Dịch bệnh COVID-19 đã khiến hơn 91.000 người dân ASEAN thiệt mạng

(CLO) Đến hết ngày 25/6, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hơn 91.000 người dân ở khu vực ASEAN thiệt mạng, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 4.702.569 ca.
Nhân viên phun thuốc khử trùng ngừa COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/6/2021. Ảnh: THX

Nhân viên phun thuốc khử trùng ngừa COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/6/2021. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 25/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 36.921 ca bệnh COVID-19, số ca tử vong tăng 689 ca so với 1 ngày trước. Đến nay, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 91.069 người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 4.702.569 ca.

Trong 24 giờ qua, có 8/11 các nước thành viên ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới và 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Myanmar và Campuchia.

Ba quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh là Indonesia, Philippines và Malaysia.

Indonesia vẫn là ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á với số ca bệnh mới trong ngày hôm qua là 18.872 và thêm 422 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh ở nước này hiện là 2.072.867 ca và đã có 56.371 người tử vong. Trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới đều cao gấp nhiều lần các quốc gia khác trong khu vực.

Tại Philippines, ngày 25/6, nước này có thêm 6.812 ca bệnh, đứng thứ hai trong khu vực và thêm 116 ca tử vong, cao thứ hai trong khối ASEAN. Đồng thời, số ca mắc COVID-19 đã ghi nhận được kể từ đầu dịch là 1.385.053 và đã có 24.152 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Malaysia có số ca bệnh mới đứng thứ ba trong khu vực, với 5.812 ca được ghi nhận trong ngày hôm qua cùng với 82 ca tử vong. Số ca bệnh tại nước này đã lên tới 722.659 ca và số trường hợp tử vong hiện là 4.803 người.

Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong mấy ngày gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. Trong ngày 25/6, Thái Lan ghi nhận thêm 3.644 ca bệnh mới, trong khi số ca tử vong là 44 người, tăng mạnh so với mấy ngày qua. So với 1 tuần trước, số ca mắc mới tại Thái Lan đang chứng kiến đà tăng trở lại, số ca tử vong cũng tăng một cách đáng ngại.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Cục kiểm soát Dịch bệnh của Thái Lan đã đề xuất chỉ áp dụng biện pháp phong tỏa tại những điểm nóng lây nhiễm ở thủ đô nước này, trong bối cảnh việc thiếu hợp tác đang cản trở những nỗ lực kiểm soát các ổ dịch ngày một tăng.

Trợ lý người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Thái Lan, bà Apisamai Srirangsan ngày 25/6 cho biết đề xuất trên bao gồm việc đóng cửa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, như các khu ký túc xá của công nhân hoặc các doanh nghiệp cụ thể. Theo bà Apisamai, việc phong tỏa toàn bộ Bangkok có thể không phải là biện pháp thích hợp để kiểm soát các ổ dịch, vì điều đó có thể làm lây lan các ca nhiễm rộng rãi hơn.

Bà Apisamai lấy ví dụ việc phong tỏa tỉnh Yala sau khi các ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng Markaz. Việc phong tỏa toàn tỉnh này đã khiến cho người dân địa phương trốn sang các tỉnh khác và cuối cùng làm lây lan dịch trên một khu vực rộng lớn hơn. Bà Apisamai cho biết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo kiểu “bong bóng và niêm phong” đã thành công trong việc xử lý các ổ dịch ở tỉnh Samut Sakhon trong vòng 28 ngày, nhưng không thành công ở thủ đô Bangkok.

Tình hình trong các ký túc xá công nhân, nhà máy và khu chợ ở Bangkok hoàn toàn khác và địa phương này không thể dập các ổ dịch trong 28 ngày một phần là do yếu tố hợp tác. Công nhân vẫn trốn ra ngoài chợ và cộng đồng khi khu ký túc xá của họ bị đóng cửa hoặc chuyển sang khu khác, do đó, các ổ dịch ở Bangkok vẫn tăng lên. Hiện nay tại Bangkok có tổng cộng 107 ổ dịch COVID-19.

Tại Campuchia, số ca tử vong vì COVID-19 tại Campuchia tiếp tục tăng nhanh và hiện đã vượt ngưỡng 500 ca kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ ba sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2” (trước sự kiện này Campuchia không có ca tử vong vì COVID-19).

Bộ Y tế Campuchia ngày 25/6 xác nhận trong 24 giờ qua có thêm 16 ca bệnh không thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại đây lên 509 ca. Ngoài ra, có thêm 759 ca được công bố khỏi bệnh và 699 ca mắc mới trên cả nước, trong đó có 113 ca nhập cảnh. Như vậy, tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 46.065 ca mắc COVID-19.

Trong nỗ lực đẩy mạnh tiêm phòng để giảm lây nhiễm và tử vong vì COVID-19, Bộ Y tế Campuchia công bố số liệu cho thấy tính đến ngày 24/6, nước này đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 3.715.751 người từ 18 tuổi trở lên, tương đương 37,16% trong tổng số 10 triệu người cần được tiêm phòng để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại nước này có thể đạt mức 4 triệu người trong một tuần nữa, sớm hơn mục tiêu của chính phủ đề ra.

Tại Lào, Bộ Y tế nước này cho biết trong vòng 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19, đều là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Đây là lần thứ 3 Lào không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào trên cả nước kể từ khi làn sóng dịch thứ 2 bắt đầu tại nước này từ giữa tháng 4 vừa qua.

Theo đại diện Bộ Y tế Lào, dù số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng giảm, nhưng nước này vẫn đang đối mặt với thách thức và nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng do tình hình dịch bệnh ở các nước láng giềng vẫn diễn biến phức tạp, nếu để lọt các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp, nguy cơ dịch tái bùng phát là rất cao. Bên cạnh đó, một số bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, làm tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng.

Tính đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 2.094 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: