Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Indonesia

(CLO) Trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới cao nhất Đông Nam Á, thậm chí, số ca tử vong cũng như ca bệnh mới ngày 27/6 tại Indonesia cao hơn tất cả các nước ASEAN khác cộng lại.
Nhân viên y tế chuẩn bị bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 tại Bekasi, Indonesia, ngày 25/6/2021. Ảnh: THX

Nhân viên y tế chuẩn bị bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 tại Bekasi, Indonesia, ngày 25/6/2021. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 27/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 38.858 ca bệnh COVID-19 và 664 ca tử vong. Tổng số ca bệnh trong toàn khu vực đến nay là  4.781.939 ca và tổng số ca tử vong tăng lên 92.341 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 9/11 nước trong khối ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới. 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines (128 ca), Indonesia (409 ca), Thái Lan (42 ca), Malaysia (60 ca), Việt Nam (1 ca), Myanmar (7 ca) và Campuchia (17 ca).

Tại ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á là Indonesia, tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh cả số ca mắc mới và ca tử vong. Trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới cao nhất Đông Nam Á, thậm chí số ca bệnh mới của nước này còn cao nhất kể từ đầu dịch tới nay trong liên tiếp 6 ngày. Đồng thời, số ca tử vong cũng như ca bệnh mới phát sinh trong ngày 27/6 tại Indonesia cao hơn tất cả các nước ASEAN khác cộng lại.

Cụ thể, Indonesia ghi nhận số ca bệnh mới trong ngày hôm qua là 21.342 và thêm 409 ca tử vong mới. Đến nay, tổng số ca mắc bệnh ở nước này là 2.115.304 ca và đã có 57.138 người tử vong.

Tại Malaysia tình hình vẫn vô cùng đáng quan ngại khi quốc gia này cũng là một trong những điểm dịch nóng của khu vực, làn sóng dịch mới đã kéo dài, số ca mắc mới trong ngày tăng nhanh suốt mấy tuần vừa qua.

Theo thống kê mới nhất, ngày 27/6, Malaysia thông báo có 5.803 ca nhiễm mới, trong đó 5.793 ca lây nhiễm trong cộng đồng - số ca bệnh mới cao thứ ba Đông Nam Á. Đồng thời, số ca tử vong cũng ở mức đáng ngại với 82 trường hợp không qua khỏi (đứng thứ 3 trong khối ASEAN). Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, Chính phủ Malaysia đã quyết định phong tỏa toàn quốc trong hơn 1 tuần qua.

Ngày 27/6, hãng thông tấn Bernama dẫn lời Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo nước này sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc - theo kế hoạch trước đó sẽ được gỡ bỏ vào ngày 28/6 - nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-COV-2 gây bệnh COVID-19.

Thủ tướng Muhyiddin không nêu rõ thời điểm sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc, song cho biết biện pháp hạn chế sẽ không được nới lỏng cho tới khi số ca mắc COVID-19 tính theo ngày giảm xuống dưới 4.000 ca.

Trong khi đó, diễn biến dịch bùng phát nghiêm trọng ở Philippines, biến nước này thành một trong những ổ dịch nóng của khu vực. Dịch diễn biến xấu với số ca mắc mới trên mỗi ngày cao trong nhiều ngày liên tiếp và cao thứ hai trong số các nước Đông Nam Á.

Bộ Y tế Philippines ngày 27/6 thông báo ghi nhận 6.096 ca mắc mới, trong khi số ca tử vong và mắc bệnh mới trong ngày 27/6 đứng thứ hai toàn khối nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 1.397.992 ca. Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh cũng đã tăng lên 24.372 ca, tăng 128 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong và mắc bệnh mới trong ngày 27/6 của Philippines đứng thứ hai toàn khối, chỉ sau Indonesia.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, Thứ trưởng Y tế Philippines Leopoldo Vega kêu gọi người dân duy trì cảnh giác với dịch bệnh trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm biến thể mới Delta của virus SARS-CoV-2 rất cao.

Ông Vega cho rằng dù số ca mắc mới ở vùng đô thị Manila đã giảm dần nhưng với tốc độ rất chậm nên tình hình dịch bệnh tại nước này chưa được coi là an toàn, trong khi số ca mắc mới một số khu vực ở miền Trung và miền Nam Philippines vẫn đang tăng.

Tại Thái Lan, ngày 27/6 nước này ghi nhận thêm 3.995 ca nhiễm mới COVID-19 cùng 42 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 244.447 ca, trong đó có 1.912 người không qua khỏi.

Công báo Hoàng gia Thái Lan tối 26/6 đã công bố các biện pháp mới do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ký ban hành nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19 tại thủ đô cùng vùng phụ cận và 4 tỉnh ở miền Nam.

Những biện pháp mới này sẽ được áp dụng trong 30 ngày kể từ 28/6, bao gồm lệnh cấm phục vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn ở Bangkok cùng 5 tỉnh lân cận là Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Praka, Samut Sakhon và Nakhon Pathom.

Các trung tâm mua sắm ở Bangkok và 5 tỉnh này phải đóng cửa trước 9 giờ tối, trong khi các bữa tiệc hay lễ kỷ niệm, hoặc các hoạt động có sự tham gia của hơn 20 người cũng sẽ bị cấm. Ngoài ra, các công trường xây dựng trong 6 tỉnh nói trên sẽ đóng cửa và các khu trại của công nhân sẽ bị phong tỏa để kiềm chế các ổ dịch.

Nhà chức trách Thái Lan sẽ thiết lập các trạm kiểm soát ở Bangkok và 5 tỉnh lân cận để hạn chế việc đi lại và di dời của công nhân xây dựng, đồng thời cũng lập các trạm kiểm soát ở 4 tỉnh ở miền Nam là Narathiwat, Pattani, Songkhla và Yala.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: