BTV Huyền Thu - VTV Kết nối:

Chúng tôi nỗ lực là nhịp cầu giữa VTV với hàng triệu khán giả yêu truyền hình

Thứ năm, 09/06/2022 10:02 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Huyền Thu là BTV quen thuộc của Chương trình VTV kết nối. Chia sẻ về hành trình gần 10 năm gắn với “VTV kết nối”, BTV Huyền Thu cho biết: “Tôi vẫn sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng... Tiếp tục soi và nhìn lại mình sau mỗi chương trình để có thể có những điều chỉnh kịp thời”.

Sự kiện: VTV

Khi bản năng đi cùng nền tảng kiến thức

+ Dẫn chương trình là công việc chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là dẫn chương trình ở một đài truyền hình quốc gia - Đài Truyền hình Việt Nam, vậy bạn đã bén duyên với VTV như thế nào?

- Tôi học chuyên ngành Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nên các công việc, các mối quan hệ xung quanh mình từ thời sinh viên đã đa phần đều liên quan đến báo chí nói chung và truyền hình nói riêng. Vào năm cuối đại học, khi tôi làm tác phẩm tốt nghiệp thì được phân công thầy hướng dẫn là một nhà báo ở VTV. Khi chương trình VTV Kết nối tìm kiếm MC mới, thầy hướng dẫn đã gửi thông tin tuyển chọn cho tôi. Tôi đã đến casting cùng với rất nhiều bạn khác và đã được lựa chọn. Từ đó thì tôi bắt đầu bén duyên với VTV.

chung toi no luc la nhip cau giua vtv voi hang trieu khan gia yeu truyen hinh hinh 1

BTV Huyền Thu và Đức Bảo - bộ đôi MC của VTV Kết nối.

+ Việc học tập, rèn luyện giọng nói, việc xử lý thông tin, sử dụng các kỹ năng của chị diễn ra như thế nào trong những buổi casting lên sóng đầu tiên?

- Trước buổi casting này thì tôi cũng mới chỉ dẫn một vài chương trình cho một vài công ty truyền thông nhỏ, cũng chưa nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Thế nên buổi casting lên sóng đầu tiên của tôi diễn ra có lẽ phần nhiều theo bản năng và năng khiếu, cộng với nền tảng kiến thức báo chí, truyền hình mình đã được học ở trường nữa. Vì thế mỗi lần thực hiện lên sóng tôi đều có sự tự tin nhất định, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự tập trung, dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về chương trình, lĩnh vực mình dẫn, đọc kỹ kịch bản, lời thoại, trao đổi thông tin thường xuyên với đồng nghiệp…

+ Là người gắn bó với chương trình VTV Kết nối từ rất sớm, chị có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình xây dựng và thực hiện chương trình?

- Như các bạn đã biết, chương trình VTV Kết nối có đặc thù là chương trình giúp khán giả có thể cập nhật các chương trình hay, các chương trình mới sắp lên sóng của VTV, hoặc tìm hiểu sâu hơn về công việc phía sau hậu trường. Nên tất nhiên tôi cũng cần phải thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình về các chương trình, các hoạt động của VTV.

Tôi là người kết nối chương trình VTV Kết nối với khán giả, nên cần phải hiểu rõ các chương trình, để biết mình đang thực sự truyền tải điều gì, chứ không chỉ đơn thuần là nói. Chúng tôi cũng đi thực tế để phỏng vấn đồng nghiệp, có thông tin hình ảnh để giới thiệu chương trình mới sắp lên sóng, phim mới đang quay hoặc giới thiệu sâu hơn về các chương trình đặc sắc, đặc biệt sẽ lên sóng VTV tuần tới.

Đối với những phóng sự dài tập, những chương trình lớn của VTV sẽ  là các phóng sự về công việc bếp núc của những người làm truyền hình. Có thể gặp gỡ những người chưa bao giờ lên sóng nhưng lại đóng góp quan trọng cho các tác phẩm truyền hình, tìm hiểu những mắt xích nhỏ trong các công đoạn làm truyền hình...

Chúng tôi kết nối với khán giả, tạo cơ hội cho khán giả trải nghiệm công việc của người làm truyền hình, giải đáp thắc mắc cho khán giả hoặc cung cấp những thông tin mà khán giả đang quan tâm.

Luôn có một sự hấp dẫn nhất định đối với khán giả

+ Trong nhiều năm trời làm cầu nối thân thiết giữa Đài và khán giả, chị đánh giá thế nào về sự hấp dẫn, tính lan tỏa của chương trình đến công chúng yêu VTV?

chung toi no luc la nhip cau giua vtv voi hang trieu khan gia yeu truyen hinh hinh 2

BTV Huyền Thu (bên trái) và đồng nghiệp tại Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tôi nghĩ rằng những gì thể hiện trên truyền hình, trước ống kính máy quay thì ai xem cũng thấy, ai xem cũng biết. Nhưng làm sao, làm thế nào để có được những bản tin, những chương trình, những bộ phim ấy thì không phải ai cũng biết. Đằng sau mỗi chương trình lại có những đặc thù riêng, có những khó khăn, có những hay ho thú vị, có những tình huống dở khóc dở cười riêng... trong quá trình thực hiện.

Chính vì thế, với việc mang đến cho khán giản những thông tin về hậu trường của Đài Truyền hình Việt Nam, tôi nghĩ rằng VTV Kết nối luôn có một sự hấp dẫn nhất định đối với khán giả.

Tuy nhiên để VTV Kết nối luôn được khán giả yêu mến chúng tôi cũng liên tục sáng tạo, đổi mới không ngừng để tạo ra sự thích thú cho khán giả, khơi gợi thêm tình yêu của khán giả với các chương trình đã, đang và sẽ phát sóng của VTV.

+ Ngoài chương trình VTV kết nối, Huyền Thu còn gắn bó với Chuyện đêm muộn, Dự báo thời tiết, Trái tim cho em, Về quê, Cùng em tới trường, một số chương trình của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự,… Theo chị, để liên tục duy trì sự ấn tượng với khán giả mỗi lần lên sóng, thách thức lớn nhất ở đây là gì?

- Mỗi chương trình tôi đều mong muốn có sức mới mẻ và khác biệt, với VTV Kết nối thì đó là việc không ngừng làm mới mình qua ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ để tạo điểm nhấn và hấp dẫn hơn.

Với bản tin “Dự báo thời tiết” thì đó là tập luyện để có thể chỉ đồ hoạ bằng tay bên trái một cách tự nhiên, tự tin, sao cho mượt mà nhất nhưng đồng thời cũng tạo điểm nhấn.

Với chương trình “Về quê” thì đó là vượt qua một số nỗi sợ khi ghi hình thực tế tại địa phương,... Nói chung với tôi, do đặc thù của từng chương trình mà mỗi cái lại có một thách thức riêng.

+ 10 năm gắn bó với vai trò MC - BTV truyền hình, có được thiện cảm, tình yêu của khán giả đã khó nhưng duy trì nó còn khó hơn, trong thời gian tới chị có những dự định và kế hoạch gì trong tương lai và làm sao đảm bảo sự cân bằng giữa công việc đầy áp lực và thời gian dành cho gia đình?

- Tôi sẽ vẫn sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là học hỏi ở đồng nghiệp trong chính cơ quan. Tiếp tục nhìn lại mình sau mỗi chương trình để có thể có những điều chỉnh kịp thời. Còn về việc cân bằng giữa công việc và gia đình, với tôi thời gian này vẫn là chuyện không quá khó. Vì hiện tại cuộc sống gia đình của tôi cũng không nhiều vướng bận. Tôi may mắn luôn được gia đình ủng hộ trong công việc, thường xuyên nhận được sự quan tâm, chia sẻ và động viên từ gia đình.

Lê Tâm (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo