Đảng bộ cơ quan Báo Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ nhật, 07/06/2020 21:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 7/6, Đảng bộ cơ quan Báo Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phạm Xuân Thanh chúc mừng những thành tích đạt được của Đảng bộ Báo Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội với tinh thần trách nhiệm, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định, quy chế, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong toàn Đảng bộ.

Các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 nhận hoa chúc mừng từ các đồng chí lãnh đạo. Ảnh: baohaiphong.

Các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 nhận hoa chúc mừng từ các đồng chí lãnh đạo. Ảnh: baohaiphong.

Trong đó, Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Báo Hải Phòng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, định hướng, với các tiêu chí "đúng", "trúng", "hay", bám sát các sự kiện chính trị, thành tựu của đất nước và thành phố. Đảng bộ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt nhiệm vụ kinh tế báo chí, phát hành, quảng cáo.

Đặc biệt, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, Báo Hải Phòng thực hiện cấp Báo Hải Phòng hằng ngày tới các đảng viên 45 năm tuổi Đảng trở lên, là 1 trong 3 tờ báo Đảng có số lượng phát hành lớn nhất cả nước hiện nay. Liên tục các năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Báo Hải Phòng đều được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, kịp thời, có nhiều sáng tạo, cách làm hay được cấp trên ghi nhận.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra yêu cầu, thách thức, nhưng cũng là thời cơ đối với Đảng bộ cơ quan Báo Hải Phòng, cơ quan xung kích trên mặt trận tuyên truyền, bám sát sự phát triển của thành phố.

Theo đó, công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng cần tiếp tục đổi mới, không chỉ “đúng, trúng, hay” mà cần “hiệu quả”.

Do đó, Đảng ủy Báo Hải Phòng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc; xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề để thực hiện tốt 3 khâu đột  phá đã đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động thực  hiện quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên đáp ứng yêu cầu mới.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Báo Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội 6 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo