Chiều 11/7, Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết tổ chức chương trình “Cà phê cùng Trăng 2026 – Cùng nhìn lại chặng đường 72 mùa Trăng”, với sự tham gia của các đối tác, tình nguyện viên và những người đang được hỗ trợ.
Tại chương trình, đơn vị giới thiệu hai dự án an sinh quy mô lớn tại Tây Ninh và Thái Nguyên, hướng đến xây dựng các mô hình chăm sóc lâu dài dành cho người cao tuổi neo đơn và người yếu thế.
Theo đó, dự án Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung được triển khai tại xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh), dự kiến xây dựng nơi ở cho hơn 200 người cao tuổi neo đơn. Theo đại diện đơn vị, dự án được hình thành từ thực tế nhiều cơ sở bảo trợ hiện nay đã quá tải, trong khi nhu cầu tiếp nhận người già không nơi nương tựa ngày càng tăng.
Khác với mô hình lưu trú thông thường, dự án được định hướng xây dựng thành một cộng đồng sinh sống, nơi người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động tập thể và có thể làm những công việc phù hợp với thể trạng nhằm duy trì sự gắn kết, hạn chế cảm giác cô đơn.
Theo quy hoạch, khu lưu trú sẽ gồm 12 dãy nhà mang biểu tượng 12 con giáp, tạo không gian sinh hoạt như một khu dân cư thu nhỏ, thuận tiện cho công tác chăm sóc và quản lý.
Song song đó, Làng thiện nguyện “Bà Nguyệt Bao Dung” tại tỉnh Thái Nguyên được định hướng trở thành mô hình hỗ trợ lâu dài cho người yếu thế khu vực phía Bắc, kết hợp nơi ở, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng và tạo điều kiện mưu sinh phù hợp.
Để triển khai hai dự án, ban tổ chức phát động chương trình huy động 500.000 viên gạch thông qua hoạt động “Đặt gạch Bao Dung”, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc đóng góp kinh phí, vật liệu xây dựng, cây xanh, nhân lực và chuyên môn.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Lương Đại Nam, người sáng lập Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết, cho biết sau hơn 72 “mùa Trăng” đồng hành cùng người yếu thế, đơn vị đang chuyển từ các hoạt động cứu trợ ngắn hạn sang xây dựng những mô hình hỗ trợ bền vững.
Theo ông Nam, mục tiêu không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nhu cầu trước mắt mà còn tạo điều kiện để người yếu thế có nơi ở ổn định, được chăm sóc, kết nối cộng đồng và tiếp tục đóng góp trong khả năng của mình. Hai công trình hiện được triển khai hoàn toàn từ nguồn lực xã hội hóa.
Ứng dụng công nghệ trong hoạt động thiện nguyện
Một nội dung khác được giới thiệu tại chương trình là việc ứng dụng công nghệ vào quản lý hoạt động thiện nguyện.
Theo đó, chương trình “Cõng Ngoại 1 Con Trăng” được vận hành theo mô hình “1 mạnh thường quân - 1 cụ già”, kết hợp hệ thống chatbot để tự động tiếp nhận đăng ký, đối soát giao dịch và gửi báo cáo đến từng người đồng hành.
Đại diện đơn vị cho biết hệ thống giúp giảm các thao tác thủ công, đồng thời tăng khả năng theo dõi, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn hỗ trợ. Hiện nền tảng đang kết nối hơn 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Khép lại chương trình, ban tổ chức đã trao vốn sinh kế và các phần quà an sinh cho khoảng 200 người cao tuổi bán vé số, thu gom ve chai và lao động đường phố, góp phần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.