Những ngày này, dọc theo các trục đường chính trung tâm phường, xã và những con đường dẫn vào từng tổ dân phố, thôn bản, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ. Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu cổ động được trang hoàng rực rỡ đã làm thay đổi diện mạo các khu dân cư, các bản làng vùng cao biên giới Cao Bằng.
Tại phường Thục Phán, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 38 người. UBND phường Thục Phán đã thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử bảo đảm đầy đủ cơ cấu, thành phần và số lượng thành viên theo quy định.
Hồ hởi chia sẻ với phóng viên, bà Hoàng Thị Nhung (64 tuổi), cử tri phường Thục Phán cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và từng địa phương. Đặc biệt, đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới được thực hiện, người dân rất phấn khởi và càng gửi gắm niềm tin, đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu được bầu.
Cũng theo bà Nhung, bản thân rất tự hào, chờ đợi ngày được cầm lá phiếu đi bầu. Với bà, ý nghĩa lớn nhất của cuộc bầu cử là lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng: có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là phải gần dân, hiểu dân.
Theo ông Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở hình thức trực quan, mà còn được lồng ghép linh hoạt vào các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể của phường. Các cấp chính quyền tăng cường đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền tới người dân.
Đặc biệt, hệ thống loa truyền thanh của phường liên tục cập nhật thông tin về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. UBND phường đã chủ động sản xuất và phát sóng tin, bài “Phường Thục Phán đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031” trên hệ thống truyền thanh hằng ngày; duy trì “Chuyên mục tuyên truyền bầu cử”, thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin tuyên truyền điện tử của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thục Phán (caobangtv.gov.vn); sưu tầm, cung cấp đến cử tri và các tổ, xóm nhiều ca khúc tuyên truyền về bầu cử; sản xuất video AI về tuyên truyền bầu cử... Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác bầu cử theo kế hoạch đề ra.
Cùng với đó, UBND phường chỉ đạo niêm yết danh sách và tiểu sử những người ứng cử, danh sách cử tri tại trụ sở phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công và tại các địa điểm bỏ phiếu, các nhà văn hóa của các tổ dân phố trên địa bàn đúng hình thức, thời gian. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng và sát với đặc điểm tình hình, bảo đảm mọi cử tri trên địa bàn đều được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về bầu cử.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tân Giang như việc rà soát, lập danh sách, quản lý và niêm yết danh sách cử tri; kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, đường truyền tín hiệu internet, trang trí khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu cũng như vị trí bố trí các bàn đón tiếp cử tri, bàn ghi phiếu, bỏ phiếu, địa điểm để xe, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ tài liệu bầu cử trong suốt quá trình tổ chức bầu cử... đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Trên địa bàn phường có sáu đơn vị bầu cử và mười sáu tổ bầu cử tương ứng với mười sáu khu vực bỏ phiếu phục vụ hơn 13.600 cử tri.
Theo ông Trịnh Sỹ Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Giang cho biết, để chuẩn bị cho công tác bầu cử, UBND phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đặc biệt là công tác tuyên truyền về các quy định liên quan đến công tác bầu cử. "Trên cơ sở các văn bản quy định, phường Tân Giang đã xây dựng các chương trình kế hoạch và đặc biệt là liên quan đến công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, từ trực quan đến sử dụng các trang fanpage của phường, và đặc biệt phường cũng đã thiết kế ra ba bài viết được truyền thanh trực tiếp tại các tổ bầu cử ở các tổ dân cư.
Đồng thời với đó, phường cũng lấy tiểu sử của các ứng viên gửi cho các đồng chí Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố để gửi vào nhóm giúp cử tri được nghiên cứu về tiểu sử, về quá trình công tác, về vị trí công tác hiện nay của các ứng viên. Qua đó đến ngày 15 tháng 3 này, trên cơ sở các quy định cũng như nguyện vọng, ý chí của cử tri nhân dân, sẽ lựa chọn được các Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân phường xứng đáng với niềm tin tưởng của cử tri nhân dân cả nước nói chung và cử tri của phường Tân Giang nói riêng" - ông Tài cho biết thêm.
Không chỉ trên địa bàn các phường của tỉnh Cao Bằng, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa rộng khắp các xóm, tổ dân phố của các xã biên giới, trong đó có Trường Hà. Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, tạo nên khí thế phấn khởi trong nhân dân.
Theo người dân trong xã, nhờ được cán bộ địa phương tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các quy định liên quan đến bầu cử, đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này cũng như trách nhiệm của công dân.
Mỗi lá phiếu gửi đi không chỉ là quyền lợi của người dân mà còn là trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, và với chính bản thân mình. Bầu đúng người, chọn đúng đại biểu chính là cách để người dân góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của sự phát triển trong giai đoạn mới. Cũng bởi thế, người dân rất mong có những đại biểu đủ tâm, đủ tầm để lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đó đến chính quyền, đồng thời giám sát việc giải quyết các vấn đề đó.
Cựu chiến binh Phạm Thanh Kha chia sẻ, bản thân mong muốn người được lựa chọn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác và đời sống, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết. Bên cạnh đó, tôi luôn kỳ vọng các đại biểu phải có trình độ, năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực đến các cơ quan có thẩm quyền.