Công bố chấm dứt đại dịch COVID-19: Có lợi gì?

Đề xuất công bố chấm dứt đại dịch

Người đầu tiên đề xuất cần tuyên bố kết thúc giai đoạn đại dịch COVID-19 là ông Nguyễn Lân Hiếu, (ĐBQH Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

Theo đó, sáng 22/10 tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội (Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV), ông Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cần tuyên bố kết thúc giai đoạn đại dịch COVID-19.

"Chúng ta cần phải kết thúc để chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch giai đoạn mới. Trong thực tế chúng ta đã giảm mức độ phòng dịch, thậm chí nhiều nơi đã coi như hết dịch. Bằng chứng là tỷ lệ đeo khẩu trang, xét nghiệm COVID-19 hay các đơn vị điều trị COVID-19 hiện nay ngày càng giảm xuống", ông Hiếu nói.

cong bo cham dut dai dich covid 19 co loi gi hinh 1

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Theo ông Nguyễn Lân Hiếu, Chính phủ cần tuyên bố chuyển giai đoạn chống dịch với các quy định cụ thể để hạn chế tốn kém nguồn lực cũng như sẵn sàng nếu bùng dịch hay dịch khác xuất hiện.

Đồng thời các thuốc, vật tư tiêu hao dự phòng đều có hạn sử dụng, do đó cần ra quyết định để chuyển nguồn sử dụng sang điều trị bệnh lý khác.

Bên cạnh đó, các trang thiết bị hiện đại được mua cho chống dịch cần thống kê, phân bố sử dụng để tránh hiện tượng nơi thừa, nơi thiếu...

Xung quanh đề xuất của ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu, để hiểu rõ hơn về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện nay tại các bệnh viện phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với bác sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 (Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Bùi Hải cho rằng vài tháng gần đây tình hình dịch COVID-19 không có biến động, vẫn có những trường hợp bị nhiễm COVID-19 nặng nhưng không nhiều.

Hiện những trường hợp bị nhiễm nằm viện là người già, người mang bệnh nền, đang chữa bệnh nền chưa ổn hoặc sau phẫu thuật chưa ổn định đang nằm viện lại nhiễm COVID-19.

“Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thời gian qua thường nhận những trường hợp như vậy và có rất ít các trường hợp nặng. Những người nặng thường là người chưa nhiễm hoặc chưa tiêm vắc xin. Có bệnh nhân 97 tuổi chưa tiêm vắc xin nên mới bị tổn thương phổi” - ông Hải chia sẻ.

Giữ nguyên sẽ tốn kém, lãng phí

Chính vì lẽ đó, ông Hoàng Bùi Hải rất tán đồng với ý kiến của ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu. Theo ông Hải phân tích thì các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đã có khoa điều trị COVID-19 trong bệnh viện. Trong khi các bệnh nhân nặng lại không nhiều. Các bệnh nhân nằm viện nguyên nhân là do bệnh nền.

Do đó nếu cứ duy trì việc mắc COVID-19 phải điều trị tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 như hiện nay sẽ phiền phức cho bệnh nhân.

“Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 hiện được trang bị hiện đại, quy mô 500 giường nhưng chỉ có vài chục bệnh nhân như hiện nay là rất lãng phí.

Nếu công bố chấm hết đại dịch thì sẽ giảm được ngân sách Nhà nước. Các trang bị đã mua chống dịch, bây giờ đến một năm, cần được đưa ra sử dụng, phân bổ lại. Trang bị nhà xưởng, bệnh viện để điều trị COVID-19 nếu để như vậy sẽ bị hỏng gây lãng phí. Cần để những trang thiết bị đó dùng cho bệnh nhân khác” - ông Hải chia sẻ.

Góp ý thêm, vị này cho rằng Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nên chuyển đổi công năng cho phép các nhóm bệnh nhân khác vào điều trị, sử dụng. Còn để nguyên như bây giờ chỉ điều trị người mắc COVID-19 thì nhiều người bệnh khác sẽ không dám đến.

Nên giữ một phần khoảng 50% giường bệnh điều trị COVID-19 đề phòng trường hợp dịch trở lại. Tuy nhiên, kịch bản dịch trở lại là rất thấp. Còn để nguyên như hiện nay thì cực kỳ lãng phí.

Người bệnh sẽ được hưởng tốt hơn

Một điều nhiều người quan tâm là khi công bố chấm dứt đại dịch COVID thì người bệnh mắc COVID-19 có bị ảnh hưởng đến quyền lợi. Trước băn khoăn này, ông Hoàng Bùi Hải nhấn mạnh: “Quyền lợi của bệnh nhân sẽ không bị hạn chế”.

Theo ông Hải hiện người bệnh nặng đa số do bệnh nền không phải do COVID-19. Những người bị tổn thương phổi do COVID-19 không nhiều để đến mức dùng thuốc kháng vi rút hay những thuốc khác…

Hiện nay, khi điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn phải tách cái nào để chữa COVID-19 thì ngân sách chi trả, cái nào không COVID-19 thì nếu thuộc người bệnh thì người bệnh chi trả, nếu thuộc về bảo hiểm thì bảo hiểm chi trả.

Trong khi, một bệnh nhân mắc COVID-19 cùng các bệnh lý khác thì để điều trị ở những bệnh viện có nhiều chuyên khoa sẽ tốt hơn, ngoài ra bệnh nhân không phải thuyên chuyển.

“Quyền lợi của người bệnh sẽ tốt hơn” - ông Hải một lần nữa khẳng định và đưa ra ví dụ: Nếu như hiện nay một bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Lão khoa (Bạch Mai) bị COVID-19 phải chuyển đến Bệnh viện điều trị cho người bệnh COVID-19.

Trong khi nếu để tại Bệnh viện Lão Khoa người bệnh được điều trị với các bác sĩ chuyên khoa và được dùng thuốc tốt hơn khi điều trị bệnh nền. 

Hiện bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng chủ yếu điều trị bệnh nền, còn COVID-19 thì không đáng kể. Khi không xem là đại dịch nữa thì COVID-19 như một bệnh đặc hữu và được điều trị như bệnh đặc hữu thông thường.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: