp dụng hệ thống quét mã QR mới để kiểm tra thông tin trên thẻ tiêm phòng.

Tính từ ngày 10/2/2021, khi Campuchia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng COVID-19 trên quy mô lớn đến ngày 9/11, gần 14 triệu người (chiếm 87,5%) trên tổng số khoảng 16 triệu dân nước này đã được tiêm ít nhất một mũi.

Với những kết quả khả quan đạt được, báo Khmer Times ngày 10/11 cho rằng có nhiều khả năng Chính phủ Campuchia sẽ lên kế hoạch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 3-4 tuổi để có thể mở cửa trở lại các trường mẫu giáo trên toàn quốc, sau khi trẻ 5 tuổi tại nước này bắt đầu được tiêm phòng từ ngày 1/11 vừa qua.

Tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 10/11 cho biết đã ghi nhận 1.140 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 1.134 ca cộng đồng và 2 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Đáng chú ý, thủ đô Viêng Chăn ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất từ trước tới nay, với 671 trường hợp, tăng 159 ca so với ngày 9/11; khiến số bản được quy định là vùng đỏ cũng tăng cao với 304 bản tại 9 quận. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế Lào cũng cho biết, 2 trường hợp tử vong mới do COVID-19 tại nước này đều có bệnh lý nền và chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 50.031 ca, trong đó có 91 người tử vong.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào giao chính quyền thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh trên cả nước tiếp tục cải thiện trung tâm cách ly và cơ sở điều trị; đồng thời khẩn trương triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Trong diễn biến liên quan khác, cơ quan chức năng Lào và Thái Lan vừa lập uỷ ban liên hợp để nghiên cứu xây dựng cơ chế mở lại cửa khẩu biên giới trên bộ, sau thời gian dài phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo đó, trước mắt hai bên sẽ cho phép thực hiện các chuyến du lịch qua lại trong ngày giữa Nongkhai, Udon Thani với Viêng Chăn thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu nghị số 1 nhằm kích thích trở lại hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa hai bên.

Trong khi đó, ngày 10/11, Thái Lan thông báo sẽ dành khoảng 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 để đón các lao động nước ngoài trở lại nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm lao động.

Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch cho phép người lao động từ các nước láng giềng như Myanmar, Campuchia và Lào trở lại quốc gia này từ tháng 12 tới. Hiện một số ngành xuất khẩu chủ yếu của Thái Lan như ngành chế biến thực phẩm và sản xuất cao su đang thiếu lao động.

Theo Bộ trưởng Lao động Thái Lan Suchart Chomklin, người lao động khi trở lại quốc gia Đông Nam Á này sẽ được yêu cầu cách ly 2 tuần và được tiêm vaccine trong thời gian này. Người lao động cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19 khi đến Thái Lan. Bộ trưởng Suchart Chomklin xác nhận Thái Lan đã chuẩn bị sẵn từ 400.000-500.000 liều vaccine để tiêm cho các lao động nhập cư. Bộ trên ước tính trước mắt nước này sẽ cần khoảng 420.000 lao động nhập cư.

Chính phủ Thái Lan cũng hy vọng việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát sẽ giúp ngăn chặn hoạt động đưa người lao động nhập cảnh trái phép nước này. Giới chức Thái Lan đã bắt giữ khoảng 11.000 người liên quan các vụ nhập cảnh trái phép trong tháng 10, tăng mạnh so với con số 1.456 người được ghi nhận cùng kỳ năm 2020.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: