Còn 13 tỉnh chưa nhận vaccine COVID-19 đã được phân bố

(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết hiện còn có những địa phượng có tỉ lệ tiêm chủng ở nhóm thấp đặc biệt nhóm trẻ em từ 5-11 tuổi.

Hôm qua (1/6), Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.719.379 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.268 ca nhiễm).

con 13 tinh chua nhan vaccine covid 19 da duoc phan bo hinh 1

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo hội nghị.

Về công tác tiêm chủng, đến ngày 31/5/022, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.161.159 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.326.858 liều: Mũi 1 là 71.474.114 liều; Mũi 2 là 68.785.382 liều; Mũi 3 là 1.507.014 liều; Mũi bổ sung là 15.054.707 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 42.265.529 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 240.112 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.469.934 liều: Mũi 1 là 8.939.027 liều; Mũi 2 là 8.530.907 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là 4.364.367 liều: Mũi 1 là 4.013.787 liều; Mũi 2 là 350.580 liều.

Qua báo cáo theo dõi và giám sát công tác tiêm chủng cho thấy, tiến độ tiêm chủng ở nhiều địa phương nhanh, đảm bảo yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tiêm chậm, còn để vaccine đã được phân bổ tồn tại kho bảo quản vaccine khu vực, kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC).

Một số tỉnh chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng, làm ảnh hưởng đến việc cập nhật tiến độ chung của toàn quốc

Một số tỉnh chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho người trên tiêm nhắc lại mũi 3, (11 tỉnh >=80%: Hà Nội; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa; Bắc Giang; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Yên Bái; Sơn La; Trà Vinh. 21 tỉnh 60<80% 31 tỉnh <60%...).

Kết quả tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi: 62/63 tỉnh đạt tỷ lệ mũi 1 trên 95% (TP. HCM đạt 92,1%); 54/63 tỉnh đạt tỷ lệ mũi 2 >=95%; 9/63 tỉnh tỷ lệ mũi 2 <95% Cao Bằng; Gia Lai; Đắc Lắc; Tp. HCM; Cần Thơ; Đồng Tháp; Bình Dương; Bình Phước; Kiên Giang.

Kết quả tiêm chủng cho trẻ em 5-11 tuổi tại 12/63 tỉnh đạt tỷ lệ mũi 1 trên 50% (Hà Giang; Ninh Thuận; Kon Tum; Đồng Nai; Long An; Cần Thơ; Sóc Trăng; Trà Vinh; Vĩnh Long; Đồng Tháp; Kiên Giang; Hậu Giang), 20/63 tỉnh có tỷ lệ tiêm <30%.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương làm rõ vấn đề tiêm chậm và nhập liệu chậm. Về cơ bản các địa phương chưa báo cáo đều cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin ngay và trong thời gian chậm nhất là 2 ngày sẽ có báo cáo gửi về Bộ Y tế, đồng thời sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiêm chủng, đẩy nhanh nhập liệu…

Lãnh đạo một số địa phương cũng cho biết sẽ kiểm tra lại tiến độ tiêm chủng, cũng như việc báo cáo nhu cầu vaccine của đơn vị chuyên môn, nếu chậm trễ ở khâu nào sẽ xử lý nghiêm…

Qua trao đổi thông tin về số liệu vaccine phân bổ cũng như tiến độ tiêm chủng và số liệu vaccine còn lại của các địa phương, Bộ Y tế đề nghị một số địa phương tiếp nhận vaccine đến hết ngày 3/6, nếu không tiếp nhận đủ vaccine để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Một lần nữa Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Thông báo 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên giao Cục Y tế dự phòng kiện toàn hệ số sử dụng vaccine trong tiêm chủng; Đôn đốc các tỉnh/thành phố tiếp tục tổng hợp hoàn thiện các số liệu báo cáo theo đúng mẫu, bảng biểu hướng dẫn của Bộ Y tế;

Tiếp tục họp kỹ thuật với Sở Y tế, CDC địa phượng có tỉ lệ tiêm chủng ở nhóm thấp đặc biệt nhóm trẻ em từ 5-11 tuổi, đồng thời đánh giá, tìm ra nguyên nhân để khắc phục thực hiện; Trên cơ sở tổng hợp của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổng hợp tham mưu lãnh đạo Bộ có báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục họp với các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4, tiêm cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi trong nhóm thấp nhất – 10 tỉnh, thành trở lại để đánh giá lại, tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm.

Đối với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẩn trương đôn đốc các tỉnh và tổng hợp báo cáo nhu cầu vaccine tiêm cuả từng tỉnh, đối với từng lứa tuổi (trên 18 tuổi và từ 5 – dưới 12 tuổi); chủng loại vaccine như thế nào.

Tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng liên quan tiếp tục vận chuyển ngay vaccine đến các tỉnh, thành phố; bàn giao ngay. Không trông chờ các tỉnh, thành đến nhận vaccine.

Riêng đối với 13 tỉnh chưa nhận vaccine đã được phân bổ, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị nhận ngay - hạn đến ngày 3/6/2022.

Trong trường hợp địa phương nào không nhận, đề nghị UBND tỉnh có văn bản cam kết đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, ghi rõ “hết đối tượng tiêm, đủ đối tượng tiêm, chúng tôi không nhận vaccine để tiêm nữa, nếu để xảy ra dịch bùng phát thì địa phương chịu trách nhiệm” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tổ COVID cộng đồng nâng cao nhận thức người dân lợi ích của tiêm vaccine và tiêm vaccine là để phòng, chống dịch, chứ không phải tiêm tự nguyện.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: