Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

dai.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: BNB

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Nổi bật là công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được quan tâm, với 82% công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể tiên tiến. Các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm, tặng trên 320 nghìn suất quà, trị giá hơn 225 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều chương trình thiết thực như “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”…

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hơn 987 nghìn lượt đoàn viên, NLĐ tham gia; 784 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được phát huy hiệu quả với 48 thỏa thuận hợp tác được ký kết; hơn 116 nghìn lượt đoàn viên, công nhân lao động được thụ hưởng, tổng giá trị gần 8,9 tỷ đồng. Công tác nâng cao chất lượng bữa ăn ca được chú trọng, trên 70% doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ.

Các cấp Công đoàn đã huy động nguồn lực xây mới, sửa chữa 96 “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí hơn 2,9 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm với tổng số vốn trên 3,7 tỷ đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả tích cực với 220 công đoàn cơ sở được thành lập, gần 54 nghìn đoàn viên được kết nạp mới. Toàn tỉnh có trên 19 nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, trong đó 172 tác giả được tặng Bằng Lao động sáng tạo.

đại 5
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội. Ảnh: BNB

Đại hội đã thảo luận, thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số. Đại hội đã thống nhất 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

đại 2
Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: BNB

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng kết quả đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu, thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh cần quán triệt sâu sắc yêu cầu đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên xây dựng công đoàn số, số hóa dữ liệu đoàn viên và tài chính công đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức các hoạt động; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, lấy người lao động làm trung tâm; xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động đoàn viên, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng số; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc;

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ từng bước hình thành đội ngũ công nhân hiện đại, thích ứng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng phát triển của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

đại 3
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BNB

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Tổng LĐLĐ Việt Nam; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, nhất là kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.

đại 4
Các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: BNB

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí; 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Hải Long giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, khóa I.

Xem thêm

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: