Các công ty Nhật Bản đồng loạt tăng lương lớn nhất trong 30 năm

(CLO) Tại các cuộc đàm phán với người lao động trong năm nay, các công ty Nhật Bản đã đưa ra mức tăng lương lớn nhất trong ba thập kỷ, nhóm công đoàn lớn nhất của đất nước cho biết hôm 5/7.

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phát hiện ra mức lương trung bình hàng tháng cho một người lao động toàn thời gian vào năm 2022 là 311.800 Yên, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ khi có thống kê với chủ đề này được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1976.

Theo khảo sát của Rengo cùng với 5.272 công đoàn liên kết, mức tăng lương trung bình là 3,58%, tương đương 10.560 yên mỗi tháng, mức tăng lớn nhất kể từ mức 3,9% được thấy vào năm 1993.

cac cong ty nhat ban dong loat tang luong lon nhat trong 30 nam hinh 1

Các thành viên của Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản, thường được gọi là Rengo, tập trung tại cuộc biểu tình Ngày tháng Năm hàng năm để yêu cầu trả lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn, tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 29/4. Ảnh: Reuters.

Trong số đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lương 3,23%, cũng là mức tăng nhanh nhất tốc độ trong ba thập kỷ.

Tăng trưởng tiền lương là một trong những xu hướng chính mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang theo dõi chặt chẽ khi xem xét liệu có nên nới lỏng kích thích tiền tệ hay không.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì chính sách hỗ trợ cho đến khi tiền lương tăng đủ để giữ mức tăng giá bền vững quanh mục tiêu 2%.

Hisashi Yamada, chuyên gia kinh tế và giáo sư Đại học Hosei, cho biết: "Giá cả tăng cao và tình trạng thiếu lao động kinh niên đang thúc đẩy tiền lương, vốn sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Điều quan trọng từ bây giờ là mang lại tiền lương thực tế”.

"Tăng lương sẽ giúp ổn định lạm phát ở mức 2% trong năm tới, khiến ngân hàng trung ương chịu áp lực sớm hay muộn phải kiểm soát đường cong lợi suất”.

Kể từ tháng 1/2023, giá của hơn 14.000 loại thực phẩm đã tăng ở Nhật Bản. Một siêu thị bán buôn ở Tokyo đã tăng giá hầu hết doanh số bán thực phẩm kể từ tháng Tư. Trong khi đó, tiền lương thực tế ở nước này đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp kể từ tháng 2, khiến cuộc sống của người tiêu dùng bình thường càng chật vật hơn trước.

Hãng tin CNN dẫn thống kê chính thức được Chính phủ Nhật Bản công bố mới đây cho thấy sau khi trừ đi lạm phát, tiền lương ở Nhật trong tháng 2 giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tình trạng này, hiện tại, người dân tại xứ sở anh đào vẫn sẽ phải cân nhắc thật kỹ khi chi tiêu, ngay cả đối với những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: