Có nhiều loại tội phạm phát sinh mới
Tham gia thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC); công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 ngày 8/11, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Đoàn Đồng Tháp đánh giá, tổng thể chung theo nhận định tình hình vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực có giảm là tín hiệu mừng.
Tuy nhiên, có loại tội phạm phát sinh mới như: Giết người do ghen tuông tình ái, án mạng trong gia đình, băng nhóm tranh giành ảnh hưởng địa bàn để vụ lợi, băng nhóm xã hội đen có chiều hướng gia tăng. "Đáng chú ý là nhóm người này ở tuổi đời còn rất trẻ, mua bán người, cho vay nặng lãi, sử dụng mạng viễn thông hoạt động phi pháp gây bức xúc trong Nhân dân, mặc dù nhiều năm qua Quốc hội đã nhắc nhở rất nhiều lần về vấn đề này", đại biểu đoàn Đồng Tháp nêu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu điều hành thảo luận.
Cũng theo ông Phạm Văn Hòa, còn có một số tội phạm tuy giảm nhưng hoạt động rất tinh vi hơn trước, tiềm ẩn nguy cơ cho xã hội như: Ma túy, cướp tài sản, cá độ trên không gian mạng, hiếp dâm, xâm hại trẻ em.
"Công tác thi hành án tạm giam, tạm giữ có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, vẫn còn không ít vi phạm trong tố tụng như: Viện kiểm sát không phê chuẩn số tạm giữ hình sự phải trả tự do vì chưa đến mức phải xử lý hình sự, số phạm nhân tự sát trong trại giam, bệnh chết do bị nhục hình vẫn còn xảy ra", ông Hòa cho biết.
Từ những kết quả đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống tội phạm, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị thời gian tới, Chính phủ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đặc biệt, ông Phạm Văn Hòa nhấn manh, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là các tầng lớp nhân dân, truyền thông, báo chí trong công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. "Thời gian qua, các vụ vi phạm của tội phạm được phát hiện không ít, có những thông tin sát đúng từ những người dân và truyền thông", ông Hòa nói.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Đoàn Đồng Tháp.
Cùng với đó, tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm gây bức xúc trong xã hội, Nhà nước quan tâm; tội phạm tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan công quyền, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước có yếu tố móc nối với nhà nước tiêu cực và các lĩnh vực nhạy cảm khác như quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá, thu, miễn, giảm thuế.
Đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo phòng, chống các loại tội phạm phát sinh mới như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thu hồi tài sản thất thoát, tham nhũng đạt như kỳ vọng; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng và thực thi công vụ...
Cử tri rất lo lắng khi nhiều đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam
Đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh - Đoàn Kon Tum cho biết, qua khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và dư luận xã hội cho thấy cử tri rất đồng thuận, ủng hộ các cơ quan bảo vệ pháp luật là đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy và đã kéo giảm tội phạm về ma túy. "Nhưng cử tri cũng rất lo lắng trước việc phát hiện nhiều đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua tuyến đường bộ, đường hàng không, chuyển phát nhanh", ông Thanh nêu.
Đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh - Đoàn Kon Tum.
Cũng theo ông Phạm Đình Thanh, tội phạm và tệ nạn về ma túy có dấu hiệu phức tạp trở lại sau dịch COVID-19, việc quản lý người nghiện ma túy ở ngoài xã hội còn nhiều bất cập, kết quả công tác cai nghiện còn hạn chế.
Tội phạm do người nghiện ma túy gây ra, nhất là hành vi phạm tội của số đối tượng sử dụng ma túy trái phép bị loạn thần, ngáo đá trong một số vụ án hình sự là hết sức nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng, bất an trong xã hội.
Xuất phát từ thực trạng trên, đại biểu đoàn Kon Tum đề nghị Chính phủ, Bộ Công an, các cơ quan tư pháp và chính quyền các tỉnh, thành phố cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và nâng cao hiệu quả đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài.
Cùng với đó, cần chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ hơn về công tác cai nghiện ma túy và biện pháp quản lý người nghiện ma túy ở địa phương, nhất là đối với số người nghiện ma túy đang ở ngoài cộng đồng, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tội phạm do người nghiện ma túy gây ra.
Đối với nhiệm vụ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, ông Phạm Đình Thanh đề nghị Chính phủ và cả cơ quan tư pháp trung ương quan tâm rà soát, tổng hợp, đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực hiện hiệu quả hơn công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu...