Cụ thể, tỉnh Nghệ An được xuất cấp 700,995 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 1.014,585 tấn gạo; tỉnh Gia Lai 153,300 tấn gạo.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.
Xuất cấp không thu tiền 1.868,880 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (đợt 2). Ảnh minh họa
UBND các tỉnh: Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.
Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021 cho các địa phương (đợt2).
Theo đó, cơ quan này cho biết, sau khi rà soát, đánh giá lại nhu cầu cần hỗ trợ gạo, UBND các tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho người dân thiếu lương thực do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số là 1.868 tấn gạo.
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp không thu tiền để cứu đói cho nhân dân thuộc 3 tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Gia Lai.
Gia Phát