COP30 kêu gọi đoàn kết giữa bế tắc về nhiên liệu hóa thạch

Brazil coi hội nghị thượng đỉnh này là thời điểm quyết định cho sự hợp tác quốc tế về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, kêu gọi các quốc gia vượt qua những khác biệt.

"Đây không thể là chương trình nghị sự chia rẽ chúng ta", Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago phát biểu với các đại biểu trong phiên họp toàn thể công khai trước khi các bên tản ra để tiếp tục đàm phán.

54936206823_61fc043f45_c.jpg
COP30 vẫn còn tranh cãi về thỏa thuận cuối cùng dù thời gian dự kiến của hội nghị đã hết. Ảnh: COP30

Tuy nhiên, sự rạn nứt về tương lai của dầu mỏ, khí đốt và than đá đã nhấn mạnh những khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận tại hội nghị thường niên về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc này.

Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch quá mức nhiều thập kỷ qua được xác định là nguyên nhân chính làm trái đất nóng lên, khiến các thảm họa thiên nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, như mưa bão, lũ lụt, hạn hán hay sóng nhiệt.

Tuy nhiên, bản dự thảo thỏa thuận do Brazil công bố hôm thứ Sáu lại không hề đề cập đến nhiên liệu hóa thạch, loại bỏ hoàn toàn một loạt các lựa chọn về chủ đề này.

Nhiều quốc gia, bao gồm các quốc gia sản xuất dầu khí lớn, đã gọi các lựa chọn này là không thể chấp nhận được, trong khi khoảng 80 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ đưa vấn đề từ bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận.

Sự bế tắc giữa hai nhóm vẫn tiếp diễn vào thứ Sáu, khiến các cuộc đàm phán vẫn rơi vào bế tắc.

Nhà đàm phán Panama Juan Carlos Monterrey phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng thứ Sáu rằng việc loại nhiên liệu hóa thạch ra khỏi thỏa thuận COP30 có nguy cơ biến các cuộc đàm phán thành một "trò hề".

"Việc không nêu rõ nguyên nhân của cuộc khủng hoảng khí hậu không phải là thỏa hiệp. Đó là phủ nhận", ông nói.

Ủy viên phụ trách khí hậu của Liên minh châu Âu, Wopke Hoekstra, cho biết dự thảo thỏa thuận là không thể chấp nhận được.

Hội nghị kéo dài hai tuần tại thành phố Belem của Amazon dự kiến ​​kết thúc vào lúc 18h00 ngày 21/11 theo giờ địa phương (04h00 ngày 22/11 giờ Việt Nam) nhưng giống như các COP trước đây, hội nghị đã vượt quá thời hạn đó và sẽ tiếp tục phải gia hạn thêm thời gian.

Văn bản thỏa thuận cần phải được sự chấp thuận của gần 200 quốc gia có mặt để có thể được thông qua.

Mỹ đã từ chối cử phái đoàn chính thức đến dự COP30 dưới thời Tổng thống Donald Trump, người gần đây đã tuyên bố phủ nhận biến đổi khí hậu.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: