Chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức quyên góp được gần 13 tỷ đồng

(CLO) Tối 30/10, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Thương về miền Trung”. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ được dùng để cứu trợ cho người dân đang phải chịu nhiều khó khăn do mưa lũ.

Phát biểu khai mạc chương trình “Thương về miền Trung”, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Từ đầu tháng 10 đến nay, các tỉnh miền Trung đã và đang phải đối mặt với nhiều cơn bão lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến trưa 30/10 đã có ít nhất 230 người thiệt mạng và mất tích; hàng trăm người bị thương nặng; hàng vạn ngôi nhà ngập chìm trong bão lũ; nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã hy sinh anh dũng trong lúc vượt lũ dữ, nguy cơ lở núi để cứu dân…Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị sụp đổ hoặc ngập sâu trong lũ lớn. Tài sản của người dân gần như mất trắng. Cuộc sống của người dân miền Trung bị dòng nước lũ đe dọa nghiêm trọng.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Đài Tiếng nói Việt Nam một mặt cử nhiều nhóm phóng viên đến các địa bàn nóng bỏng, khó khăn nhất, phản ánh rất nhanh chóng, kịp thời công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai; mặt khác triển khai rất sớm hoạt động quyên góp ở Đài. Mỗi cán bộ nhân viên góp ít nhất một ngày lương, bước đầu chuyển đến 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị, mỗi tỉnh 200 triệu đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, gửi tiền thăm hỏi và hỗ trợ 13 gia đình có liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Đài cũng tích cực tuyên truyền, lan tỏa tình cảm yêu thương, “nghĩa tình lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân” của nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài với miền Trung ruột thịt. Chương trình nghệ thuật thiện nguyện mang tên “Thương về miền Trung” cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động nghĩa tình đó”.

Chương trình thiện nguyện

Chương trình thiện nguyện "Thương về miền Trung".

Tại chương trình “Thương về miền Trung”, khán giả được nghe những tác phẩm thơ, nhạc xúc động, mang nhiều tình cảm yêu thương gửi đến miền Trung như “Về miền Trung” (An Thuyên), “Mai em về Hà Tĩnh” (Nhạc: Trần Hoàn; Thơ: Đinh Nho Liêm), “Thương về miền Trung” (Châu Ký), “Gửi người ở Huế” (Đức Dũng), “Quảng Nam yêu thương” (Phan Huỳnh Điểu), “Cơn bão miền Trung” (Trương Phi Hùng), “Miền Trung ơi” (Thơ: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ)…

Khán giả được nghe những tác phẩm thơ, nhạc xúc động, mang nhiều tình cảm yêu thương gửi đến miền Trung.

Khán giả được nghe những tác phẩm thơ, nhạc xúc động, mang nhiều tình cảm yêu thương gửi đến miền Trung.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Hồng Ngát, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Mai Hoa, NSƯT Minh Thu, NSƯT Hoàng Tùng, Việt Tú, Thu Huyền, Hiền Anh, Tiến Mạnh, Đăng Thuật, Huyền Anh, Việt Anh, Mai Thương, Vũ đoàn Dòng Thời Gian, Nhóm Angel Kids. Trong số đó, có những người con của miền Trung là NSƯT Đức Long, NSƯT Diệu Hương, NSƯT Cẩm Tú, các ca sĩ Bùi Lê Mận, Đăng Thuật, Thành Lê, Đại Hải.

Đặc biệt, trong chương trình cũng có phần đấu giá 3 vật phẩm để gây quỹ là quả bóng của đội tuyển Việt Nam (có chữ ký HLV Park Hang Seo và các thành viên cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam sau khi thi đấu thành công tại Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018), bức tranh HLV Park Hang Seo được họa sĩ Văn Thao vẽ bằng chất liệu màu dầu trên toan, sáng tác năm 2019 và chiếc xe điện Klara S VinFast.

Cuối cùng, quả bóng với giá 200 triệu đồng thuộc về đại diện Công ty TNHH đầu tư địa ốc thành phố Cityland. Bức tranh được đấu giá 100 triệu đồng thuộc về đại diện Công ty Giấy Hải Tiến và chiếc xe điện có giá 130 triệu đồng thuộc về đại diện Công ty truyền thông S Plus.

Có mặt tại chương trình “Thương về miền Trung”, HLV Park Hang Seo chia sẻ, quá nửa số học trò trong đội tuyển quốc gia và đội U23 của ông sinh ra và lớn lên từ mảnh đất miền Trung. Chính vì vậy, ngay khi được biết về chương trình, ông rất nhiệt tình tham gia. Thông qua chương trình, ông mong muốn được trực tiếp gửi tấm lòng yêu thương của mình đến với đồng bào miền Trung, quê hương của các cầu thủ, các học trò và của rất nhiều người yêu quý ông và đội tuyển. Trên sân khấu, ông Park Hang Seo cũng thông qua VOV, trao tặng một bộ dụng cụ học tập trị giá 3.000 USD tới một trường học khó khăn ở miền Trung.

Quả bóng có chữ ký HLV Park Hang Seo và các thành viên cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam sau khi thi đấu thành công tại Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018 với giá 200 triệu đồng thuộc về đại diện Công ty TNHH đầu tư địa ốc thành phố Cityland. Ảnh: Hà Phương

Quả bóng có chữ ký HLV Park Hang Seo và các thành viên cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam sau khi thi đấu thành công tại Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018 với giá 200 triệu đồng thuộc về đại diện Công ty TNHH đầu tư địa ốc thành phố Cityland. Ảnh: Hà Phương

Còn theo NSƯT Đức Long – một người con của miền Trung đã cùng các học trò ủng hộ 280 triệu đồng cho người dân. NSƯT Đức Long chia sẻ: “Tôi nghĩ những chương trình như thế này rất hiệu quả, rất nhiều người dù ở trong hay ngoài nước, ở Séc, Đức… cũng đều mở rộng tấm lòng ủng hộ cho miền Trung. Những đóng góp nhỏ bé tuy không nhiều những cũng tin tưởng sẽ đến tay bà con thông qua VOV”.

Bác Nguyễn Văn Giang, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tham gia chương trình.

Bác Nguyễn Văn Giang, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tham gia chương trình.

Bác Nguyễn Văn Giang, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - một khán thính giả thường xuyên của VOV cho biết: Tôi nghe đài nhiều và biết tới chương trình có mua vé rủ bạn đi xem. Đây là một chương trình thực sự ý nghĩa, mang tính thời sự, chương trình gắn với sự kiện đã và đang xảy ra và bây giờ đang khắc phục hậu quả. Ban tổ chức đã có sáng kiến để tất cả người dân cùng tham gia hỗ trợ đồng bào. Vận động mọi người tham gia hưởng ứng để đóng góp cho công tác khắc phục hậu quả.

Đến hết chương trình, BTC đã nhận được sự ủng hộ bằng tiền, cam kết và nhiều quà tặng, hiện vật trị giá gần 13 tỷ đồng gửi tặng đồng bào miền Trung.

Đến hết chương trình, BTC đã nhận được sự ủng hộ bằng tiền, cam kết và nhiều quà tặng, hiện vật trị giá gần 13 tỷ đồng gửi tặng đồng bào miền Trung.

Đến hết chương trình, BTC đã nhận được sự ủng hộ bằng tiền, cam kết và nhiều quà tặng, hiện vật trị giá gần 13 tỷ đồng gửi tặng đồng bào miền Trung.

Đêm nhạc “Thương về miền Trung” đã khép lại, nhưng tấm lòng thiện nguyện vẫn sẽ được lan toả sâu rộng hơn nữa để đồng hành, ủng hộ miền Trung vượt qua khó khăn, thách thức. Ban tổ chức mong muốn, khán thính giả có thể tiếp tục đóng góp ủng hộ người dân miền Trung qua Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Số tài khoản: 125000080781, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh TP HANOI - HOI SO. Nội dung: Ủng hộ chương trình THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG. Hoặc quyên góp hiện vật gửi về: Đài Tiếng nói Việt Nam, Tòa nhà 37 phố Bà Triệu, Hà Nội (Số ĐT liên lạc 0984235009).

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: