Các ngân hàng châu Âu, Mỹ tái khởi động giao dịch trái phiếu Nga

(CLO) Bộ Tài chính Mỹ và các ngân hàng châu Âu đều chấp thuận kế hoạch nối lại giao dịch trái phiếu với Nga, mục đích chính nhằm giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư.

Kể từ tháng 6, thị trường toàn cầu đối với trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp của Nga đã bị đóng băng sau khi các nhà đầu tư Mỹ nhận lệnh cấm mua chứng khoán Nga trên thị trường thứ cấp như một phần của lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow sau cuộc tấn công vào Ukraine.

Tuy nhiên, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính - cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt ở Mỹ - đã mở thời hạn ba tháng vào ngày 22/7 cho các ngân hàng để giúp các nhà đầu tư đã giao dịch trái phiếu Nga tránh được tổn thất. Đồng thời, các cơ quan quản lý châu Âu cũng đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngân hàng trong việc giúp khách hàng giảm bớt rủi ro.

cac ngan hang chau au my tai khoi dong giao dich trai phieu nga hinh 1

Các ngân hàng tại châu Âu và Mỹ đồng loại nối lại giao dịch trái phiếu Nga. Ảnh: FT.

Theo hãng tin FT, loạt ngân hàng lớn của Mỹ bao gồm JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank và Tập đoàn Jeffries đã tái khởi động giao dịch trái phiếu Nga sau khi các cơ quan tài chính ở Washington nới lỏng các biện pháp hạn chế

Hãng Reuters thông tin, một số ngân hàng lớn khác của châu Âu như Barclays và Deutsche Bank cũng đang có những động thái tương tự.

Trong khi đó, các ngân hàng khác bao gồm Credit Suisse và HSBC, cho đến nay đã từ chối tái gia nhập thị trường nợ Nga do khả năng chấp nhận rủi ro thấp hơn.

Khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, Nga có khoảng 40 tỷ USD nợ công, với gần một nửa do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ.

Động thái trên cho phép các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi, rõ ràng và giải quyết các giao dịch do người Mỹ thực hiện để giảm mức độ tiếp xúc của họ với Nga, ngay cả khi các giao dịch đó yêu cầu mua thêm chứng khoán.

Mặc dù thực tế là mức độ tiếp xúc của mỗi ngân hàng với Nga là khá khiêm tốn, việc khởi động lại hoạt động mua bán nợ là rất quan trọng vì đây là một trong những thị trường toàn cầu quan trọng duy nhất đã mở cửa trở lại kể từ khi Moscow phải chịu một loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tất cả các ngân hàng từ chối bình luận, nhưng các quyết định trên không được thúc đẩy bởi việc cố gắng thu lợi từ việc thị trường mở cửa trở lại, mà là để cho phép khách hàng giảm mức tiếp xúc và rủi ro của họ theo các quy tắc trừng phạt.

Trong khi đó, một số ngân hàng cũng đã cố gắng thoái vốn, bán bớt cơ sở kinh doanh, cắt giảm tối đa hoạt động của họ ở Nga.

Công ty cho vay của Pháp Société Générale đã thu được khoản tiền 3,3 tỷ euro khi đồng ý bán công ty con Rosbank ở Nga cho công ty đầu tư Interros của nhà tài phiệt Vladimir Potanin vào tháng 4.

Ngoài ra, ngân hàng HSBC đã đồng ý bán công ty con ở Nga cho Expobank, trong khi ngân hàng Citi đang đàm phán với một số người mua tiềm năng, bao gồm Expobank và công ty bảo hiểm Reso-Garantia, tờ FT thông tin.

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: