Chính thức thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

(CLO) Tối 31/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và công bố Nghị quyết về việc thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi về dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người cộng sản mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tướng lĩnh tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

chinh thuc thanh lap thanh pho tu son truc thuoc tinh bac ninh hinh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Với 78 năm tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Quang Đạo đã phấn đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hoạt động và cống hiến của đồng chí rất phong phú và to lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực, địa bàn và cương vị công tác khác nhau. Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng nỗ lực hết sức mình, tuyệt đối chấp hành sự phân công của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nhớ về đồng chí, chúng ta nhớ đến hình ảnh của một người cán bộ cách mạng tận tụy, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, khiêm tốn, trung thực, nghĩa tình với đồng chí, đồng bào, luôn phấn đấu và là đại biểu trung thành cho lợi ích của nhân dân.

Trong sổ vàng tại Khu lưu niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: "Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Từ Sơn - Bắc Ninh quê hương của đồng chí Lê Quang Đạo đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, với vị trí địa lý thuận lợi, kế thừa truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện. 

chinh thuc thanh lap thanh pho tu son truc thuoc tinh bac ninh hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn (có hiệu lực từ 1/11/2021) cho Bí thư Thành ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi. Ảnh: TTXVN.

"Về với Từ Sơn hôm nay, chúng ta thấy có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ, nhiều khu đô thị khang trang, khu công nghiệp hiện đại, nhiều làng nghề vẫn lưu giữ được nét truyền thống, đời sống của người dân được nâng cao, an sinh phúc lợi được chú trọng, an ninh, an toàn trật tự được đảm bảo..." - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Để tạo động lực phát triển cho Từ Sơn nói riêng và Tỉnh Bắc Ninh nói chung, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngày 22/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Được định hướng là đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội, nằm trong lõi đô thị thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trong tương lai, Từ Sơn giữ vai trò là trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và là một trong số các "đầu tàu và hạt nhân" thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhận định, sau 13 năm từ huyện trở thành thị xã (2008-2021), tình hình kinh tế- xã hội Từ Sơn đã có bước phát triển nhanh. Diện mạo và chất lượng đô thị trẻ Từ Sơn được hình thành năng động, hiện đại, trở thành trung gian kết nối giữa Bắc Ninh với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phụ cận.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Từ Sơn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể phát triển Thành phố Từ Sơn trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, giữ vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. 

Cùng với vai trò kết nối tỉnh Bắc Ninh với vùng thủ đô Hà Nội, khai thác lợi thế nằm trên hành lang kinh tế lớn Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, thông qua nhiều tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, kết nối các tỉnh, các khu đô thị, các trung tâm phát triển kinh tế lớn của tỉnh và cả nước.

Huy động mọi nguồn lực, mở rộng không gian và nâng cao chất lượng đô thị, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát huy giá trị di tích, khai thác các yếu tố lịch sử, văn hóa, cách mạng và làng nghề; tạo môi trường sống tốt nhất cho người dân và xây dựng bộ mặt đô thị Từ Sơn năng động, hiện đại và giàu bản sắc văn hiến.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi Từ Sơn chính thức trở thành thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh kể từ 1/11/2021. Ông khẳng định: "Trong niềm vinh dự, tự hào này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn nêu cao truyền thống văn hiến, anh hùng cách mạng, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Từ Sơn giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Thành phố Từ Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 61,08 km² diện tích tự nhiên, dân số 202.874 người (tính đến 31/12/2020) và 12 phường của thị xã Từ Sơn là: Đồng Nguyên, Đồng Kỵ, Tân Hồng, Trang Hạ, Đình Bảng, Đông Ngàn, Châu Khê, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn, Tương Giang, Tam Sơn.

Đến thời điểm hiện tại, Từ Sơn cùng với thành phố Bắc Ninh là hai địa phương có tỷ lệ đô thị hóa đạt 100% (toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã là phường, không còn vùng định nghĩa là nông thôn). Đây là yếu tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên bộ mặt mới cho đô thị Từ Sơn trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

Từ Sơn là vùng đất được thành lập từ thời Trần. Sau nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, đến năm 1999, huyện Từ Sơn được tái lập trên cơ sở tách ra từ huyện Tiên Sơn. Đến ngày 24/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định về việc thành lập thị xã Từ Sơn và sau 13 năm, ngày 1/11/2021, Từ Sơn sẽ chính thức trở thành thành phố.

Minh Hằng

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: