Cao Bằng cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, không để thiệt hại thêm về người do mưa lũ

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tỉnh Cao Bằng tập trung cứu chữa người bị thương; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, không để thiệt hại thêm về người; tập trung tìm kiếm người mất tích; lo mai táng cho những nạn nhân thiệt mạng.

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

cao bang can tang cuong cac bien phap bao dam an toan khong de thiet hai them ve nguoi do mua lu hinh 1

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đi kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra tại Cao Bằng.

Sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng

Báo cáo của tỉnh Cao Bằng cho biết do ảnh hưởng của bão số 3, các khu vực trong tỉnh mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng và đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, về người, tại địa bàn huyện Nguyên Bình có 24 người chết, 12 người bị thương, 31 người mất tích. Tỉnh đang thống kê và tìm kiếm số người mất tích.

Về nhà ở, tổng cộng 1.065 nhà ở bị thiệt hại; trong đó có 22 nhà thiệt hại hoàn toàn.

Về giao thông có gần 200 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã bị tắc do sạt lở, ngập lụt, tập trung vào các tuyến Quốc lộ 34 qua huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm bị sạt lở đất, Quốc lộ 4A đoạn qua huyện Bảo Lạc; đường tỉnh 212, 216, 202,…

10 trường học, 3 cơ sở y tế và nhiều công trình thủy lợi, viễn thông, điện lưới, trụ sở các cơ quan đơn vị bị thiệt hại do sạt lở, ngập úng.

Về nông nghiệp có hơn 1.500 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

cao bang can tang cuong cac bien phap bao dam an toan khong de thiet hai them ve nguoi do mua lu hinh 2

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với tỉnh Cao Bằng.

Xảy ra ngập lụt các khu vực phường, xã của thành phố Cao Bằng, một số xã, thị trấn của các huyện: Bảo Lâm, Nguyên Bình, Quảng Hòa,… Riêng huyện Bảo Lạc bị cô lập hoàn toàn trên diện rộng tại khu vực trung tâm 16 xã và thị trấn Bảo Lạc.

Đặc biệt, rạng sáng 9/9, huyện Nguyên Bình xảy ra nhiều vụ sạt lở đất gây hậu quả nặng nề về người và tài sản. Cụ thể, tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc xảy ra sạt lở đất lúc 2h sáng khiến 6 nhà dân bị sụp đổ, vùi lấp làm 10 người bị thương, 8 người chết, 3 người mất tích.

Tại xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông, xảy ra sát lở đất lúc 4h sáng khiến 1 nhà dân bị sụp đổ, vùi lấp làm 1 người chết. Còn tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành xảy ra vụ sạt lở đất lúc 5h sáng khiến 5 nhà dân bị sụp đổ, vùi lấp làm 2 người chết, 5 người mất tích, 5 người bị thương.

cao bang can tang cuong cac bien phap bao dam an toan khong de thiet hai them ve nguoi do mua lu hinh 3

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại Cao Bằng.

Cao Bằng cần tập trung cao nhất việc cứu trợ cho dân theo tinh thần 5 không

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng đã rất tích cực, chủ động, quyết liệt trong khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, nhất là việc lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vào huyện Nguyên Bình chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, trong cơn bão số 3, Cao Bằng là địa phương thiệt hại nặng nhất về người (do mưa lũ sau bão). Đây là câu hỏi đặt ra cần suy nghĩ nghiêm túc để có giải pháp hiệu quả trong tương lai, bảo vệ an toàn cho bà con sinh sống ở miền núi trước thiên tai, phát triển bền vững và lâu dài.

"Thiệt hại về người rất là đau lòng, 3 huyện đang bị chia cắt, hàng trăm điểm bị sạt lở, nhiều trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng,… cần phải sớm khắc phục", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cao Bằng tập trung cứu chữa người bị thương; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, không để thiệt hại thêm về người; tập trung tìm kiếm người mất tích; lo mai táng cho những nạn nhân thiệt mạng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Cao Bằng cần tập trung cao nhất việc cứu trợ cho dân theo tinh thần 5 không: "Không để dân đói - Không để dân khát - Không để các cháu học sinh không được học hành - Không để người dân không được chữa bệnh - Không để bà con không có nhà ở".

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng tập trung xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo thông đường; khôi phục hệ thống điện, viễn thông; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; xây lại ngay 22 nhà cho dân bị sập, sửa chữa nhà bị hư hỏng; xây dựng lại các tuyến đường; khảo sát hệ thống cầu cứng, cầu treo để có giải pháp xử lý phù hợp;.… "Sau cơn bão này, tỉnh Cao Bằng cần nghiên cứu 1 chương trình tổng thể để có giải pháp phòng, chống sạt lở hiệu quả để bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân", Phó Thủ tướng đề nghị.

Nhấn mạnh nguy cơ mưa lũ còn rất phức tạp, do đó cần chủ động sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ tỉnh, nỗ lực, giúp dân ở mức độ cao nhất đặc biệt là trong việc tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào những khu vực đang bị chia cắt. Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường, không để xảy ra dịch bệnh sau mưa lũ. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, học tập. Bộ Công Thương chỉ đạo khôi phục hệ thống điện. Bộ GTVT khôi phục các đường quốc lộ, sửa chữa các điểm sạt lở, hư hỏng. Bộ NN&PTNT hỗ trợ tỉnh khôi phục sản xuất…

Về kiến nghị của tỉnh (cấp 75 tỷ đồng và 50 tấn gạo), Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng làm tờ trình, kèm theo báo cáo thiệt hại gửi về Chính phủ để xem xét xử lý ngay.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: