Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Nam, Đà Nẵng

(CLO) Nhân dịp 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm một số gia đình chính sách tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà thương binh 1/4 Lê Văn Trị ở khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà thương binh 1/4 Lê Văn Trị ở khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự đoàn có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh...

Tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Hiền, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Hiền tham gia cách mạng từ năm 1939, sau đó tập kết ra miền Bắc tiếp tục học tập và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Năm 1975, ông Nguyễn Văn Hiền về sinh sống và công tác, tiếp tục cống hiến cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Ðà Nẵng.

Có thể nói ông Nguyễn Văn Hiền đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng. Vợ ông là Mẹ Việt Nam anh hùng - Liệt sĩ Nguyễn Thị Đằng hy sinh năm 1966, con gái là Liệt sĩ Nguyễn Thị Phụng đã hy sinh năm 1965 tại Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Âm, bà Thi Thị Biên, thờ hai liệt sỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm ông Lê Văn Trị, thương binh 1/4, nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 81%, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để có được độc lập tư do như ngày hôm nay phải kể đến sự hy sinh to lớn của những người đi trước.

Vì thế, nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập của đất nước và tri ân, biết ơn những người trở về sau bom đạn, khói lửa của chiến tranh, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh luôn sống khỏe, sống vui cùng con cháu và chứng kiến những đổi thay của đất nước, tiếp tục nuôi dậy, động viên con cháu học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Ông Lê Văn Trị, thương binh 1/4 cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà; cho rằng, đây là nguồn động viên to lớn với cá nhân ông và những người có công với đất nước; đồng thời hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để sống có ích hơn cho xã hội và luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

T.Toàn

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: