Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi

(CLO) Ngày 13/8 Quận Tân Phú, TP. HCM đã ra quân thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lưu động cho người cao tuổi trên địa bàn.

Đến từ nhà tham khám tiêm vắc xin cho người già

Bà Vũ Thị Tuyến (93 tuổi, ngụ phường Tân Quý, Quận Tân Phú) người gầy gò, ngồi trên chiếc ghế xếp nhắc đi nhắc lại như vậy sau khi được nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 ngay tại nhà.

Bà Vũ Thị Quyên (71 tuổi, con gái của bà Tuyến) cho biết, cách đây khoảng 3 tuần, hai mẹ con bà được thông báo tiêm vaccine COVID-19. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, những người thân khác đều sinh sống ở xa.

Bản thân bà Quyên cũng đã ở tuổi xế chiều, có thể tự chạy xe máy nhưng sức yếu không thể chở mẹ cùng đi tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn phường. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cũng không thể nhờ cậy được ai, đành lòng bà Quyên phải đi tiêm vaccine một mình.

Người già được đội ngũ y tế đến từng nhà, thăm khám và tiêm vắc xin (ảnh COVID-19).

Người già được đội ngũ y tế đến từng nhà, thăm khám và tiêm vắc xin (ảnh COVID-19).

“Mẹ tôi già yếu, đi lại khó khăn. Thời điểm đó tôi mong ngóng rằng mẹ tôi và những người già yếu như bà được tạo điều kiện tiêm vaccine ở nhà, nhưng lúc đó chưa được triển khai tiêm lưu động.

Hiện giờ điều tôi mong ngóng đã thành hiện thực. Mẹ tôi đã được tiêm vaccine, bà và tôi đều rất mừng. Tôi xin cảm ơn!”- bà Quyên nghẹn giọng nói.

Theo dõi sau tiêm 30 phút, sức khoẻ của bà Tuyến ổn định, đội tiêm chủng lưu động của Quận Tân Phú khẩn trương lên xe để đến một địa chỉ khác.

Chiếc xe chở các nhân viên y tế rẽ qua nhiều con đường và hẻm nhỏ đến 139/6/2 đường Dương Văn Dương, Tổ 26, khu phố 2 phường Tân Quý. Tại đây, bà Huỳnh Thị Đào (86 tuổi) và ông Nguyễn Văn Trưởng (83 tuổi) được các nhân viên y tế bắt đầu khám sàng lọc để tiêm vaccine COVID-19.

Anh Nguyễn Bá Hậu (cháu của bà Đào) cho hay, bà của anh ngoài tuổi cao thì còn mắc bệnh huyết áp, suy tim đã nhiều năm nay.

Từ thời điểm đầu khi dịch bệnh bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, anh thường xuyên theo dõi thông tin và biết người cao tuổi đặc biệt là người có bệnh nền là đối tượng nguy cơ cao trở nặng nếu mắc bệnh, do đó anh mong muốn bà được tiêm vaccine phòng bệnh sớm. Tuy nhiên vì sức khoẻ của bà quá yếu, khó khăn đi lại nên hoãn tiêm từ lần này đến lần khác.

“Nay bà được các bác sĩ đến tận nhà để tiêm tôi mừng và yên tâm hơn. Tôi xin cảm ơn chính quyền và đội ngũ y bác sĩ”- anh Hậu chia sẻ. Tại đây, sau tiêm 30 phút, sức khoẻ và tinh thần của bà Đào và ông Trưởng đều ổn định. Đội tiêm chủng lưu động lại tiếp tục lên đường đến với những cụ già khác đang sinh sống trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo miễn dịch cộng đồng

BS Nguyễn Tấn Phát – Trạm y tế (TYT) Phường Tân Quý cho hay, đối với những cụ già, đặc biệt là những cụ có bệnh nền cần phải khám trước tiêm rất kỹ lưỡng. Những trường hợp các cụ có bệnh nền đang được điều trị ổn mới được chỉ định tiêm.

Trước tiêm, nhân viên y tế cũng phải hỏi kỹ lưỡng về tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn, đồng thời nhân viên y tế cũng phải theo dõi chặt 30 phút sau tiêm. Đặc biệt, đối với các cụ cao tuổi, việc động viên nâng đỡ tinh thần là rất quan trọng.

“Trên thực tế, có nhiều cụ nghe những thông tin tiêu cực không chính xác, dẫn đến ngại tiêm vaccine.

Đối với những trường hợp đó, nhân viên y tế cần giải thích cho các cụ hiểu về lợi ích của tiêm vaccine giúp các cụ có miễn dịch phòng chống nhiễm bệnh cho bản thân và gia đình”.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND Phường Tân Quý cho hay, phường Tân Quý là địa bàn đông dân nhất ở Quận Tân Phú, khoảng 40-50 ngàn dân, trong đó người cao tuổi trên 65 tuổi có 3.020 người.

Trong thời gian vừa qua, đã có khoảng 1.500 cụ được tiêm vaccine COVID-19 tại các điểm tiêm cố định trên địa bàn phường, hiện nay vẫn còn khoảng 1.500 cụ chưa được tiêm chủng.

Ngay khi quận Tân Phú có kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm chủng lưu động ưu tiên tiêm vaccine cho người cao tuổi, UBND phường đã phối hợp rà soát lập danh sách các cụ trên 65 tuổi đang sống trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, trung tâm y tế để chuẩn bị trang thiết bị, đội hình, dự trù những phương án cần thiết.

Đánh giá thực tế sau một ngày tiêm chủng lưu động, ông Nguyễn Quốc Huy cho biết “Đối với những người cao tuổi, đặc biệt là những cụ có tiền sử tai biến, phải ngồi xe lăn, việc đi lại rất khó khăn, khi được tiêm vaccine tại nhà các cụ đã rất hoan nghênh.

Không chỉ bảo vệ tối đa cho người yếu thế, chiến dịch tiêm chủng lưu động cũng đạt lợi ích rất lớn trong đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ”.

Chia sẻ về chiến dịch tiêm vaccine lưu động trên địa bàn, đại diện Trung tâm Y tế quận Tân Phú cho hay, quận Tân Phú đã triển khai 3 đội tiêm chủng lưu động. Mỗi đội gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tiêm chủng, mỗi đội luôn có một xe cấp cứu chuyên dụng và 1 bác sĩ cấp cứu theo sát.

Hiện nay, 2 đội tiêm chủng được giao nhiệm vụ tại phường Tân Quý, 1 đội tiêm chủng phụ trách tại phường Tân Sơn Nhì. Dự kiến mỗi ngày các đội sẽ tiêm cho từ 150-200 trường hợp.

Kết thúc tại các phường trên, các đội tiêm chủng tiếp tục di chuyển đến các phường khác theo hình thức cuốn chiếu.

Về tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn, quận Tân Phú đang tổ chức 18 điểm tiêm cố định với 71 đoàn. Mỗi đoàn tiêm có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên.

Ngoài ra có lực lượng hỗ trợ từ UBND phường, đoàn thanh niên, trung tâm y tế… tham gia công tác điều phối vắc xin, hậu cần.

Với sự chung tay của các cấp và bằng nhiều cách thức, Quận Tân Phú đang dồn tốc lực để đảm bảo sớm hoàn thành bao phủ tiêm chủng vaccine, đạt miễn dịch cộng đồng.

anhtuyentruyen

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: