Chánh án Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải Quân

Thứ bảy, 30/11/2019 14:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 30/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng dẫn đầu Đoàn công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao đến thăm và tặng quà tại đơn vị Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải Quân tại tỉnh Phú Yên.

Thay mặt đơn vị Lữ đoàn 682, Đại tá Nguyễn Đình Tự- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 682 báo cáo hoạt động của đơn vị. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 thường xuyên thực hiện công tác dân vận, kết nghĩa với xã Bình Kiến (nơi đơn vị đóng quân), trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, tặng thiết bị học tập cho học sinh, triển khai “hũ gạo tình thương” cho hộ nghèo, tặng quà trung thu, cung cấp nước ngọt giúp người dân chống hạn hán, giúp dân cắt lúa chống ngập úng, tặng 2 nhà tình nghĩa đến gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tên lửa bờ 682. Ảnh: TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tên lửa bờ 682. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại chuyến thăm, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước bạn và luôn xác định việc bảo vệ lãnh thổ đất nước bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Đảng và Nhà nước giao trọng trách cho nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng hải quân ngày đêm tạp luyện, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình vui mừng và chúc mừng những thành tích đã đạt được của quân chủng Hải quân nói chung và của Lữ đoàn 682 nói riêng.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cũng nhắc nhở, tình hình thế giới và khu vực trong giai đoạn hiện nay có những diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều cơ hội nhưng cũng còn không ít khó khăn thách thức đan xen. Trên Biển Đông, tình hình tiếp tục có những diễn biến, vẫn còn có những nguy cơ căng thẳng, đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định trong nước và khu vực. Nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và quản lý bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc đặt ra cho Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân nói chúng, Lữ đoàn 682 nói riêng những trọng trách nặng nề, những yêu cầu ngày càng khó khăn, phức tạp và cấp bách.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao mong rằng thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối, chính sách và tư tưởng chỉ đạo nghệ thuật quân sự của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về đổi mới chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân, vận dụng cụ thể hóa sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ: “Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, Thẩm phán hệ thống Tòa án nhân dân, tôi xin bày tỏ niềm tin vững chắc và mong muốn các cán bộ chiến sĩ Hải quân Vùng 4 nói chung, Lữ đoàn 682 nói riêng tiếp tục phát huy sức mạnh, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tên lửa bờ 682. Ảnh: TTXVN.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tên lửa bờ 682. Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, công chức, Thẩm phán hệ thống Tòa án nhân dân luôn hướng về biển đảo quê hương, luôn giành những tình cảm đặc biệt, thân thương cho các cán bộ, chiến sĩ hải quân và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình– Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao trao tặng quà cho Lữ đoàn 682 gồm các trang thiết bị văn phòng với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Nhân dịp chuyến thăm này, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trồng cây lưu niệm tại đơn vị Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải quân.  Đoàn Thanh niên Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cũng trao tặng 20 triệu đồng đến Đoàn Thanh niên Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải quân.

PV

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức