COP30 ký thỏa thuận khí hậu, không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch

Khi đạt được thỏa thuận này, Brazil hy vọng sẽ thể hiện sự thống nhất toàn cầu trong việc giải quyết tác động của biến đổi khí hậu ngay cả sau khi Mỹ, quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, từ chối cử phái đoàn chính thức.

Thừa nhận rằng thỏa thuận này khiến nhiều người thất vọng, người đứng đầu ban thư ký khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC) đã khen ngợi các đại biểu vì đã đoàn kết lại sau một năm phủ nhận và chia rẽ.

"Tôi không nói rằng chúng ta đang chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nhưng không thể phủ nhận rằng chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến này và đang chiến đấu", Tổng thư ký UNFCCC Simon Stiell phát biểu trong một tuyên bố.

54939551807_f991bb1de8_c.jpg
Quang cảnh phiên bế mạc COP30 tại Brazil vào ngày 22/11/2025. Ảnh: COP30

Thỏa thuận này, được thông qua sau hai tuần đàm phán căng thẳng tại thành phố Belem của Amazon, đã phơi bày những rạn nứt sâu sắc về cách thức thực hiện các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Sau khi ký kết thỏa thuận, Chủ tịch COP30 người Brazil Andre Correa do Lago đã nói với các đại biểu rằng ông thừa nhận các cuộc đàm phán đã rất khó khăn. Ông nói: "Chúng tôi biết một số bạn có tham vọng lớn hơn đối với một số vấn đề hiện tại".

"Phủ nhận biến đổi khí hậu là một thỏa thuận thất bại"

Một số quốc gia phản đối hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không đưa ra kế hoạch mạnh mẽ hơn về việc kiểm soát khí nhà kính hoặc giải quyết vấn đề nhiên liệu hóa thạch.

Nhà đàm phán của Colombia đã lưu ý rằng nhiên liệu hóa thạch là tác nhân lớn nhất gây ra khí thải làm nóng hành tinh và cho biết đất nước của bà không thể chấp nhận một thỏa thuận phớt lờ khoa học. "Một sự đồng thuận được áp đặt theo chủ nghĩa phủ nhận biến đổi khí hậu là một thỏa thuận thất bại", nhà đàm phán Colombia cho biết.

Sau các cuộc đàm phán căng thẳng suốt đêm, sáng thứ Bảy, EU đã đồng ý không chặn thỏa thuận cuối cùng, nhưng cho biết họ không đồng ý với kết luận. "Chúng ta nên ủng hộ (thỏa thuận) vì ít nhất nó đang đi đúng hướng", Ủy viên khí hậu của Liên minh châu Âu, Wopke Hoekstra, phát biểu trước khi thỏa thuận được ký kết.

Nguồn tài chính để thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh cũng khởi động sáng kiến ​​tự nguyện nhằm đẩy nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, để giúp các quốc gia thực hiện các cam kết hiện có về giảm phát thải và kêu gọi các quốc gia giàu có ít nhất phải tăng gấp ba số tiền mà họ cung cấp cho các quốc gia khác để thích ứng với tình trạng thế giới đang nóng lên vào năm 2035.

Các nước đang phát triển cho biết họ rất cần tiền để thích ứng với những tác động đang diễn ra, như mực nước biển dâng cao và tình trạng nắng nóng, hạn hán, lũ lụt và bão ngày càng nghiêm trọng.

Avinash Persaud, Cố vấn đặc biệt của Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, một tổ chức cho vay đa phương tập trung vào Mỹ Latinh và Caribe, cho biết trọng tâm của thỏa thuận về tài chính là rất quan trọng khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

"Nhưng tôi e rằng thế giới vẫn chưa có đủ các khoản tài trợ giải ngân nhanh chóng cho các nước đang phát triển ứng phó với mất mát và thiệt hại. Mục tiêu đó vừa cấp bách vừa khó khăn", ông nói.

Theo văn bản thỏa thuận, thỏa thuận hôm thứ Bảy cũng khởi động một quy trình để các cơ quan khí hậu xem xét cách thức điều chỉnh thương mại quốc tế phù hợp với hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong bối cảnh lo ngại rằng các rào cản thương mại ngày càng gia tăng đang hạn chế việc áp dụng công nghệ sạch.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: