Đề nghị truy tố giám đốc lừa đảo vay tín chấp, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng

(CLO) Công ty không liên kết với ngân hàng, không có chức năng giải ngân cho vay, nhưng Nguyễn Ngọc Thiên Phúc vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp nhận hồ sơ vay vốn tín chấp, chiếm đoạt phí dịch vụ của khách hàng.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thiên Phúc (40 tuổi, Giám đốc Công ty CP dịch vụ tư vấn Tài chính CRB) về tội "Lừa đảo chiến đoạt tài sản”.

Ngoài Công ty CRB, Phúc còn là Chủ tịch HĐQT 2 công ty khác có trụ sở tại TP.HCM. Hiện, 3 công ty đã ngưng hoạt động kinh doanh.

de nghi truy to giam doc lua dao vay tin chap chiem doat hon 14 ti dong hinh 1

Ảnh minh hoạ.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CRB có trụ sở chính tại Q.1, TP.HCM và nhiều chi nhánh hoạt động khắp cả nước. Mặc dù không liên kết với ngân hàng, tổ chức tín dụng khác về việc cho vay tín chấp, không có chức năng giải ngân cho vay, Phúc vẫn giới thiệu với khách hàng rằng công ty liên kết với ngân hàng hỗ trợ vay không cần tài sản thế chấp, đồng thời đưa ra các mẫu đơn hợp đồng cho vay để tạo sự tin tưởng.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ nộp hồ sơ, nộp phí dịch vụ. Sau đó, Công ty CRB sẽ chiếm đoạt tiền phí dịch vụ này của khách hàng.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 7/2016, Phúc đã chỉ đạo các nhân viên tư vấn, tiếp nhận 391 hồ sơ vay tín chấp của khách hàng, thu phí dịch vụ hơn 14,5 tỉ đồng (tương ứng 10-15% giá trị khoản vay).

Trong đó, khu vực phía bắc có 230 khách hàng với hơn 10,2 tỉ đồng; khu vực phía nam có 161 khách hàng với hơn 4,2 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, số tiền hơn 14,5 tỉ đồng nêu trên, có 1,3 tỉ đồng đã giải ngân cho 12 khách hàng vay.

Phúc nhận hơn 8 tỉ đồng; P.T.K.Q (vợ Phúc) nhận 912 triệu đồng; P.T.X.M (thư ký của Phúc) nhận hơn 537 triệu đồng; N.T.H nhận 490 triệu đồng.

Phúc sử dụng khoảng 2 tỉ đồng chi trả chi phí cho hoạt động của công ty, trả lương nhân viên và cho các chi nhánh văn phòng hưởng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: