Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội như thế nào?

(CLO) Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định sẽ cách ly những khu vực có nguy cơ cao về dịch theo tinh thần Chỉ thị 16. Đối với khu vực có nguy cơ thấp hơn sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 19. Thời gian áp dụng sẽ bắt đầu từ 0 giờ đêm nay (28/7).
Thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa Bệnh bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TL.

Thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa Bệnh bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TL.

Bắt đầu từ chiều 27/7, thành phố Đà Nẵng sẽ áp dụng mạnh mẽ các biện pháp cách ly xã hội và giãn cách xã hội, tuyên truyền người dân chỉ nên ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết để mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

"Do không biết các ca bệnh ở đâu, nguồn bệnh thế nào nên TP tập trung lực lượng cách ly toàn bộ những người tiếp xúc gần F1. Riêng 2 bệnh viện đã 7.000-8.000 người. Nếu tính cả ngoài cộng đồng nữa thì lên đến 10.000 người.

Thành phố đang tập trung truy vết những nơi liên quan đến người Trung Quốc, nơi nhiều khách lưu trú, vừa tìm kháng nguyên, vừa tìm kháng thể để truy vết tìm nguồn lây bệnh.

Hiện nay, ngành y tế đã lấy tổng số lượng mẫu bệnh phẩm gần 3.000 người, đã xét nghiệm hơn 1.000 mẫu, đề nghị các Trung tâm Y tế hỗ trợ cho Đà Nẵng xét nghiệm rộng hơn ngoài cộng đồng để có thể đánh giá chính xác", ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận định.

TP Đà Nẵng sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, tập trung dập dịch Covid-19. Ảnh: TL

TP Đà Nẵng sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, tập trung dập dịch Covid-19. Ảnh: TL

Theo ông Thơ, Đà Nẵng đề nghị các Trung tâm Y tế khác tại các tỉnh lân cận, đề nghị Bộ Y tế đưa thêm máy xét nghiệm di động. Thành phố đã huy động sự hỗ trợ của Quân khu 5 để đưa người đi cách ly.

Sáng nay, các cơ sở cách ly của thành phố Đà Nẵng tiếp tục tiếp nhận những người thuộc diện cách ly. Theo đó, 54 trường hợp được tiếp nhận cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây thành phố và hiện đang tiếp tục đón người đến cách ly, người cách ly được cung cấp suất cơm công nghiệp, mỗi ngày 85.000 đồng/người.

"Bây giờ đang tiếp nhận theo quyết định của Bộ Y tế. Khi tiếp nhận vào thì khai báo y tế, đo thân nhiệt. Người nào nghi thì đưa qua phòng cách ly tại bệnh viện.

Những người chưa phát hiện gì thì đưa lên cách ly cách nhau 2 mét, có đủ điều kiện phương tiện. Mỗi ngày 2 lần đo thân nhiệt và khử trùng bệnh viện mỗi ngày 1 lần", ông Trình cho biết.

Nhân viên y tế thực hiện quy trình tiếp đón các trường hợp F1 được cách ly tại Khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.

Nhân viên y tế thực hiện quy trình tiếp đón các trường hợp F1 được cách ly tại Khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.

Về việc tập trung xử lý 2 bệnh viện, hiện thành phố đã phong tỏa Bệnh bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng. TP Đà Nẵng đề nghị phong tỏa thêm bệnh viện chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và cả những khu vực lân cận.

TP sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 nhưng sẽ có thêm các biện pháp khác để có phương án xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bùng phát.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm: "Chúng tôi thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 là Chỉ thị cao nhất về phòng chống dịch.

Tuy nhiên đối với TP Đà Nẵng có những điểm khác với đầu tháng 3 vừa qua. Hồi đó phòng thủ là chính, ngăn chặn dịch từ bên ngoài vào. Còn bây giờ đã trở thành tâm dịch. Do đó chúng tôi thay đổi cách thức không chỉ lập các chốt kiểm soát mà phải tìm các ca bệnh từ bên trong".

Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao cho Đà Nẵng tự quyết các biện pháp cách ly xã hội hoặc giãn cách xã hội, Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định sẽ cách ly những khu vực có nguy cơ cao về dịch theo tinh thần Chỉ thị 16.

Đối với khu vực có nguy cơ thấp hơn sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 19. Thời gian áp dụng sẽ bắt đầu từ 0 giờ đêm nay (28/7).

Trong chiều nay, UBND TP Đà Nẵng sẽ công bố chi tiết những vùng cách ly, vùng nào thực hiện giãn cách để áp dụng.  

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Theo đó, từ chiều qua, Đà Nẵng thực hiện cách ly y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Thành phố áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thời gian cách ly 14 ngày, bắt đầu từ 13h ngày 26/7 đến 13h ngày 9/8 và có thể gia hạn thêm.

Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện việc cách ly tại cơ sở y tế theo quy định.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công thương đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly;

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng phân bổ hợp lý bệnh nhân nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đà Nẵng sang khám và chữa bệnh tại các bệnh viện khác trên địa bàn.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: