Chợ 0 đồng, giúp người khó khăn tại tâm dịch Covid -19 Đà Nẵng

(CLO) Nói là chợ, nhưng chỉ có diện tích khoảng 15m2, hàng chục loại lương thực – thực phẩm thiết yếu được bày bán với giá 0 đồng cho người dân gặp khó khăn.

Những ngày gần đây, tại số 18 (P. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng) bất ngờ xuất hiện “phiên chợ 0 đồng” dành cho người dân gặp khó khăn trong lúc giãn cách xã hội để đẩy lùi dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, không ít người đã rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân khắp mảnh đất Đà thành đã và đang chung tay giúp sức người nghèo, người khó khăn về vật chất, tinh thần cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Chỉ có những hộ dân hoàn cảnh khó khăn mới được nhận hàng hóa (ảnh TL).

Chỉ có những hộ dân hoàn cảnh khó khăn mới được nhận hàng hóa (ảnh TL).

“Phiên chợ 0 đồng” được dựng tạm tại số 18 Thành Thái do một nhóm thiện nguyện dựng lên dưới sự đóng góp kinh phí của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân khắp nơi.

Các mặt hàng thiết yếu tại đây được bày bán chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu như: Gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, đường, hàng chục loại rau củ quả…

Để “Phiên chợ 0 đồng” hoạt động hiệu quả, đúng đối tượng, nhóm thiện nguyện kết hợp với chính quyền địa phương rà soát những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tiến hành phát phiếu đi chợ cho mỗi gia đình.

Các sản phẩm là những mặt hàng thiết yếu (ảnh TL).

Các sản phẩm là những mặt hàng thiết yếu (ảnh TL).

“Mỗi phiếu tương ứng với khoảng 200.000 đồng, người dân mang phiếu đến chợ để mua sắm các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu”, một thành viên trong nhóm thiện nguyện nói.

Mỗi ngày nhóm sẽ tiến hành phát hành 100 phiếu, tương ứng với 100 suất để người dân đi chợ mua sắm.

Bằng hình thức này, người nghèo nhận được thực phẩm để phục vụ cuộc sống hàng ngày (ảnh TL).

Bằng hình thức này, người nghèo nhận được thực phẩm để phục vụ cuộc sống hàng ngày (ảnh TL).

Trao đổi với PV, bà Hồ Thị Thanh Huyền (65 tuổi) cho biết: “Gia đình gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh do không thể đi làm, kiếm tiền được nên được chính quyền hỗ trợ bằng một tờ phiếu để đi chợ.

Ban đầu tôi cứ ngỡ mỗi phiếu này chỉ được mua một vài món đồ nhưng ai ngờ đến đây thấy được mua đến 2 túi lớn rau củ, đồ thiết yếu nên bản thân rất xúc động”.

Nhiều người già đã đến để được nhận hỗ trợ (ảnh TL).

Nhiều người già đã đến để được nhận hỗ trợ (ảnh TL).

Dù may mắn có trên tay tấm phiếu đi chợ, nhưng bà Huỳnh Thị Hải (60 tuổi trú tại phường Thanh Khê – quận Cẩm Lệ) xúc động: “Không biết nói gì hơn là cảm ơn đến các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho bà con chúng tôi lúc gặp khó khăn.

Tuy nhiên, hôm nay đi chợ được mua quá nhiều đồ miễn phí nên tôi sẽ mang về tặng lại cho nhiều hàng xóm cũng gặp khó khăn nhưng chưa được cấp phiếu”.

Một món quà cho đi là tình cảm gửi vào để cùng nhau vượt qua khó khăn (ảnh TL).

Một món quà cho đi là tình cảm gửi vào để cùng nhau vượt qua khó khăn (ảnh TL).

Chung quan điểm với bà Hải, ông Nguyễn Đình Toan (phường Vĩnh Trung – quận Thanh Khê) làm nghề bán bánh mì dạo, ông nói: “Trước dịch tôi làm nghề bán bánh mì dạo, thu nhập cũng đủ trang trải cho cuộc sống nhưng từ lúc dịch đến nay hơn 20 ngày tôi phải ở nhà nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Bằng những quầy hàng không đồng, người dân sẽ được hỗ trợ một cách thiết thực (ảnh TL).

Bằng những quầy hàng không đồng, người dân sẽ được hỗ trợ một cách thiết thực (ảnh TL).

Nay được chính quyền, các mạnh thường quân hỗ trợ mua sắm tại phiên chợ tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn.

Tuy nhiên, do thấy mỗi suất quà quá nhiều, trong khi xã hội còn rất nhiều người khó khăn nên tôi chỉ nhận một nửa, số còn lại nhường cho những người khác”.

Trinh Phúc

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: