Cục Dự trữ liên bang Mỹ có chủ tịch mới Kevin Warsh

(CLO) Thượng viện Mỹ vừa chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 13/5, ông Warsh đã nhận được 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Ông sẽ thay thế ông Jerome Powell để dẫn dắt ngân hàng trung ương Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tới, vào thời điểm mà lạm phát đang chạm mức cao nhất trong vòng ba năm qua.

Ông Warsh từ lâu đã được xem là người ủng hộ quan điểm hạ lãi suất của Tổng thống Trump để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán. Trong khi giới kinh tế học truyền thống cảnh báo việc giảm lãi suất khi thị trường đang tăng mạnh có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, Tổng thống Trump vẫn liên tục bày tỏ mong muốn Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông Trump từng đưa ra lời cảnh báo đanh thép trên mạng xã hội vào tháng 12 năm ngoái rằng: “Bất kỳ ai không đồng tình với tôi sẽ không bao giờ trở thành Chủ tịch Fed”.

screenshot-2026-05-14-at-092616.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Chủ tịch FED Kevin Warsh.

Nhiệm vụ cốt lõi của Fed là giữ ổn định giá cả và kiểm soát lạm phát thông qua việc điều chỉnh lãi suất ngắn hạn để tác động đến chi tiêu và vay vốn. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Warsh đã dấy lên làn sóng chỉ trích từ phe Dân chủ, những người lo ngại cơ quan này sẽ mất đi tính độc lập vốn có với chính trị.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thậm chí đã gay gắt cáo buộc ông Warsh là “con rối” của Tổng thống Mỹ. Ngược lại, Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune lại dành nhiều lời khen ngợi cho tân Chủ tịch Fed, cho rằng một lãnh đạo Fed không chỉ cần hiểu kinh tế vĩ mô mà còn phải thấu hiểu cuộc sống và công việc của người lao động. Ông Thune khẳng định: “Kevin Warsh chính là người như vậy”.

Để trấn an dư luận và khẳng định vai trò của mình, ông Warsh đã cam kết trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ rằng: “Nếu được phê chuẩn làm Chủ tịch Fed, tôi sẽ hành động một cách độc lập”.

Trước đó, tiến trình phê chuẩn ông từng gặp nhiều khó khăn do những mâu thuẫn giữa chính quyền Tổng thống Trump và người tiền nhiệm Jerome Powell. Chính quyền Mỹ từng đe dọa truy tố ông Powell sau cuộc điều trần của ông về một dự án cải tạo tòa nhà của Fed. Chỉ sau khi cuộc điều tra chưa từng có này bị hủy bỏ vào tháng 4, các rào cản chính trị mới được gỡ bỏ để ông Warsh chính thức được phê chuẩn.

Về phần mình, ông Powell cho biết ông vẫn dự định tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed ngay cả khi nhiệm kỳ Chủ tịch của mình kết thúc.

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: