Đổi mới nội dung, phát triển báo chí số, nâng cao chất lượng nghiệp vụ
Phát biểu khai mạc đại hội, bà Hà Thị Hồng Sâm, Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công luận, Thư ký Chi hội nhấn mạnh, đây là dịp để Chi hội Nhà báo Báo Nhà báo và Công luận đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và kiện toàn Ban Thư ký Chi hội.
Với phương châm “Hoạt động thực chất, hiệu quả thiết thực, bắt nhịp xu hướng làm báo hiện đại”, bà Hà Thị Hồng Sâm đề nghị các hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của báo chí trong giai đoạn chuyển đổi số.
Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, nhà báo Nguyễn Thị Vân - Thư ký Chi hội cho biết, nhiệm kỳ 2023 - 2025 diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí có nhiều biến động khi cả nước thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, số lượng cơ quan báo chí tiếp tục giảm, trong khi chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động nghề nghiệp.
Theo bà Nguyễn Thị Vân, dù đối mặt nhiều thách thức, Chi hội Nhà báo Báo Nhà báo và Công luận vẫn duy trì hoạt động ổn định, bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Hiện Chi hội có 60 hội viên hoạt động trên phạm vi cả nước, 100% có trình độ đại học trở lên, nhiều hội viên có trình độ thạc sĩ và là đảng viên.
Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên đã chủ động bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng khác. Báo cũng triển khai nhiều tuyến bài góp ý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), tuyên truyền việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
“Các hội viên Chi hội đã đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam các cấp cũng như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân và giới báo chí cả nước”, bà Vân cho biết.
Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Chi hội đã tạo điều kiện để hội viên tham gia nhiều lớp đào tạo về ứng dụng AI trong sản xuất tác phẩm báo chí, kỹ năng làm báo trên nền tảng số, sản xuất nội dung cho mạng xã hội, quay dựng video bằng thiết bị di động và báo chí đa phương tiện. Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ cũng được duy trì theo hướng người có kinh nghiệm hỗ trợ phóng viên trẻ, trong khi lực lượng trẻ chia sẻ kỹ năng công nghệ mới với đồng nghiệp.
Báo Nhà báo và Công luận cũng đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức thể hiện trên báo in và báo điện tử, phát triển mô hình tòa soạn hội tụ, từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí số. Nhiều hội viên đạt giải thưởng cao tại Giải Báo chí Quốc gia, các giải báo chí bộ, ngành và địa phương; được nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhiều cơ quan, đơn vị.
Trong công tác hội, Chi hội tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam và Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương tổ chức; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, đổi thẻ hội viên, tham gia Hội Báo toàn quốc và nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác. Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện thông qua chương trình “Ước mơ xanh”, hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, bệnh nhân ung thư và xây dựng điểm trường vùng cao.
Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như hoạt động nghiệp vụ chưa thật sự thường xuyên, việc kết nối hội viên ở các địa phương còn khó khăn; chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ hội viên.
"Nhiệm kỳ 2026 - 2028, Chi hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đổi mới và sáng tạo; chú trọng đào tạo đội ngũ nhà báo trẻ, nâng cao năng lực làm báo số, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đồng thời tiếp tục chăm lo quyền lợi hội viên và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí", bà Vân nhấn mạnh.
Thích ứng với AI và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội
Tham gia thảo luận tại đại hội, ông Trần Huy Hoà, Phó Trưởng Phòng Báo chí - Văn hoá - Quốc tế cho rằng hoạt động báo chí đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức khi một số cơ quan báo chí phải sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập hoặc giải thể.
Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra yêu cầu đổi mới ngày càng cao đối với người làm báo. Trong bối cảnh đó, các chi hội nhà báo cần chủ động thay đổi phương thức hoạt động, hỗ trợ hội viên thích ứng với môi trường làm báo hiện đại.
Các ý kiến cũng đề xuất Chi hội quan tâm hơn đến việc hỗ trợ hội viên trong quá trình tác nghiệp, nhất là tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ hoặc những sự kiện nóng, phức tạp; đồng thời có những hình thức động viên về tinh thần, tạo điều kiện về kinh phí để phóng viên kịp thời có mặt tại hiện trường, phản ánh thông tin chính xác, khách quan.
Bên cạnh đó, nhiều hội viên mong muốn Chi hội tăng cường tổ chức các chuyến đi thực tế, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; mời các nhà báo giàu kinh nghiệm, chuyên gia trong từng lĩnh vực trực tiếp chia sẻ kỹ năng nghề nghiệp như chụp ảnh báo chí, tác nghiệp hiện trường, sản xuất nội dung đa phương tiện hay ứng dụng công nghệ mới trong làm báo.
Đại hội cũng nghe các tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hoạt động nghề nghiệp hiện nay như: “Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất sản phẩm báo chí tại Báo Nhà báo và Công luận”; “Phóng viên theo dõi bộ, ngành sao cho hiệu quả”; “Phát triển báo điện tử Congluan.vn trong kỷ nguyên số nhìn từ vai trò của Ban Thư ký tòa soạn”.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thái Sơn, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, các văn kiện được xây dựng công phu, bám sát thực tiễn hoạt động của Chi hội. Ông ghi nhận những đóng góp tích cực của Báo Nhà báo và Công luận đối với các hoạt động chung của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Nhấn mạnh tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo đối với hoạt động báo chí, ông Trần Thái Sơn cho rằng AI là công cụ hữu ích giúp nhà báo nâng cao năng suất lao động, xử lý thông tin nhanh và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý người làm báo không nên quá phụ thuộc vào AI bởi điều đó có thể làm suy giảm khả năng tư duy, sáng tạo và kỹ năng viết - những yếu tố cốt lõi của nghề báo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Thái Sơn cho rằng hoạt động của Chi hội cần được thể hiện rõ nét hơn thông qua việc duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ theo tháng hoặc quý, tổ chức các diễn đàn trao đổi chuyên môn, giao lưu nghiệp vụ cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên.
Ông cũng bày tỏ mong muốn Chi hội Nhà báo Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Liên Chi hội trong các hoạt động chung của giới báo chí, đặc biệt trong bối cảnh Liên Chi hội đang chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.
Kế thừa thành quả, nâng cao năng lực làm báo trong kỷ nguyên số
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Nhà báo và Công luận lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định để tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội và chuyên môn trong nhiệm kỳ 2026 - 2028.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quán Tuấn, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nhà báo và Công luận nhiệm kỳ 2026 - 2028 bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các hội viên dành cho Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Quán Tuấn cho biết đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với tập thể Ban Thư ký. Theo ông, nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Báo Nhà báo và Công luận trong công tác chuyên môn cũng như công tác hội. Nhiều hội viên đã đạt thành tích cao tại Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí của bộ, ngành, địa phương, tạo nên nền tảng quan trọng để Chi hội tiếp tục phát triển.
“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước là động lực nhưng cũng là áp lực để Ban Thư ký nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa và phát huy”, ông Nguyễn Quán Tuấn nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Quán Tuấn, trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Chi hội sẽ chú trọng hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng AI một cách hiệu quả trong hoạt động báo chí. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ hội viên ngày càng vững về nghiệp vụ, thành thạo về công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí và thúc đẩy sự phát triển của Báo Nhà báo và Công luận.
Ông khẳng định Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2028 sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số.
Trước đó, Chi hội Nhà báo Báo Nhà báo và Công luận đã tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 11 hội viên có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của nền Báo chí cách mạng Việt Nam và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.
Một số hình ảnh tại Đại hội: