Đặc sắc Liên hoan diều nghệ thuật tại Long An

(CLO) Liên hoan diều nghệ thuật trong khuôn khổ của Hội xuân văn hóa và du lịch Happyland do Sở VHTTDL tỉnh Long An và Tập đoàn Khang Thông phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc vào chiều ngày 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi).
Diều 2

Chương trình biểu diễn diều tổng hợp ngoài trời diễn trong ba ngày liên hoan từ ngày 10 – 12/2 (tức mùng 6 đến mùng 8 Tết Kỷ Hợi). Đây là hoạt động nhằm tạo thêm điểm nhấn và đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng tính hấp dẫn của điểm đến để thu hút du khách đến với Long An, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Long An. Liên hoan thu hút hơn 100 nghệ nhân đến từ các Câu lạc bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Diều Việt Nam tham gia trình diễn hơn 300 cánh diều phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Diều 5

Loại diều biểu diễn hầu hết là diều hiện đại, đa dạng về màu sắc, kích thước và chủng loại. Trong đó, có diều khí động học không khung xương cỡ lớn, diều sáo truyền thống mang nét đặc trung cho từng vùng miền với mục tiêu quảng bá đến du khách tham quan về di sản văn hóa diều Việt Nam.

Diều 1

Số diều được thả liên tục từ 70 đến 100 chiếc cho mỗi lần thả trên bãi tạo nên một bầu trời rực rỡ sắc màu. Âm thanh sáo diều các loại và âm nhạc phụ trợ cũng được đan xen tạo nên một bầu không khí lễ hội tươi vui, sôi động. Ngoài ra, còn có chương trình biểu diễn diều lượn nghệ thuật. Các nghệ nhân thực hiện bay biểu diễn cá nhân và đồng đội các loại diều lượn hai dây, bốn dây theo các bản nhạc nền.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng khoảng 3.000 cánh diều cỡ nhỏ cho các em thiếu nhi tham gia chơi thả diều truyền thống. Các nghệ nhân còn hướng dẫn cho các em thiếu nhi tự làm những chiếc diều đơn giản và vẽ trang trí thể hiện những ước muốn của mình lên cánh diều sau đó thả bay lên bầu trời quê hương.

Diều 4

Tại liên hoan cũng diễn ra các cuộc thi diều chọi Rokkaku (tiếng Nhật có nghĩa là lục giác), thi diều sáo vượt câu liêm, diều đẹp có hình dạng đặc trưng của từng vùng miền riêng biệt, chơi diều đồng đội và diều “Lộc xuân năm mới”. Ngoài ra còn có khu triển lãm diều nghệ thuật, trưng bày 30 cánh diều đặc sắc phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách.

BTC cho biết, sau khi Liên hoan diều nghệ thuật Happyland kết thúc, Khu Văn hóa Việt Nam trên diện tích 52 ha thuộc Khu phức hợp giải trí Happyland sẽ chính thức mở cửa đi vào hoạt động phục vụ du khách. Theo đó, những công trình kiến trúc tiêu biểu, văn hóa dân gian, biểu diễn nghệ thuật, làng nghề truyền thống ba miền, chợ nổi đặc trưng sông nước Tây Nam bộ… được tái hiện nguyên vẹn như một bức tranh văn hóa Việt Nam thu nhỏ sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế...

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: