Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025

Với các ngành nghề đào tạo phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu học tập của thí sinh và nhu cầu việc làm của xã hội, năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 4.581.

img_5576.jpeg
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của 9 ngành đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư.

Năm 2025, Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh 360 chỉ tiêu các ngành sư phạm gồm: Giáo dục Tiểu học 200 chỉ tiêu, Sư phạm Toán học 20 chỉ tiêu, Sư phạm Khoa học tự nhiên 20 chỉ tiêu, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 20 chỉ tiêu, Giáo dục Mầm non 100 chỉ tiêu và 350 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm như: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Công nghệ thông tin.

Phương thức xét tuyển các ngành sư phạm là kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non có kết hợp thi năng khiếu đối tất cả các tổ hợp. Phương thức xét tuyển các ngành ngoài sư phạm là kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập cấp THPT.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non ngoài các điều kiện trên, thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện sau: Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển + 2/3 (điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 12,67.

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025

Ngày 22/8/2025, Trường Đại học Hoa Lư công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của 9 ngành và chương trình đào tạo.

img_5577.jpeg
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy

Trường Đại học Hoa Lư năm 2025 có mức phổ biến từ 18-23 điểm, trong đó các ngành đào tạo sư phạm có mức điểm chuẩn cao, tiếp tục khẳng định sức hút đối với các thí sinh đăng ký. Cụ thể, ngành Giáo dục Tiểu học là 23; Giáo dục Mầm non là 22,88; Sư phạm Toán học là 24,02; Sư phạm Khoa học tự nhiên 20,10. Điểmchuẩn trúng tuyển cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 27,07. Có thể thấy nhu cầu học tập, đào tạo giáo viên chất lượng cao vẫn đang rất lớn. Điều này phản ánh đúng xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay, đồng thời cho thấy uy tín và chất lượng đào tạo sư phạm của Trường Đại học Hoa Lư ngày càng được khẳng định.

Ở nhóm ngành ngoài sư phạm, mức điểm chuẩn từ 16 - 18 điểm được đánh giá là phù hợp, tạo điều kiện cho nhiều thí sinh có cơ hội trúng tuyển và theo học tại trường. Đặc biệt, ngành Du lịch có điểm chuẩn l8 – đây là một lĩnh vực đang gắn liền với lợi thế phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh Ninh Bình, nên đã thu hút đông đảo thí sinh đăng ký xét tuyển trong năm nay.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh quốc gia theo địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/. Thời gian hoàn thành trước 17h ngày 30/8/2025.

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và đến nhập học chính thức tại trường ngày 28/8/2025 theo hướng dẫn có trên Cổng thông tin điện tử của Trường: http://hluv.edu.vn/vi

Mở rộng thêm ngành đào tạo hệ vừa học vừa làm

Năm 2025, ngoài tuyển sinh đại học chính quy, Trường Đại học Hoa Lư còn mở rộng thêm hệ đào tạo Đại học vừa làm vừa học, tuyển sinh đối với ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục Mầm non với 70 chỉ tiêu bằng hình thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm nay, Trường Đại học Hoa lư mở rộng thêm hệ đào tạo Đại học vừa làm vừa học.
Năm nay, Trường Đại học Hoa lư mở rộng thêm hệ đào tạo Đại học vừa làm vừa học.

Chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của 2 ngành này tương ứng với ngành đào tạo hình thức chính quy của nhà trường. Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần, văn bằng đào tạo là bằng Cử nhân.

Đăng ký nhập học trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học, mỗi thí sinh làm 01 bộ hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định. Trong đó, phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu của trường Đại học Hoa Lư).

Thí sinh có thể tải mẫu hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử của Nhà trường (theo đường địa chỉ: http://hluv.edu.vn/vi/tuyen-sinh).

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/8 - 30/8/2025, Nhà trường thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo thư đảm bảo chuyển phát nhanh về trường Đại học Hoa Lư: Khoa giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Hoa Lư - Đường Xuân Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến ngày 5/9/2025.

Số điện thoại tư vấn tuyển sinh hệ vừa làm vừa học0944557019 (Cô Nhàn) hoặc 0389658669 (Cô Dung) hoặc 0983673865 (Thày Hoè).

Trường Đại học Hoa Lư đã sẵn sàng cho năm học mới 2025 - 2026

Trường Đại học Hoa Lư được thành lập ngày 9/4/2007 theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 9/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp từ Trường CĐSP Ninh Bình; là trường đại học đa ngành, có sứ mạng thực hiện hoạt động giáo dục và đào tạo; hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và đất nước.

hoa lư mới
Theo dự kiến, Dự án Trường Đại học Hoa Lư sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9/2025. Ảnh: Nguyễn Trường

Những năm qua, Trường Đại học Hoa Lư đã có những bước phát triển về mọi mặt, từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt, số lượng và chất lượng đầu vào năm nay cao hơn năm trước (năm 2023 là 1.400 hồ sơ; năm 2024 là 1.900 hồ sơ; năm 2025 là 4581 hồ sơ), cho thấy sức hấp dẫn từ các mã ngành đào tạo mũi nhọn và truyền thống của Nhà trường. Nhiều ngành đào tạo đã khẳng định thương hiệu trong xã hội, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao, nhiều người học tin tưởng, lựa chọn học tập để khởi nghiệp.

Trường Đại học Hoa Lư đã có nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Nhà trường đã quan tâm tổ chức thường xuyên các chương trình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh; tuyên truyền, quảng bá về Trường, qua các nền tảng mạng xã hội như trang Fanpage, Facebook của trường…

Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng thường xuyên được triển khai trên các lĩnh vực như: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thiện nguyện, tư vấn, phục vụ cho các sự kiện của tỉnh, địa phương…​ Đặc biệt trong năm 2024, Nhà trường đã chủ trì xây dựng và được tỉnh nghiệm thu, đánh giá cao đề án “Hệ giá trị văn hóa tỉnh Ninh Bình” để giới thiệu văn hóa của con người, vùng đất Ninh Bình với nhân dân trong nước và quốc tế. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường luôn ở mức trên 80%.

Các chương trình đào tạo đều bảo đảm có từ 55 đến 70% thời lượng đào tạo nội dung thực hành, thực tập, sinh viên được tạo điều kiện thực tập thường xuyên tại doanh nghiệp để được cọ sát thực tế, tiếp cận với trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại của các doanh nghiệp...

Tính đến tháng 6/2025, Trường Đại học Hoa Lư có 243 viên chức - người lao động, với 9 chương trình đào tạo trình độ đại học, quy mô là 2705 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo.

Năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt với Trường Đại học Hoa Lư khi hà trường sẽ chuyển về cơ sở mới rộng 17,3 ha, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy - học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để trường phát triển, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho tỉnh Ninh Bình mà còn cho khu vực đồng bằng sông Hồng.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: