Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tiếp tục được tăng cường

(CLO) Ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nề nếp

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đại diện đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nề nếp; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí ngày càng được phát huy và thể hiện rõ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nề nếp; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí ngày càng được phát huy và thể hiện rõ.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản thay mặt các cơ quan, đơn vị tham mưu trình bày báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác báo chí, xuất bản; các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra đối với công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; công tác thông tin, tuyên truyền báo chí, xuất bản trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị chức năng về kết quả, tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo; các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã kết luận một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, về các kết quả đạt được trong lĩnh vực báo chí, thời gian qua, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tiếp tục được tăng cường; phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tư tưởng chính trị nội dung thông tin được thực hiện tốt hơn; nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin phát huy tác dụng rõ rệt, tạo sự thống nhất, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nề nếp; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí ngày càng được phát huy và thể hiện rõ.

Bên cạnh đó, đối với lĩnh vực xuất bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập của hoạt động xuất bản. Sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản nhà xuất bản đã chặt chẽ hơn; việc thể chế hóa, xây dựng pháp luật được đẩy mạnh, một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động xuất bản đã được triển khai, điều chỉnh bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về xuất bản trên một số bình diện có chuyển biến tích cực; việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước, việc hỗ trợ hoạt động triển lãm, quảng bá sách trong và ngoài nước được quan tâm triển khai, tạo sức lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa đọc..

Còn lúng túng trong phối hợp xử lý thông tin một số vấn đê dư luận quan tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, công tác báo chí, xuất bản vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần quan tâm, khắc phục. Cụ thể là, vẫn còn tình trạng tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí chưa đạt yêu cầu đề ra, còn lúng túng trong phối hợp xử lý thông tin một số vấn đề, sự kiện được dư luận xã hội quan tâm; có lúc thông tin báo chí đi sau “mạng xã hội” hoặc sử dụng thông tin từ “mạng xã hội” một cách tùy tiện, thiếu cân nhắc, thiếu kiểm chứng; việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử mặc dù đã được nêu ra nhiều lần, lưu ý nhắc nhở nhưng việc xử lý còn lúng túng, chưa thực sự quyết tâm.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng văn bản quy phạm pháp luật chưa được bổ sung hoàn thiện kịp thời để bao quát, xử lý được các sai phạm, vấn đề phát sinh trong hoạt động báo chí, xuất bản. Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định của Đảng liên quan đến công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, công tác chỉ đạo, định hướng những vấn đề phức tạp nhạy cảm; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từ thực tiễn đề ra. Công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý xuất bản còn một số hạn chế, đặc biệt là việc xử lý vấn đề truyền thông về các xuất bản phẩm liên quan đến lịch sử; việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về loại hình nhà xuất bản còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

 Quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử

Trước tình hình đó, để bảo đảm hoạt động thông tin tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, nhà xuất bản quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Một là, tập trung thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị 2019 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, trọng tâm là tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng, tập trung nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn suy thoái trong đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đặc biệt là công tác nhân sự, cần trung thực, khách quan, thận trọng, xác minh kỹ lưỡng, tránh hiện tượng báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng. Tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên biểu, những giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng.

Báo chí cần tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên biểu, những giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống

Báo chí cần tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên biểu, những giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chỉ đạo, định hướng thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, đồng thời bám sát thực tiễn, tăng tính thuyết phục; đa dạng hóa các hình thức chỉ đạo, định hướng thông tin.

Ba là, tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử. Rà soát, sửa đổi các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số địa phương.

Bốn là, thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội của cơ quan, doanh nghiệp để hạn chế xu hướng “báo hóa” các loại hình này.

Năm là, chủ động hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trước mắt, tập trung khẩn trương sắp xếp các báo, tạp chí thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở Trung ương theo đúng tiến độ đã đề ra.

Sáu là, xây dựng quy định thống nhất về mô hình hoạt động của các nhà xuất bản theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ nhằm giúp các nhà xuất bản ổn định mô hình tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động xuất bản, tuyên truyền, phổ biến tri thức, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo nhiệm vụ được giao.

Bảy là, tiến hành sơ kết thực hiện Luật báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012. Trên cơ sở đó, các đánh giá, đề xuất cụ thể để các quy định bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với xu hướng phát triển của truyền thông, xuất bản hiện đại, nâng cao được vai trò quản lý Nhà nước đối với báo chí, xuất bản.

Tám là, đẩy nhanh việc nghiên cứu và sớm đề xuất Chính phủ và cơ quan liên quan có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng để các cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng bảo đảm duy trì và phát triển; tiếp tục triển khai, nghiên cứu đề xuất bổ sung các cơ chế hỗ trợ đối với các nhà xuất bản để thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền.

Chín là, tăng cường vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và các cấp hội trong việc quản lý hội viên; tăng cường hướng dẫn, đánh giá, phát hiện các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; chủ động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm xuất bản, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Mười là, tiếp tục quan tâm tới công tác cán bộ báo chí và xuất bản. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo đối với lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Các cơ quan chức năng cần mở thêm lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để người làm báo, người làm xuất bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hà Vân

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

(CLO) Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng" cho gần 40 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

(CLO) Sự lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: chủ động "xây" những giá trị tích cực, bồi đắp hệ giá trị văn hóa Việt Nam và kiên quyết "chống" các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc, làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Cỡ chữ bài viết: