Còn quá sớm để coi Covid-19 là bệnh cúm mùa

(CLO) Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gần đây nhất ngày 14/2/2022 có nhận định thời điểm này còn quá sớm để coi Covid-19 là bệnh cúm mùa.

Chiều nay (3/3/2022), tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông tin đến báo chí xung quanh một số vấn đề dư luận quan tâm.

con qua som de coi covid 19 la benh cum mua hinh 1

Quang cảnh họp báo.

Omicron lây lan tăng trên 2 lần so với Delta

Theo đó, về nguyên nhân dẫn đến số F0 tăng cao, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thứ nhất, từ khi Việt Nam xuất hiện bệnh Covid thì chủng virus thường xuyên biến chủng. Từ các chủng cũ giờ có Omicron. Chủng Delta là chủng đã gây ra đợt dịch thứ tư ở TP HCM và các tỉnh phía Nam với tốc độ lây lan hơn 3 lần so với chủng cũ. Omicron lây lan tăng trên 2 lần so với Delta.

Thứ hai, ông Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, hiện nay, tỷ lệ bao phủ vaccine đã rất cao. Cụ thể, từ 18 tuổi trở lên đã tiêm xong mũi 1, mũi 2 đạt xấp xỉ 98%. Trẻ em từ 12 tuổi tiêm mũi một đạt 98%, mũi hai đạt 97%. "Như vậy độ bao phủ vaccine như vậy. Trong khi, một bộ phận người dân cho rằng mình đã tiêm vacicne nên chủ quan", ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, từ việc tiêm vaccine, đến có thuốc điều trị, nên bây giờ chuyển hướng từ phát hiện, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng dập dịch chuyển sang thích ứng an toàn, mở các dịch vụ ra nhưng phải tuân thủ nguyên tắc 5K + vaccine + công nghệ + thuốc + ý thức người dân. Nhưng khi mở thì một bộ phận người dân chủ quan, không thực hiện nghiêm nguyên tắc này nên tốc độ F0 tăng cao.

"Dự báo thời gian tới, trong đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gần đây nhất ngày 14/2 có nhận định thời điểm này còn quá sớm để coi Covid-19 là bệnh cúm mùa. Cũng có một số ý kiến cho rằng Covid-19 là cúm mùa. Nhưng WHO nói còn quá sớm để coi là cúm mùa", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Trước tình hình F0 tăng cao như vậy, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các cơ quan thuộc Bộ Y tế và các địa phương vận động, căn cứ vào đó đánh giá cấp độ dịch để mở cửa hoạt động; nâng cao ý thức người dân; tham gia tích cực tiêm chủng. "Cái nữa là chúng ta phải có tuân thủ hướng dẫn về dùng thuốc trong điều trị để tránh tăng giá", ông Tuyên nói.

Các nhà thuốc phải niêm yết giá bán test kit

Về kit xét nghiệm Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, sau đợt dịch vừa qua ở TP HCM và giá test kit ổn định, nhưng khi mà dịch bệnh lây lan rộng thì nhu cầu của người dân tăng lên, trong khi cung chưa đáp ứng được.

"Bộ Y tế ngay khi chúng tôi nhận được biến động đó, chúng tôi đã họp với các bộ ngành liên quan để bàn về việc này. Chúng tôi họp với gần 100 doanh nghiệp, đồng thời, Bộ có công văn gửi các địa phương đê triển khai tăng cường giám sát để găm hàng, tăng giá", ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Doanh nghiệp phải công khai giá kit xét nghiệm. Các đại lý thứ cấp, nhà thuốc, hiệu quốc phải niêm yết giá bán test kit. Cơ sở nào không niêm yết giá thì không cung cấp test kit để bán nữa. Chính quyền địa phương phải vào cuộc kiểm tra xử lý.

Ông Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: "Tôi đề nghị để tránh tăng giá, ý thức người dân tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ mua kit khi cần. Không vì quá lo lắng mà mua kit dẫn đến tăng cầu. Có thể làm mẫu gộp trong gia đình, thay vì làm mỗi người trong gia đình một cái, bởi chủng Omicron lây lan nhanh. Hai ba ngày hãy xét nghiệm một lần".

con qua som de coi covid 19 la benh cum mua hinh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Họp báo.

Việc thống kê F0 vẫn cần làm bình thường

Liên quan đến việc công bố số ca nhiễm hằng ngày, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thời gian đầu chúng ta thực hiện nguyên tắc phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả, giờ chuyển sang thích ứng, an toàn.

"Từ khi xuất hiện ca bệnh Việt Nam chưa có vaccine, sau đó chúng ta tiếp cận các nguồn vaccine, công bố ca bệnh thế nào, vào trong ngày là có ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia. Trước đây chúng tôi công bố vào 6h sáng và tối, sau đó Ban chỉ đạo chỉ đạo chỉ công bố vào buổi chiều", ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trước diễn biến tình hình hiện nay, việc thống kê F0 vẫn cần làm bình thường; phục vụ công tác dự báo, dự đoán, nghiên cứu đưa ra biện pháp phòng chống dịch.

Về việc công bố ca F0, Bộ Y tế đã giao cho Cục Y tế dự phòng nghiên cứu, báo cáo đề xuất để Bộ báo cáo Ban chỉ đạo.

Sẽ điều chỉnh phù hợp việc cách ly F1

Đối với vấn đề cách ly F1 5 ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, có thông tin cho rằng chưa phù hợp. "Ở nội dung này, mục tiêu chúng ta là giảm gia tăng số ca F0. Trước đây, chưa có vaccine thì thực hiện nguyên tắc trên, bây giờ có vacicne rồi thì thích ứng an toàn thì vẫn cần giảm ca F0", ông Tuyên nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, giai đoạn đầu tiên chưa có vaccine thì cách ly F1 28 ngày, bởi đây là bệnh trueyèn nhiễm nhóm A mới nổi, còn chưa có hiểu biết về bệnh. Sau đó, qua nghiên cứu hiểu được, tiếp cận nguồn vaccine thì đưa xuống cách ly 14 ngày, xét nghiệm 3 lần; sau nữa độ bao phủ vaccine thì chỉ còn cách ly 5 ngày người đã tiêm vaccine. Người nhập cảnh chỉ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày.

"Chúng tôi đã giao cho Cục Y tế dự phòng nghiên cứu để với diễn biến hiện nay và các vacicne, thuốc chúng ta có sẽ tham mưu để Bộ Y tế có hướng dẫn phù hợp. Cái này điều chỉnh liên tục chứ không bất biến", ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, khi xây dựng kế hoạch này Bộ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. "Các đồng chí cho ý kiến là Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế xin ý kiến Bộ chính trị, Ban Bí thư. Sau đó chúng tôi trình Thủ tướng và Chính phủ và Chính phủ có nghị quyết mua vaccine tiêm cho trẻ em với số lượng là 21,9 triệu liều. Thủ tướng quyết định cho Bộ Y tế mua vaccine theo cơ chế đặc biệt, điều 26 của Luật Đấu thầu", ông Tuyên cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, căn cứ ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là Viện Nghiên cứu; Bộ đã đã lấy ý kiến cộng đồng, nhất là phụ huynh có con từ 5 - 11 tuổi; tỉ lệ đồng tình cao khoảng 78%; tỉ lệ đồng tình khoảng 18%.  Cho thấy, cơ bản người dân rất đồng tình tiêm.

"Bộ Y tế đã họp với Công ty Pfizer để xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong tháng 3 này sẽ đưa 7 triệu liều vaccine về tiêm cho trẻ em; quý 4 đưa số còn lại về. Thời gian tiêm kéo dài sang đầu năm 2023", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Quốc Trần

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: