Châu Âu vẫn là vùng dịch 'nóng' của thế giới

(CLO) Châu Âu vẫn là vùng dịch “nóng” của thế giới khi trong vòng 24 giờ qua tại khu vực này ghi nhận trên 140.000 ca mắc COVID-19 mới và 2.000 người tử vong.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 30/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 233.949.468 ca, trong đó có 4.786.406 người tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 421.907 trường hợp mắc COVID-19 và 7.818 ca tử vong.

chau au van la vung dich nong cua the gioi hinh 1

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Cambridge, Anh. Ảnh: AFP

Trong mấy ngày qua, số ca mắc COVID-19 và tử vong trong ngày tiếp tục chững lại trên phạm vi toàn cầu, số ca tử vong cũng có xu thế giảm. Tuy nhiên, châu Á và châu Âu vẫn là những vùng dịch “nóng”. Châu Âu trong 24 giờ qua ghi nhận trên 140.000 ca mắc COVID-19 mới và 2.000 người tử vong; trong khi con số này cũng tương đương ở châu Á, với lần lượt số ca mắc mới và tử vong là trên 144.000 và 2.100 trường hợp.

Tại châu Âu, Viện Robert Koch (RKI) của Đức thông báo tỷ lệ các ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua tăng trở lại sau khi giảm trong hơn 2 tuần. Theo đó, tỷ lệ này đã tăng lên mức 61 ca/100.000 người; số ca mắc mới ghi nhận theo ngày tại Đức cũng tăng, với 11.780 ca ghi nhận trong ngày hôm qua, cao hơn 1.326 ca so với trung bình ngày của một tuần trước.

Chuyên gia virus học Christian Drosten tin rằng số ca mắc COVID-19 tại Đức chỉ ổn định trong ngắn hạn vì các dữ liệu dịch bệnh ở vùng Đông Đức đang tăng.

Hiện chương trình tiêm phòng tại Đức đã có dấu hiệu chậm lại dù còn cách xa mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Tính đến ngày 29/9, trên 53,4 triệu người dân Đức đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, tương đương 64,3% dân số. Chuyên gia Drosten kêu gọi người dân Đức tích cực đi tiêm phòng, bởi nếu tỷ lệ tiêm vaccine không tăng vào mùa Thu và mùa Đông, số ca mắc mới và nhập viện có thể tăng mạnh trở lại, đặc biệt là những người chưa được tiêm chủng.

Tại Nga, nước này cũng vừa ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất từ trước đến nay và cũng là ngày thứ 2 liên tiếp số ca tử vong tăng cao kỷ lục. Cụ thể, Nga ghi nhận 857 ca tử vong và 22.430 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong và bệnh tại nước này lên lần lượt là 206.388 và hơn 7 triệu ca. Nga hiện là nước đứng thứ 5 thế giới về ảnh hưởng của COVID-19.

Ngày 29/9, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá tình hình dịch bệnh hiện rất đáng quan ngại đồng thời kêu gọi người dân hạn chế di chuyển. Chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ở Nga vẫn chưa tăng trở lại dù thủ đô Moskva và nhiều vùng khác đã đưa ra yêu cầu bắt buộc tiêm phòng trong mùa hè. Tính đến ngày 29/9, chưa đến 30% dân số Nga được tiêm đủ liều vaccine.

Tại Luxembourg, số liệu do Bộ Y tế nước này công bố ngày 29/9 cho thấy trẻ em và trẻ vị thành niên ở Luxembourg có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất cả nước với 166 ca bệnh trên 100.000 dân trong nhóm trẻ từ 0-14 tuổi, gần gấp đôi so với tỷ lệ chung của cả nước.

Tỷ lệ mắc bệnh chung ở Luxembourg hiện nay là 93/100.000 dân, tăng mạnh so với mức 85/100.000 dân ghi nhận hồi tuần trước và tăng ở tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm từ 15 - 29 tuổi vốn là tâm điểm của đợt tăng đầu mùa Hè sau kỳ nghỉ lễ quốc gia. Đứng thứ hai về tỷ lệ mắc bệnh sau nhóm trẻ em là nhóm tuổi từ 30 - 44, với 112 ca bệnh trên 100.000 dân.

Lý do khiến tỷ lệ người trẻ mắc COVID-19 tăng nhanh là vì trẻ em là đối tượng duy nhất chưa được tiêm chủng và các em chưa biết cách tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch khi đi học trở lại. Đối với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh cũng khá cao do các em được tiêm chủng ít nhất, chỉ 51,1%. Trong khi đó, những người từ 60 tuổi trở lên có tỷ lệ mắc bệnh rất thấp vì được tiêm chủng nhiều nhất với tỷ lệ lên tới trên 80%.

Những số liệu thống kê trên cho thấy tiêm phòng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ mắc COVID-19, nhất là việc giảm bớt nguy cơ nhập viện và phải chăm sóc đặc biệt vì nhiễm bệnh nặng. Bộ Y tế Luxembourg cho biết có tới 3/4 số bệnh nhân nhập viện là những người chưa được tiêm phòng đầy đủ và tất cả các bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đều chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm liều vaccine thứ hai.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: