Đến sáng 21/6, thế giới vượt 179 triệu ca bệnh COVID-19

(CLO) Đến 6 giờ sáng 21/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca bệnh COVID-19 được ghi nhận trên thế giới đã vượt 179 triệu ca, trong đó trên 3,88 triệu ca tử vong.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia ngày 17/6/2021. Ảnh: THX

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia ngày 17/6/2021. Ảnh: THX

Theo trang thống kê worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 285.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 179 triệu ca, trong đó trên 3,88 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ với 53.009 ca, Brazil 44.178 ca và Colombia 27.818 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới cũng là Ấn Độ 1.113 ca, Brazil 957 ca và Colombia 599 ca.

Như vậy, số ca mắc và tử vong mới ở Ấn Độ vẫn cao nhất thế giới dù đang có xu hướng giảm dần so với trước. 53.009 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ - đây là số ca nhiễm mới theo ngày ở mức thấp nhất tại Ấn Độ trong gần 3 tháng qua.

Tại châu Âu, Nga thông báo có thêm 17.611 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, riêng thủ đô Moskva có 8.305 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 5.316.826 ca. Đến nay, Nga ghi nhận tổng cộng 129.361 ca tử vong do COVID-19 sau khi có thêm 450 bệnh nhân không qua khỏi trong 24 giờ qua.

Cũng trong ngày 20/6, Bộ Y tế Italy thông báo nước này ghi nhận thêm 881 ca nhiễm COVID-19 và 17 người tử vong. Cho đến nay, 45 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm cho người dân Italy, với hơn 15 triệu người đã tiêm đủ liều.

Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza tuyên bố rằng từ ngày 21/6, gần như toàn bộ các khu vực của nước này đều được xác định là vùng hầu như không có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (vùng trắng), với hầu hết các quy định phòng dịch được dỡ bỏ.

Tại các vùng trắng, người dân chỉ phải tiếp tục giãn cách và đeo khẩu trang cả ở trong nhà và ngoài trời. Tại khu vực duy nhất bị xác định là vùng vàng (có nguy cơ thấp) về COVID-19 là Val d'Aosta, ngoài 2 quy định trên, còn có thêm lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng đối với những người chưa tiêm đủ vaccine.

Trong nỗ lực kiểm soát đại dịch, từ cuối năm 2020, Italy đã sử dụng hệ thống màu để chỉ tình hình COVID-19 tại các khu vực, với màu trắng chỉ những khu vực hầu như không có nguy cơ lây nhiễm, màu vàng chỉ các khu vực có nguy cơ thấp, màu cam - nguy cơ trung bình và màu đỏ - nguy cơ cao.

Tại Bỉ, nhằm hạn chế biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan, Chính phủ nước này sẽ cấm những người không phải công dân Liên minh châu Âu nhập cảnh nếu những người này tới từ Anh.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke, Anh nằm trong số 27 nước đối mặt với yêu cầu cấm nhập cảnh, chậm nhất có hiệu lực từ ngày 27/6.

Như vậy, chỉ công dân các nước thuộc EU và người dân Bỉ mới có thể nhập cảnh nước này nếu đi từ Anh. Sau khi nhập cảnh Bỉ, tất cả những người này sẽ vẫn phải tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngặt cũng như xét nghiệm COVID-19. Quy định trên cũng áp dụng với người đến từ Nam Phi, Ấn Độ và Brazil.

Bỉ đang rất quan ngại biến thể Delta, là nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 tại Anh trong thời gian gần đây tăng. Thống kê cho thấy hiện số ca nhiễm biến thể Delta chiếm khoảng 6,1% tổng số ca nhiễm tại Bỉ.

Tại châu Mỹ, Peru đã gia hạn lệnh cấm các chuyến bay thương mại đến từ Nam Phi, Brazil và Ấn Độ cho đến ngày 11/7. Theo biện pháp được áp dụng lần đầu tiên vào ngày 10/5, những người đến và đi qua những nước này sau khi nhập cảnh Peru sẽ phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Tính đến nay, Peru ghi nhận 2.026.729 ca mắc COVID-19, trong đó có 190.202 trường hợp tử vong.

Tại Canada, hơn 75% người dân nước này đủ điều kiện đã nhận được ít nhất một mũi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong khi hơn 20% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Theo cơ quan COVID-19 Tracker Canada, quốc gia Bắc Mỹ này đã chạm ngưỡng 75% dân số được tiêm phòng vào tối 18/6 (giờ địa phương) với 25.029.378 người được tiêm một liều vaccine. Đến chiều 19/6, Canada đã tiêm đủ liều cho 20% dân số đủ điều kiện được tiêm hai mũi. Hiện, Canada đã tiêm tổng số 31.735.308 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Như vậy, Canada đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên do Cơ quan Y tế công cộng nước này đưa ra vào đầu tháng 5/2021. Vào thời điểm đó, các quan chức y tế liên bang đã công bố một lộ trình để đưa cuộc sống dần trở lại bình thường vào mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu.

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo vào tuần trước, người đứng đầu Cơ quan Ytế công cộng của Canada, Tiến sĩ Theresa Tam cho biết các biến thể được sử dụng để xây dựng các mô hình dịch bệnh trước đó không bao gồm biến thể Delta, biến thể lây nhiễm nhiều và được cho là gây ra bệnh nặng hơn.

Trong khi đó, Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm BioCubaFarma của Cuba dẫn dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối, cho biết vaccine Soberana 2 do nước này sản xuất cho hiệu quả phòng COVID-19 lên đến 62% chỉ với 2 trong số 3 liều tiêu chuẩn.

Ông Vicente Vérez, Giám đốc Viện Vaccine Finlay, cơ quan phát triển vaccine Soberana 2, nhấn mạnh thêm rằng, trong vài tuần nữa sẽ có kết quả khi tiêm đủ 3 liều mà kỳ vọng hiệu quả sẽ còn cao hơn.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ đầu dịch COVID-19 do sự xuất hiện của các biến thể mới dễ lây.

Theo số liệu chính thức, số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày ở thủ đô La Habana đã giảm một nửa kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch tiêm chủng quốc gia, cùng với các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn được áp đặt.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: