Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khai giảng năm học mới

(CLO) Sáng ngày 13/11, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021, chào đón hơn 5.800 tân sinh viên đại học hệ chính quy khóa 25.
Lễ khai giảng chào đón Tân sinh viên khóa 25 (Năm học 2020 - 2021) của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Lễ khai giảng chào đón Tân sinh viên khóa 25 (Năm học 2020 - 2021) của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tham dự Lễ khai giảng, có sự hiện diện của các Thầy giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường; Đại diện đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên cùng các đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và 5.800 tân sinh viên khóa 25.

Ngày khai giảng đối với sinh viên là ngày lễ trọng đại đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ học sinh trung học phổ thông thành sinh viên đại học. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn coi trọng ngày khai giảng năm học mới là một sự kiện quan trọng bậc nhất trong mỗi năm học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhiệt liệt chúc mừng và chào đón những tân sinh viên Khóa 25, đồng thời cho biết, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho đến nay đã cho ra trường 88.000 cử nhân hệ đại học chính quy, 3.500 Thạc sĩ và 13 Tiến sĩ. Với đội ngũ gồm 1.117 cán bộ, giảng viên luôn luôn nỗ lực, làm việc để mang đến môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên. Kết quả sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm, có những người đã trở thành Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp hoặc là Trưởng phòng, Phó phòng của đơn vị, công ty, xí nghiệp.

Tại buổi Lễ, GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhắc nhở, dặn dò các tân sinh viên trước khi bắt đầu quãng thời gian học tập tại trường phải tự xác định cho đúng thái độ và động cơ học tập một cách rõ ràng, trung thực trong quá trình học tập, làm tròn trách nhiệm theo quy chế chung của nhà trường; Không ngừng học hỏi, vươn lên, tích lũy kiến thức để ra trường có thể hành nghề tốt trong những lĩnh vực mình đã được học; Trau dồi ngoại ngữ và am hiểu sâu công nghệ thông tin vì chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thế giới phẳng, thời đại công nghệ 4.0; Tích cực rèn luyện thể, trí cùng các kỹ năng mềm, giúp nâng cao sức khỏe, trong sáng tâm hồn; Sống có trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia các công tác xã hội.

GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng.

GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng.

GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các tân sinh viên và mong muốn các em rèn luyện và học tập hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ, lĩnh hội được những tri thức, khoa học và công nghệ tiên tiến trong giai đoạn hội nhập quốc tế, làm nền tảng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai để cống hiến nhiều hơn vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp.

Với tình cảm xúc động trong ngày hội Khai trường, sinh viên Trương Diệu Hoàng Anh, lớp YK 25.01 đã thay mặt cho hàng nghìn tân sinh viên khóa 25, phát biểu cảm nghĩ của mình, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Nhà trường, các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên của đơn vị trực thuộc trường, các nhà tài trợ và hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện để sớm trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trao học bổng tặng tân sinh viên.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: