Trung Quốc đã và đang đi đầu với vai trò là nhà cung cấp nguyên liệu thô dùng để sản xuất pin, nam châm và tấm pin mặt trời. Trong đó, châu Âu là một trong những khách hàng tiềm năng của quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Trung Quốc cung cấp 98% nguồn cung cấp nguyên tố đất hiếm (REE) cho các quốc gia thuộc khu vực EU.
Hoạt động khai thác tại một mỏ đất hiếm của Trung Quốc, quốc gia có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp này (Ảnh: Global Times).
Tuy nhiên, gần đây, các quốc gia châu Âu đã tăng cường nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng trong nước và đa dạng hóa hàng hóa nhập khẩu khỏi một nhà cung cấp chi phối duy nhất, đặc biệt nếu nguồn đó là Trung Quốc. Theo hãng tin OilPrice, nguyên nhân dẫn đến động thái này là vì nước này được cho là một đồng minh thân cận của Nga.
Liên minh Nguyên liệu thô Châu Âu (ERMA), do EU thành lập, dự định tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Châu Âu bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tạo việc làm và thu hút vốn vào chuỗi giá trị nguyên liệu thô.
Bằng cách tăng cường thu hồi và tái chế các nguyên liệu thô quan trọng, các sáng kiến của ERMA được dự đoán sẽ giải quyết mô hình kinh tế tuần hoàn (các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất, và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường) vào năm 2030 và cải thiện việc sản xuất nguyên liệu thô và vật liệu tiên tiến.
Về phần mình, tháng trước Vương quốc Anh đã phát hành Chiến lược Khoáng sản Quan trọng. Chiến lược này vạch ra các bước đi bảo vệ chuỗi cung ứng của Anh Quốc bằng cách nâng cao năng lực khai khoáng trong nước, thu hút đầu tư và đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế với các đối tác liên quan.
Nhiều chuyên gia lưu ý rằng, trong năm năm tới, Trung Quốc có thể giảm xuất khẩu các nguyên liệu khoáng sản, đất hiếm quan trọng để đáp ứng sự nhu cầu ngày một gia tăng trong nước.
Theo một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức (IW) do hãng tin Reuters thực hiện, nền kinh tế của Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc trong nửa đầu năm 2022.
Juergen Matthes, tác giả của nghiên cứu chia sẻ với Reuters: “Nền kinh tế Đức phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc so với tưởng tượng”.
Lê Na (Theo OilPrice)