Ngày 1/6: Ghi nhận 1.047 ca nhiễm COVID-19 mới

Số ca mắc COVID-19 mới giảm

Các tỉnh ghi nhận số ca mắc mới nhiều có Hà Nội (245), Yên Bái (67), Vĩnh Phúc (61), Nghệ An (56), Bắc Ninh (44), Phú Thọ (42), Quảng Ninh (38), Quảng Bình (37), Tuyên Quang (34);

Đà Nẵng (33), Lào Cai (32), Quảng Trị (28), TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Kạn (25), Lai Châu (23), Thái Nguyên (23), Thái Bình (20), Hà Nam (20), Hòa Bình (20), Bình Định (18), Ninh Bình (17), Hưng Yên (14).

ngay 1 6 ghi nhan 1047 ca nhiem covid 19 moi hinh 1

Hiện nay dịch COVID-19 đang được kiểm soát.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.108 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.720.426 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.276 ca nhiễm).

Cũng theo Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.542 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi 9.471.840 ca.

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 60 ca. Từ 17h30 ngày 31/5 đến 17h30 ngày 1/6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.079 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Các dấu hiệu COVID-19 chuyển nặng

Trong Hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc đối với một số bệnh liên quan sau mắc COVID-19 được Bộ Y tế đưa ra ngày 18/5, có 5 nhóm triệu chứng cần được thăm khám y tế ngay lập tức.

Trong đó, bao gồm khi người bệnh cảm thấy khó thở lúc hoạt động nhẹ. Tình trạng này không cải thiện sau khi thực hiện các tư thế nghỉ ngơi như nằm sấp, nằm nghiêng, ngồi cúi đầu ra trước, đứng dựa lưng vào tường...

Triệu chứng khác gồm: Người khỏi COVID-19 bị khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi hay tập phục hồi chức năng; Đau ngực, tim đập nhanh, chóng mặt khi thực hiện một số tư thế hoặc trong lúc tập thể dục, thể thao. Tình trạng lẫn lộn ngày càng xấu, cảm thấy khó nói, khó hiểu lời nói.

Người bệnh cũng cần đi khám nếu bị thay đổi cảm giác và vận động các cơ mặt, tay, chân, đặc biệt khi các dấu hiệu này chỉ ở một bên cơ thể. Hoặc, bị lo âu, tâm trạng xấu đi, có ý nghĩ muốn làm hại bản thân.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kình - Cố vấn cao cấp Đơn vị Gen trị liệu - Bệnh viện Bạch Mai, một số nguyên nhân gây ra các triệu chứng hậu Covid có thể là: Giảm hoặc thiếu đáp ứng từ hệ thống miễn dịch; Tái phát hoặc tái nhiễm virus; Viêm hoặc phản ứng từ hệ thống miễn dịch; Suy giảm chất lượng sống do sự thay đổi chức năng thể chất vì phải nằm trên giường bệnh hoặc không hoạt động; Căng thẳng sau chấn thương.

“Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, các vấn đề liên quan đến COVID-19 kéo dài có thể là kết quả của sự tổn thương nhiều cơ quan, bao gồm phổi, tim và não.

COVID-19 cũng có thể gây ra thay đổi lâu dài đối với hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng đến các cơ quan này. Những thay đổi này, đặc biệt ở phổi, có thể kéo dài hơn thời gian cơ thể loại bỏ virus”, PGS Kình cho biết.

Theo chuyên gia này, một số yếu tố có thể dẫn đến khó thở như: Phổi xơ, có dịch hoặc tiết dịch làm tăng nhịp thở; Trình trạng ít/không vận động gây yếu cơ và suy giảm chức năng hô hấp; Thiếu oxy hoặc tăng CO2. Hoặc, tình trạng này cũng có thể xảy ra khi bệnh nhân lo lắng vì COVID-19, đặc biệt là trong môi trường điều trị tại đơn vị điều trị tích cực.

Ở giai đoạn phục hồi, khó thở có thể do tình trạng ít/không vận động gây yếu cơ và suy giảm chức năng hô hấp, giảm oxy xảy ra khi gắng sức, xơ phổi, lo âu, rối loạn kiểu thở do tăng thông khí thời gian dài.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: