Các bộ lạc giao tranh ở Papua New Guinea, 26 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 26 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào một số làng ở Papua New Guinea, trong đó có 16 trẻ em. Một nhóm hơn 30 thanh niên đã hãm hiếp phụ nữ và trẻ em gái trước khi thảm sát ở những ngôi làng này.

Những vụ thảm sát kinh hoàng

Cảnh sát Papue New Guinea hôm 24/7 cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng, trong đó có 16 trẻ em, trong các cuộc tấn công của một băng nhóm thanh niên vào ba ngôi làng ở Papua New Guinea tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng nhà của họ đã bị đốt cháy và những người dân làng khác vẫn đang mất tích.

cac bo lac giao tranh o papua new guinea 26 nguoi thiet mang hinh 1

Vấn đề xung đột giữa các bộ lạc tại Papua New Guinea đã tồn tại dai dẳng cả trăm năm qua. Ảnh: Tempo

Thanh tra Peter Mandi, chỉ huy đồn cảnh sát Angoram (tỉnh Đông Sepik) cho biết với các phóng viên hôm thứ Năm rằng một số lượng chưa xác định phụ nữ và trẻ em gái cũng đã bị hãm hiếp trước khi bị giết tại các làng Tamara, Tambari và Angrumara trên sông Sepik thuộc huyện Angoram.

Ông Mandi cho biết vụ hiếp dâm và thảm sát được thực hiện bởi một nhóm hơn 30 thanh niên thuộc một băng đảng.

“Thứ Tư tuần trước, ngày 17, một nhóm có vũ trang bằng súng, dao rựa và máy bắn đá đã tấn công làng Angrumara, đốt nhà và giết chết một người đàn ông lớn tuổi và một bé trai 5 tuổi”, ông Mandi nói.

Theo thanh tra Mandi, 3 người được xác nhận đã chết ở Angrumara và 23 người ở Tambari, trong đó có 16 trẻ em. "Cho đến nay, 26 người được xác nhận đã chết ở cả hai ngôi làng, trong khi những người dân làng đã chạy trốn vẫn chưa được tìm thấy", ông nói. Không rõ ngôi làng thứ ba, Tamara, bị tấn công khi nào.

Bạo lực dai dẳng giữa các bộ lạc

Cảnh sát vẫn chưa đến được các ngôi làng, nằm ở một khu vực xa xôi khó tiếp cận bằng đường bộ. Nhiều người sống sót đã chạy trốn vào những cánh rừng rậm xung quanh làng. Mandi cho biết cảnh sát vẫn chưa xác định được lý do tại sao băng đảng này tấn công các ngôi làng và đã kêu gọi thêm lực lượng cảnh sát để bắt giữ các thành viên của băng đảng, tất cả đều vẫn đang lẩn trốn.

Trước đó, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, Volker Türk, đã nói rằng ông "kinh hoàng trước sự bùng phát bạo lực chết người gây sốc ở Papua New Guinea , dường như là kết quả của tranh chấp về quyền sở hữu đất đai, hồ nước".

cac bo lac giao tranh o papua new guinea 26 nguoi thiet mang hinh 2

Việc được trang bị thêm súng khiến các chiến binh bộ lạc tại Papua New Guinea thêm phần nguy hiểm. Ảnh: The Australia

Ông Türk cho biết số người chết trong các vụ tấn công vừa qua có thể tăng lên hơn 50 và kêu gọi chính quyền Papua New Guinea "tiến hành các cuộc điều tra nhanh chóng, công bằng và minh bạch và đảm bảo những kẻ chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm”

Phát ngôn viên của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp quốc về nhân quyền cho biết, xung đột giữa 17 nhóm bộ lạc đã leo thang dần dần kể từ cuộc bầu cử năm 2022 về các vấn đề bao gồm tranh chấp đất đai và sự ganh đua giữa các bộ lạc.

Các bộ lạc đã giao tranh với nhau ở Papua New Guinea trong nhiều thế kỷ, nhưng sự xuất hiện của lính đánh thuê và vũ khí tự động đã làm bùng phát vòng xoáy bạo lực. Dân số nước này đã tăng gấp đôi kể từ năm 1980, gây áp lực ngày càng lớn lên đất đai và tài nguyên, đồng thời làm gia tăng mâu thuẫn giữa các bộ lạc.

Quang Anh (theo Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: