Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó dịch COVID-19 giữa Việt Nam và Australia

Thứ tư, 19/02/2020 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Việt Nam và Australia phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm ứng phó để kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Mudie. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Mudie. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 19/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Đại sứ Robyn Mudie trở lại công tác tại Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn Đại sứ Robyn Mudie và các cơ quan hữu quan Australia đã tích cực phối hợp, đóng góp vào thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison (8/2019) cũng như Đoàn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng dự Hội nghị thường niên lần thứ 28 Diễn đàn Liên nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và gặp Lãnh đạo Thượng viện Australia tháng 1/2020.

Qua Đại sứ Robyn Mudie, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với nhân dân Australia về những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường do các vụ cháy rừng tại nhiều bang của Australia thời gian qua; bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng, nhân dân Australia sẽ sớm khắc phục các hậu quả do cháy rừng gây ra.

Liên quan tới dịch COVID-19, hiện Australia và Việt Nam có số ca nhiễm và phục hồi tương đương nhau, Chủ tịch Quốc hội mong hai bên phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm ứng phó để kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sớm hoàn thành xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023; triển khai xây dựng Chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường nhằm hướng tới mục tiêu trở thành tốp 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, trước mắt là đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí...

Đại sứ Robyn Mudie cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Chia sẻ từng công tác tại Việt Nam vào năm 1992, Đại sứ cho biết Việt Nam có vị trí đặc biệt trong trái tim và coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Với tình cảm và sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ tin tưởng  và nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Australia - Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn Việt Nam về sự ủng hộ quý báu, đồng cảm với Australia khi thảm họa cháy rừng xảy ra; đặc biệt là tình cảm nồng ấm và sự chia sẻ kịp thời của người dân, điều này thể hiện chiều sâu của mối quan hệ nồng ấm, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai đất nước.

Đại sứ Robyn Mudie cho rằng khởi đầu năm 2020, đối mặt với dịch COVID-19, mặc dù các ca nhiễm bệnh và phục hồi tại hai nước là tương đương nhưng nỗ lực của Việt Nam là hết sức ấn tượng trong bối cảnh dân số Việt Nam nhiều hơn và Việt Nam gần trung tâm nguồn dịch. Đại sứ cảm ơn sự chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội về những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó ý thức phòng tránh dịch bệnh của người dân được nâng cao.

Về quan hệ hai nước, Đại sứ đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Scott Morrison vào năm 2019 là hết sức thành công, góp phần tăng thêm động lực, thúc đẩy sâu rộng quan hệ hai nước, tăng cường giao thương, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cho biết, trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển, Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam cải cách kinh tế, cơ sở hạ tầng, nâng cao vai trò phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế; cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đảm đương một số vai trò trong quan hệ quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch ASEAN 2020. Australia cam kết thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Quốc hội hai nước thông qua Nhóm nghị sĩ hữu nghị; sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc hội thông qua chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực nghị sĩ Quốc hội...

PV

Tags:

Tin khác

Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức
KEIDANREN và các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản

KEIDANREN và các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) và các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên.

Tin tức