Cả nước đón khoảng 3 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

(CLO) Theo báo cáo từ các địa phương, cả nước đón khoảng 3 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày. Nhiều nơi ghi nhận lượng khách đông, nhưng không bị quá tải.

Thống kê cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thanh Hóa nằm trong top 3 dẫn đầu cả nước về lượng du khách. Nha Trang, Lào Cai, Lâm Đồng… đều ghi nhận sự gia tăng mạnh về khách du lịch.

ca nuoc don khoang 3 trieu luot khach trong dip nghi le 2 9 hinh 1

Suối Tiên là một trong những điểm đến thu hút người dân TP HCM trong dịp lễ 2/9

ca nuoc don khoang 3 trieu luot khach trong dip nghi le 2 9 hinh 2

Các điểm vui chơi tại Hà Nội đông đúc dịp 2/9

ca nuoc don khoang 3 trieu luot khach trong dip nghi le 2 9 hinh 3

Thanh Hóa nằm trong top điểm có lượng du khách đông nhất cả nước trong dịp 2/9

Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đón 920.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Trong đó, khách quốc tế khoảng 32.484 lượt, khách du lịch nội địa khoảng 365.000 lượt; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 130.000 lượt, công suất phòng trung bình đạt 75%. Ngoài ra, một lượng lớn khách tại thành phố cũng đã chọn vui chơi, giải trí ngay tại chỗ. Tổng doanh thu của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh dịp này ước đạt 2.740 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 422,7 nghìn lượt. Trong đó, Hà Nội ước đón 22,7 nghìn lượt khách quốc tế và 400 nghìn lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt xấp xỉ 1.300 tỷ đồng. Ước tính 4 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn tại Hà Nội đạt khoảng 40,5%, trong đó, khách nội địa lưu trú đạt khoảng 23,5%; khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 17%.

Trong khi đó, Thanh Hóa cho biết đã đón hơn 245.000 lượt khách, tăng hơn 34,4% so với năm 2019, tổng thu du lịch đạt gần 500 tỷ đồng. Một số khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh thu hút đông đảo du khách như: Khu du lịch biển Sầm Sơn đón khoảng 174.200 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đón khoảng 28.000 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Nghi Sơn đón khoảng 32.700 lượt khách...

Ngoài 3 TP.HCM, Hà Nội và Thanh Hóa, các điểm du lịch nổi tiếng khác trong cả nước cũng ghi nhận số lượng khách tăng mạnh. Đáng chú ý, Khánh Hòa đón trên 356 nghìn lượt du khách, trong đó có gần 136 nghìn lượt khách lưu trú. Công suất sử dụng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt mức trên 65%.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đón 93.244 lượt du khách, bằng 215% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19); trong đó, khách quốc tế đến Sa Pa là 2.579 lượt.

Tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 85.000 lượt khách (khách quốc tế ước khoảng 1.500 lượt; khách nội địa ước đạt 83.500 lượt khách); khách qua lưu trú ước đạt khoảng 60.000 lượt khách. Tỉnh Quảng Ninh đón 52.000 lượt khách. Trong đó, khách thăm Vịnh Hạ Long đón trên 5.900 lượt; Bảo tàng tỉnh đón 2.800 lượt; Khu tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld đón 7.000 lượt khách…

Mặc dù khách du lịch gia tăng ở hầu hết các điểm du lịch, nhưng theo ghi nhận từ các địa phương thì mùa nghỉ lễ 2/9 năm nay không quá tải. Một phần do thời điểm nghỉ lễ cận với ngày khai giảng nên hầu hết khách đến các điểm là khách nội vùng, du khách tham gia tour tuyến cũng đi cự ly ngắn với thời gian 2-3 ngày.

Theo các đơn vị lữ hành, dịp nghỉ lễ 2/9 được xem là thời điểm đánh dấu hết mùa du lịch hè và bước vào chu kỳ đón khách quốc tế. Theo quy luật, khách quốc tế sẽ đến Việt Nam tăng mạnh từ tháng 9. Chính vì thế, nhiều đơn vị đang chuẩn bị các sản phẩm, tăng cường quảng bá để đón khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: