Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thúc đẩy thoát nghèo ở Điện Biên

Được biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã được giao tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững lên tới hơn 2.063 tỷ đồng. Nguồn vốn này được tỉnh Điện Biên phân bổ cho nhiều chương trình và dự án khác nhau.

Trong đó, tập trung vào 7 dự án, cụ thể như: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Đồng thời, tỉnh Điện Biên cũng khéo léo kết hợp, lồng ghép với các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới…

Với những hướng đi và cách làm cụ thể trên đã mang lại những kết quả quan trọng như:Tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2023 từ 36,97% đã giảm xuống còn 33,24% năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 từ 25,6% đã giảm xuống còn 21,29%; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2023 từ 11,29% đã tăng lên 11,96% năm 2024. Tính đến tháng 4/2025, nguồn vốn Chương trình giảm nghèo bền vững đã giải ngân đạt khoảng 68%; có 26/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 7.248/7.970 hộ (tính đến tháng 6/2025) triển khai xây dựng nhà mới, trong đó 4.561 căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Những kết quả trên phần nào cho thấy sự đóng góp không nhỏ trong thực hiện hiệu quả từ các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

nguyenvanbach.jpg

Cụ thể như: Dự án triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) đã tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo như: Mô hình trồng bí xanh tại xã Chà Nưa (nay là xã Mường Chà), mô hình trồng sâm dưới tán rừng tại huyện Tuần Giáo (cũ), trồng mắc ca, nuôi ong, trồng cà phê, trồng sâm, chăn nuôi gia súc…

Đặc biệt là tỉnh Điện Biên đã phát triển được 109 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP như thịt trâu sấy, gạo nếp nương, bánh khẩu xén Mường Lay, dứa Mường Chà, chè Tủa Chùa, gạo Điện Biên…;

Với, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Dự án 4), bình quân mỗi năm Điện Biên đã đào tạo nghề cho 8.000 - 8.300 lao động. Việc triển khai dự án góp phần phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn, tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống; dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã nghèo (Dự án 5), theo số liệu cập nhật đến ngày 12/6/2025, toàn tỉnh Điện Biên đã có 7.248/7.970 hộ triển khai xây dựng nhà mới, trong đó 4.561 căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng…

Đáng chú ý, tỷ lệ nghèo đang giảm đều qua các năm, năm sau giảm hơn năm trước. Hơn nữa, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 01/07/2025 cũng đang tạo ra động lực mới để Điện Biên phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn, trong đó có công tác giảm nghèo.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: