Cắt bỏ khối u xơ tử cung gần 3kg ở nữ bệnh nhân 47 tuổi

(CLO) Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối u xơ tử cung nặng gần 3kg cho một nữ bệnh nhân 47 tuổi.

Đây là một trong những trường hợp u xơ có kích thước hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Người bệnh cho biết trước đó bụng to dần nhưng nghĩ do tăng cân nên không đi khám.

Chỉ đến khi bị rong kinh kéo dài 21 ngày, máu ra nhiều và sờ thấy khối cứng ở bụng, chị mới đến bệnh viện kiểm tra.

z7052452531210_f20e8cc70cb43432e59051668619935a.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện khối u chiếm gần toàn bộ ổ bụng, kích thước tương đương thai 7 tháng. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u xơ nặng gần 3kg. Sau mổ, sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung là bệnh phụ khoa phổ biến, thường tiến triển âm thầm. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển rất lớn, gây rong kinh, thiếu máu, chèn ép nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: