Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam dự kiến tặng hơn 2.000 suất quà dịp Tết Nguyên đán 2024

(CLO) Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam đang tập trung triển khai nhiều kế hoạch.

Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam hiện đang hoạt động ở 6/8 KCN, quản lý trực tiếp 314 công đoàn cơ sở với hơn 61.400 đoàn viên, người lao động.

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng.

cong doan cac kcn tinh ha nam du kien tang hon 2000 suat qua dip tet nguyen dan 2024 hinh 1

Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam dự kiến tặng hơn 2.000 suất quà dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: LĐLĐ Hà Nam

Theo kế hoạch, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ được tổ chức đồng bộ từ KCN đến các doanh nghiệp với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam dự kiến sẽ trao tặng hơn 2.000 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho công nhân lao động.

Hiện, cán bộ chuyên trách của Công đoàn các KCN tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cơ sở để rà soát, lập danh sách các đoàn viên, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; người lao động thuộc gia đình chính sách; người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, tham gia lao động, sản xuất vào dịp Tết… Từ đó, phân loại để đưa ra hình thức trợ giúp phù hợp, tập trung vào hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vé xe hoặc chuyến xe đưa người lao động xa quê từ 150km trở lên về quê đón Tết…

Trong tổng số công nhân lao động đang làm việc tại các KCN có đến 30% lao động ngoại tỉnh. Do đó, việc hỗ trợ phương tiện đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết đã trở thành một trong những điểm nhấn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm của Công đoàn các KCN tỉnh.

Năm 2023, Công đoàn các KCN đã hỗ trợ 379 vé xe và tổ chức 28 chuyến xe đưa hơn 800 công nhân lao động xa quê về đón Tết bên gia đình. Năm nay, dự kiến sẽ tổ chức 35-40 chuyến xe và tặng 1.200 vé xe để hỗ trợ người lao động về quê ăn Tết.

Về nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, ngoài nguồn hỗ trợ từ công đoàn cấp trên, Công đoàn các KCN, công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm, kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có để thực hiện chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, công đoàn tăng cường vận động các đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác với công đoàn hỗ trợ kinh phí, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, các công đoàn cơ sở căn cứ nguồn lực hiện có, tự quyết định mức chi. Ngoài gửi danh sách đề nghị Công đoàn các KCN tỉnh hỗ trợ dịp Tết, tất cả các công đoàn cơ sở đều rà soát để phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo cho lao động khó khăn tại đơn vị mình.

Cùng với tập trung nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, Công đoàn các KCN tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương. Tăng cường thương lượng, đối thoại về các nội dung chăm lo lương, thưởng, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động dịp Tết; phối hợp với chủ sử dụng lao động công khai phương án chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chế độ kịp thời cho người lao động trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Cỡ chữ bài viết: