Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường

Ý thức bảo vệ môi trường của nhiều doanh nghiệp vẫn còn kém

Sau 37 năm bước vào thời kỳ Đổi mới, các ngành công nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là khu vực kinh tế có đóng góp lớn nhất cho Ngân sách Nhà nước, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo với tốc độ tăng trưởng ở mức rất cao. Tuy nhiên, sự tăng trưởng “nóng” của các ngành công nghiệp đã tạo áp lực không nhỏ tới môi trường. 

Trong một báo cáo mới đây, Bộ Tài chính cho biết, hiện Việt Nam có gần 120.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó 138 đơn vị gây ô nhiễm nghiêm trọng. Các cơ sở này phát sinh khối lượng lớn khí thải công nghiệp, bụi thải, tác động xấu đến môi trường.

day manh cong tac tuyen truyen nang cao y thuc cua doanh nghiep trong viec bao ve moi truong hinh 1

Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt vì xả nước thải vượt quy chuẩn. (Ảnh: VNEC)

Cũng theo Bộ Tài chính, phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xả thải gây ô nhiễm không khí chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình. 

Theo nhận định của giới chuyên gia, hiện nay trong Nghị định 45, Chính phủ đã quy định xử phạt rất nặng đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, thế nhưng, cho tới nay vẫn ghi nhận các trường hợp doanh nghiệp vi phạm, đa phần là xả các loại chất thải chưa qua xử lý ra môi trường nước và không khí. Đây được coi là các hành động cố tình, đi ngược lại chủ trương bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Cũng vì các hành động cố tình này đã khiến chất lượng không khí tại các đô thị, khu công nghiệp ngày càng suy giảm. Thậm chí, đã có thời điểm tại Hà Nội và TP HCM, chất lượng không khí rơi xuống mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, việc xả thải ra sông, hồ, kênh, rạch đã biến những dòng sông trước kia đầy tôm cá, trở thành một dòng sông chết. Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối cũng trở thành cơn ác mộng của bất kỳ người dân Việt Nam nào mỗi khi đi qua vùng ô nhiễm.

Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, ô nhiễm môi trường không chỉ tác động tới sức khỏe của người dân, gây ra các bệnh liên quan tới đường hô hấp, mà nó còn gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho nền kinh tế. Đối với Việt Nam, chỉ riêng ô nhiễm không khí đã gây thiệt hại về kinh tế khoảng 10 tỷ USD mỗi năm, chiếm từ 5% - 7%.

Đặc biệt, ô nhiễm  môi trường còn làm giảm sức hấp dẫn thu hút FDI và làm giảm khả năng cạnh tranh, đứt gãy hoặc gián đoạn sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Mạc Quốc Anh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, ngay từ giai đoạn xây dựng nhà máy, xí nghiệp, họ đã chuẩn bị đầy đủ công nghệ xử lý chất thải sau sản xuất. 

“Bởi vì, chính họ hiểu rằng, đầu tư môi trường, không chỉ giúp họ thực hiện đúng các quy định của pháp luật, mà còn ghi điểm trong mắt người tiêu dùng”, ông Quốc Anh nói.

Trong khi đó, với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, việc bảo vệ môi trường có phần bị xem nhẹ vì các công nghệ xử lý chất thải “ngốn” khá nhiều kinh phí. 

Vì vậy, mới xảy ra các trường hợp sau khi sản xuất, doanh nghiệp không đủ khả năng xử lý chất thải công nghiệp, từ đó dẫn tới hành vi xả trộm trực tiếp ra môi trường, hoặc trà trộn vào chất thải sinh hoạt. 

“Không phải là tất cả, nhưng cũng có một số doanh nghiệp vừa và nhỏ lấy lý do không đủ kinh phí để đầu tư các sản phẩm xử lý chất thải, điều này không đúng. Bởi lẽ, trên thị trường hiện nay có rất nhiều giải pháp công nghệ xử lý chất thải, thuộc nhiều phân khúc khác nhau, nên không thể đổ lỗi vốn ít để xả thải ra môi trường”, ông Quốc Anh cho biết.

Ông Mạc Quốc Anh cho rằng, chính các doanh nghiệp đang tự đạp đổ chén cơm của mình, khi cố tình xả thải trộm, xả chất thải chưa xử lý ra môi trường. Bởi trong thời đại số hiện nay, bất kỳ hành động gây ra ô nhiễm môi trường đều sẽ bị “bêu tên” trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, dẫn đến làn sóng tẩy chay sản phẩm đó.

“Do đó, tôi cho rằng, muốn kinh doanh tại Việt Nam, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường Việt Nam”, ông Quốc Anh nói.

Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên môi trường cho rằng, bên cạnh các “con sâu làm rầu nồi canh”, thì vẫn còn đó các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào môi trường, thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn, không bỏ phí bất kỳ các loại chất thải nào.

day manh cong tac tuyen truyen nang cao y thuc cua doanh nghiep trong viec bao ve moi truong hinh 2

Ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm tới môi trường. (Ảnh: NCK)

Ví dụ, một doanh nghiệp nuôi bò lấy sữa, trước đây chỉ bán sữa và các loại thực phẩm được chế biến từ sữa. Còn lại, tất cả các loại chất thải trong chăn nuôi, doanh nghiệp này “đổ” ra môi trường bừa bãi. Doanh nghiệp này không ít lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi này.

Tuy nhiên, khi tham gia vào kinh tế tuần hoàn, các loại chất thải trong chăn nuôi bò sẽ được thu gom lại để làm phân bón, hoặc làm khí sinh học biogas, thay thế cho các loại khí đốt thiên nhiên. Với các sản phẩm tái chế này, chủ doanh nghiệp có thể bán, thu về lợi nhuận hoặc tái sử dụng để tiết kiệm chí hoạt động.

Tương tự, với trường hợp của nhà máy điện than, trước đây thải hết khí độc ra môi trường, nhưng hiện nay đã có công nghệ thu gom hết khí thải, bụi bẩn trong quá trình sản xuất điện than. Các loại bụi, khí thải sau khi được tái chế sẽ trở thành mực in, làm gạch hoặc được bán cho các doanh nghiệp sản xuất nước uống có gas.

“Chi phí ban đầu để đầu tư vào môi trường, mua sắm các thiết bị, công nghệ tái chế có thể sẽ cao, nhưng hiệu quả mang lại là lâu dài, đảm bảo vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường, tạo ra hình ảnh đẹp cho người tiêu dùng”, ông Chinh nói.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh rất mừng vì ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm tới môi trường. Tuy nhiên, để tất cả các doanh nghiệp sản xuất hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thì công tác tuyên truyền rất quan trọng. 

Đây chính là trách nhiệm rất quan trọng của Bộ Công Thương, cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, trong đó quản lý các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, như luyện kim, khai khoáng, năng lượng,....

Trên thực tế, vừa qua, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phổ biến thông tin, tập huấn áp dụng các văn bản quản lý môi trường.

Cụ thể, Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông, phổ biến thông tin cho cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Bộ Công Thương đã tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền, đa dạng hoá các công cụ, phương thức tuyên truyền, vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương... nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, doanh nhân và doanh nghiệp, người dân trong hoạt động ngành Công Thương.

day manh cong tac tuyen truyen nang cao y thuc cua doanh nghiep trong viec bao ve moi truong hinh 3

Công tác tuyên truyền rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức doanh nghiệp. (Ảnh: VC)

Bộ Công Thương cũng cập nhật và công bố thường xuyên thông tin chất lượng môi trường trong trên địa bàn; thông tin về các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Công Thương còn thí điểm và nhân rộng các mô hình công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) xanh và thương mại xanh, gắn với yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển ngành công nghiệp môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Bộ cũng tăng cường chỉ đạo, quản lý phát triển cụm công nghiệp, tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; Hỗ trợ, khuyến khích, động viên các chủ đầu tư đầu tư hệ thống bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp bằng việc ban hành, tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp từng giai đoạn từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương,...

Ngoài ra, Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy, khu công nghiệp cần xây dựng hệ thống xử lý chất thải, khí thải và nước thải theo tiêu chuẩn quốc tế, dưới sự giám sát chặt chẽ của đơn vị chuyên trách. Không xây dựng thêm cơ sở sản xuất hóa chất độc hại, cơ sở sản xuất, chế biến có nước thải nguy hại trong hành lang bảo vệ nguồn nước.

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: