Chung kết cuộc thi ‘Đại sứ Văn hóa Du lịch’ năm 2026

(CLO) Chiều 19/9, vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2026” được tổ chức tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Từ câu chuyện địa phương đến trải nghiệm địa phương”.

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá du lịch năm 2026 nằm trong khuôn khổ Dự án “Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch” được khởi xướng từ năm 2021 với sứ mệnh ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

chung-ket-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-du-lich-2026-dd0f.jpg
Các đại biểu dự chung kết Cuộc thi. Ảnh: Báo Ninh Bình

Dự án không chỉ cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng vững chắc, những hiểu biết sâu sắc về văn hóa, lịch sử, rèn luyện các kỹ năng và tạo cơ hội phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sự sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tinh thần, thái độ tích cực cho sinh viên tham gia mà còn tạo môi trường trải nghiệm, giao lưu và kết nối giữa sinh viên với các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Năm 2026, Dự án lựa chọn chủ đề “Từ câu chuyện đến trải nghiệm địa phương” với mong muốn khuyến khích thế hệ trẻ nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa làm nên bản sắc của mỗi địa phương, vùng đất - từ di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề thủ công, các loại hình nghệ thuật đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, lối sống và nếp sống cộng đồng. Qua đó, những giá trị này được truyền tải, chia sẻ và chuyển hóa thành các trải nghiệm đa dạng, đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá cao Dự án “Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch”. Dự án không chỉ tìm kiếm những tài năng hôm nay, mà quan trọng hơn là trao cơ hội để thế hệ trẻ trở thành những người kể chuyện sáng tạo và trách nhiệm, kiến tạo giá trị văn hóa cho điểm đến, góp phần vào sự phát triển du lịch văn hóa Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, chủ đề “Từ câu chuyện đến trải nghiệm địa phương” của Cuộc thi năm 2026 đã đặt đúng trọng tâm: đưa văn hóa ra khỏi những giá trị được trưng bày để trở thành những giá trị được cảm nhận, tương tác và trải nghiệm.

chung-ket-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-du-lich-2026-9a8a.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, năm 2026, cuộc thi thu hút 1.421 thí sinh đăng ký tham gia, đến từ 171 trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Sau nhiều vòng thi, các thí sinh được tham gia chương trình học tập trực tuyến với 20 chuyên đề, 11 buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với các chuyên gia và nhà nghiên cứu uy tín, có chuyên môn cao ở trong và ngoài nước, Ban Tổ chức đã chọn được 40 sinh viên xuất sắc nhất của 25 trường vào chung kết.

Tại vòng Chung kết, 40 thí sinh được chia thành 5 đội cùng tranh tài ở hai phần thi chung là: Thông điệp Văn hóa Du lịch - “Kể chuyện địa phương - Chạm vào bản sắc” và Theo dòng Văn hóa Du lịch - “Giải mã địa phương - Hiểu đúng để làm hay”, thể hiện sự hiểu biết của các đội về văn hóa, du lịch của các địa phương, vùng miền trên cả nước.

Qua hai phần thi đầu tiên, 3 đội có thành tích cao nhất đã được lựa chọn để tham gia phần thi Đại sứ Văn hóa Du lịch với hai nội dung: Tranh biện và Thuyết trình dự án.

Tại phần thi này, các đội thi lần lượt bảo vệ lập trường của mình trước một vấn đề liên quan đến quyền kể và khai thác câu chuyện địa phương và mỗi đội trình bày một dự án hoặc mô hình, nguyên mẫu sản phẩm văn hóa - du lịch, chuyển hóa câu chuyện địa phương thành trải nghiệm cụ thể.

Kết thúc vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc, trong đó đội Sắc nguồn Tân Hoá đã xuất sắc giành giải Nhất.

dsc01434-db1d.jpg
Đội Sắc nguồn Tân Hoá xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá du lịch năm 2026 đã tạo ra sân chơi bổ ích, giá trị cho các bạn trẻ đam mê văn hóa và du lịch, đồng thời trao cơ hội để thế hệ trẻ trở thành những người kể chuyện sáng tạo và trách nhiệm, kiến tạo giá trị văn hóa cho điểm đến, góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch văn hóa Việt Nam trong tương lai.

Xem thêm

Bảo tàng Hà Nội đưa chèo, tuồng, ca trù đến gần công chúng

Bảo tàng Hà Nội đưa chèo, tuồng, ca trù đến gần công chúng

(CLO) Tối 18/9, chương trình nghệ thuật truyền thống “Âm nhạc và Di sản” diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, quy tụ sáu câu lạc bộ chèo, tuồng và ca trù của Thủ đô. Chương trình tạo không gian để cộng đồng trực tiếp thực hành, giới thiệu di sản và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

16 giọng ca trẻ bước vào vòng Chung kết Sao Mai 2026

16 giọng ca trẻ bước vào vòng Chung kết Sao Mai 2026

(CLO) Chính thức công bố 16 gương mặt tranh tài tại vòng Chung kết Sao Mai 2026, VTV mang đến diện mạo mới cho sân chơi âm nhạc uy tín với 8 đêm truyền hình trực tiếp, trong đó có 1 đêm Gala bãi biển. Bắt đầu lên sóng VTV3 từ ngày 27/9, mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào việc dung hòa giữa âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại của khán giả trẻ.

Chiều mai khai mạc ASIAD 2026: Khi châu Á hòa chung nhịp đập trái tim

Chiều mai khai mạc ASIAD 2026: Khi châu Á hòa chung nhịp đập trái tim

(CLO) Sân vận động Paloma Mizuho tại Nagoya sẽ khoác lên mình diện mạo mới trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) diễn ra vào chiều mai (19/9). Không chạy đua với những sân khấu khổng lồ, chủ nhà chọn nghệ thuật chuyển động và bản sắc địa phương để kể câu chuyện về một châu Á cùng chung nhịp đập trái tim.

Cỡ chữ bài viết: