Cẩn trọng với những cơn đau quặn bụng sau khi ăn no

(CLO) Ông L.H.S (50 tuổi) người Singapore nhập viện tại Bệnh viện FV trong tình trạng đau quặn bụng. Trước đó ông thường bị đau bụng sau khi ăn 2 tiếng và tình trạng này lặp đi lặp lại với số lần và cường độ ngày càng tăng trong vài ngày.

Chính bản thân ông cũng không ngờ đây là triệu chứng của căn bệnh đe dọa tính mạng: Tổn thương động mạch mạc treo tràng trên.

Ông L.H.S có tiền sử hút thuốc lá, tăng cholesterol và cao huyết áp… Tất cả những yếu tố này cùng với hiện tượng đau bụng lặp đi lặp lại nói trên của bệnh nhân khiến Thạc sĩ - Bác sĩ Lương Ngọc Trung - Khoa Phẫu thuật Mạch máu Bệnh viện FV nghi ngờ đây là biểu hiện của thiếu máu đường ruột, triệu chứng điển hình của tổn thương động mạch mạc treo tràng trên.

Bác sĩ Lương Ngọc Trung – Khoa Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện FV.

Bác sĩ Lương Ngọc Trung – Khoa Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện FV.

Động mạch mạc treo tràng trên là động mạch ở mặt trước động mạch chủ bụng đi sau eo tụy và tĩnh mạch cửa xuống dưới, trước khi chia các nhánh nuôi toàn bộ ruột non và một phần đại tràng. Tổn thương động mạch mạc treo tràng trên do vết thương có thể gây ra các triệu chứng sốc mất máu và nguy hiểm tới tính mạng người bệnh một cách nhanh chóng hoặc gây thiếu máu, hoại tử ruột non nếu không được chẩn đoán và xử lý chính xác.

Sau khi thăm khám ban đầu, bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân chụp CT và kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy động mạch mạc treo tràng trên của ông S. bị bóc tách mạch nuôi ruột gây hẹp. Đường kính mạch treo tràng trên khoảng 10mm nay hẹp lại chỉ còn khoảng 3mm, khiến lưu lượng máu đi qua không đủ để nuôi ruột.

Đặc biệt sau khi ăn, dạ dày, ruột non rất cần máu bơm tới để hỗ trợ cho hoạt động tiêu hóa thức ăn. Do vậy, khi máu đi qua không đủ sẽ gây đau và y văn gọi đây là triệu chứng của đau ruột cách hồi. Thông thường, bệnh nhân sẽ bị đau bụng quanh rốn, đau từng hồi sau khi ăn 1 đến 2 giờ đồng hồ.

Bệnh nhân L.H.S ngay lập tức được đưa vào phòng Cathlab (can thiệp nội mạch) của FV để đặt stent nong rộng phần động mạch bị hẹp. Sau ca phẫu thuật kéo dài một tiếng đồng hồ, ông S. được cứu sống kịp thời và triệu chứng đau bụng cũng hoàn toàn biến mất.

Phòng Cathlab tại FV là trợ thủ đắc lực cho bác sĩ khoa phẫu thuật mạch máu, khoa tim mạch… thực hiện những ca phẫu thuật cân não.

Phòng Cathlab tại FV là trợ thủ đắc lực cho bác sĩ khoa phẫu thuật mạch máu, khoa tim mạch… thực hiện những ca phẫu thuật cân não.

“Tôi đã phẫu thuật hai lần ở bệnh viện FV và rất hài lòng với dịch vụ của bệnh viện lẫn bác sĩ, điều dưỡng và trang thiết bị y tế nơi đây. Đối với ca phẫu thuật lần này, mặc dù tình trạng nghiêm trọng và đòi hỏi chuyên môn điều trị rất cao, nhưng tôi tin bác sĩ Trung có thể làm được nên tôi không cần phải quay về Singapore để phẫu thuật”, bệnh nhân L.H.S cho biết lý do ông chọn FV điều trị bệnh mà không cần về quê nhà.

Một trường hợp mắc bệnh tương tự nhưng nguy cấp hơn, đó là ông N.V.H (ngoài 40 tuổi, ngụ tại Quận 7, TP.HCM), nhập viện tại khoa Cấp cứu FV vì đau bụng dữ dội. Thông qua kết quả chụp CT, bác sĩ Trung đã kịp thời phát hiện ông H. cũng bị tổn thương động mạch mạc treo tràng trên, giống tình trạng của bệnh nhân người Singapore.

Bác sĩ Lương Ngọc Trung cho biết, bệnh lý này khi nhập viện thường sẽ có 2 trường hợp, cấp tính và mạn tính. Trường hợp của bệnh nhân N.V.H là cấp tính, nghĩa là động mạch đang có đường kính 10mm nhưng đột ngột bị tắc phải cấp cứu nhanh chóng và thông được động mạch nuôi ruột, nếu không sẽ phải cắt bỏ toàn bộ ruột.

Với trường hợp mạn tính, động mạch hẹp dần theo thời gian. Nghĩa là cơ thể có phản ứng thích nghi hình thành vòng nối xung quanh nên quá trình hẹp tắc động mạch diễn ra từ từ. “Khi có những triệu chứng ban đầu và được phát hiện sớm, bác sĩ sẽ có kế hoạch điều trị phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, có những trường hợp mạn tính bị chẩn đoán nhầm là rối loạn tiêu hóa, bệnh sẽ diễn biến nặng dần khiến người bệnh bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng hoặc từ mạn tính diễn biến thành cấp tính do tắc hoàn toàn, xử lý không kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Trung lưu ý.

Tổn thương động mạch mạc treo tràng trên là bệnh lý thuộc nhóm các bệnh lý mạch máu. Những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao và cần tầm soát định kỳ như: Cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc tiền sử gia đình có người mắc các bệnh về tim mạch,… Bệnh viện FV có đầy đủ chương trình tầm soát các bệnh lý mạch máu dành cho bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ nên kiểm tra mỗi năm một lần khi trên 50 tuổi. Một số bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nghiêm trọng nên được kiểm tra ngay khi còn trẻ.

“Để có một cơ thể khỏe mạnh, mỗi người cần xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, tăng cường sử dụng chất béo tốt cũng như cố gắng duy trì chế độ tập luyện thích hợp. Quan trọng phải biết cách giải tỏa lo âu, cân bằng cuộc sống và không nên hút thuốc lá”, bác sĩ Trung nhắn nhủ.

Từ cuối năm 2021, Bệnh viện FV đã ký kết với Bảo Hiểm xã hội để chi trả một phần cho các bệnh nhân có Bảo hiểm y tế để thực hiện các thủ thuật trong phòng Cathlab bao gồm chụp, can thiệp và đặt stent mạch máu... Với chương trình này, FV mong muốn hỗ trợ giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân, tạo điều kiện để ngày càng nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật điều trị hiện đại cũng như dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế.

Phương Chi

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: