Đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng bị cô lập do mưa lũ

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, giao thông, điện, nước; đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng bị cô lập do mưa lũ tại Tuyên Quang.

Ngày 2/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác Chính phủ tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tình hình mưa lũ tại Tuyên Quang. Đoàn công tác đã đi thị sát, kiểm tra và nghe báo cáo tình hình mưa lũ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang (trên địa bàn Hà Giang cũ). Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống mưa lũ tại Tuyên Quang- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh trong công tác ứng phó thiên tai thời gian qua.

Mưa lũ, sạt lở đất đã làm 6 người chết, mất tích

Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, đến 9h ngày 2/10, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 6 người chết, mất tích; gần 6.400 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; 50 điểm trường, trạm y tế bị hư hỏng; 7.000 ha lúa mùa, ngô, cây màu, cây công nghiệp, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; 244 vị trí trên các trục đường giao thông đi các xã bị sạt lở, gây ách tắc. Ngoài ra còn rất nhiều công trình nước sạch, điện, thủy lợi bị lũ phá hủy.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Gâm tại Bắc Mê tiếp tục xuống, tại Na Hang biến đổi chậm và dao động ở trên mức báo động 3 từ 2-4 m (tại Bắc Mê ở mức dưới báo động 3).

Trên sông Lô mực nước tiếp tục lên chậm đạt đỉnh rồi xuống chậm (tại trạm Hà Giang tiếp tục xuống) và dao động ở mức trên báo động 3 (tại trạm Vĩnh Tuy trên mức báo động 1- báo động 2).

Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống mưa lũ tại Tuyên Quang- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng tặng quà lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại phường Minh Xuân.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang cũng đang thực hiện công tác hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn và vận chuyển, tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại thôn Tân Lâm, Tân Tiến, xã Tân Quang. Xã Lũng Cú đã huy động máy múc phục vụ việc tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích tại thôn Má Lầu A.

Các địa phương cũng dọn dẹp đất đá tại một số tuyến đường, giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng. Tại những nơi nước rút, người dân đã dọn dẹp nhà cửa.

Đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết

Tại chuyến kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Tuyên Quang cần tập trung cao độ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ, tuyệt đối không được chủ quan, phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Huy động tối đa lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", tập trung tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, di dời khẩn cấp dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu.

Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống mưa lũ tại Tuyên Quang- Ảnh 4.
Phó Thủ tướng thăm hỏi và tặng quà động viên một hộ dân bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ tại phường Bình Thuận.

Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, xác định các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời di dời người dân. Các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, giao thông, điện, nước; đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng bị cô lập.

Bên cạnh việc tập trung khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang có kịch bản ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường trong những ngày tới.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, lãnh đạo xã Hàm Yên; tặng quà các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại phường Minh Xuân; tặng quà động viên hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại phường Bình Thuận.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: