Dịch bệnh COVID-19 tại Indonesia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng

(CLO) Với 13.737 ca nhiễm COVID-19 mới và 371 ca tử vong trong ngày hôm qua - con số cao nhất trong nhiều ngày gần đây - dịch bệnh tại Indonesia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Indonesia. Ảnh: THX

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Indonesia. Ảnh: THX

Theo trang thống kê worldometers.info, ngày 20/6, trong khu vực ASEAN ghi nhận 29.528 ca mắc COVID-19 và 552 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 4.540.426 ca, trong đó 88.132 người tử vong.

Trong ngày 20/6, quốc gia ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất là Indonesia với 13.737 ca. Tiếp đó là Philippines với 5.803 ca, Malaysia với 5.293 ca, Thái Lan với 3.682 ca, Campuchia với 659 ca, Việt Nam với 311 ca, Singapore với 11 ca và Lào với 3 ca.

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới gồm Indonesia 371 ca, Philippines 84 ca, Malaysia 60 ca, Thái Lan 20 ca và Campuchia 17 ca.

Với 13.737 ca nhiễm COVID-19 mới, Indonesia ngày 20/6 ghi nhận mức tăng cao nhất trong 1 ngày kể từ ngày 30/1/2021. Tính đến nay, Indonesia đã ghi nhận gần 2 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2.

Ngoài ra, số ca tử vong do COVID-19 trong ngày hôm qua tại Indonesia cũng cao nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên tới 54.662 ca.   

Riêng tại thủ đô Jakarta ngày hôm qua đã ghi nhận thêm 5.582 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp thủ đô của Indonesia phá vỡ kỷ lục với hơn 4.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Trưởng Bộ phận Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Sở Y tế Jakarta, bà Dwi Oktavia cho biết sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 ở Jakarta lần này xuất phát từ làn sóng người dân đổ về quê nhân dịp lễ xả chay Eid al-Fitr cuối tháng 5 vừa qua.

Trong khi đó, tính đến ngày 20/6, tỷ lệ sử dụng giường cách ly để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại khu vực Jakarta đã lên tới 87%, trong khi tỷ lệ lấp đầy giường áp lực âm sắp chạm ngưỡng 90%.

Cũng trong ngày 20/6, Indonesia đã nhận thêm 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac - lô vaccine thứ 17 mà quốc gia này nhận được từ trước đến nay.

Theo Tổng thư ký Bộ Y tế Indonesia, Oscar Primadi, với 10 triệu liều vaccine này, đến nay Indonesia đã có tổng cộng 104.728.000 liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm 94.500.000 liều Sinovac, 2.000.000 liều Sinopharm và 8.228.000 liều AstraZeneca.

Đây là nỗ lực của chính phủ Indonesia nhằm đảm bảo hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 cần thiết để thực hiện chương trình tiêm chủng cho 181,5 triệu người.

Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 19/6, nước này có tổng cộng 12,2 triệu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và 22,8 triệu người đã tiêm mũi đầu tiên.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này thông báo đã phát hiện 5.803 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19  tại nước này lên 1.359.015 trường hợp. Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Philippines cũng đã lên tới 23.621 người, sau khi có thêm 84 trường hợp tử vong công bố ngày 20/6.

Cho đến nay, Philippines, quốc gia có dân số hơn 110 triệu người, đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 13 triệu người kể từ khi dịch bệnh xảy ra. Chính phủ  Philippines đã tiên phòng đầy đủ 2 mũi cho hơn 2 triệu người kể từ khi triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 1/3 năm nay. Giới chức y tế  Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 70 triệu người trong năm nay.

Hôm qua, người đứng đầu chương trình mua sắm vaccine phòng COVID-19 của Philippines, ông Carlito Galvez cho biết Chính phủ Philippines đã ký một thỏa thuận mua 40 triệu liều vaccine do Pfizer/BioNTech sản xuất. Theo ông Galvez, việc chuyển giao vaccine của Pfizer/BioNTech cho Philippines, sẽ bắt đầu “sau 8 tuần tính từ tháng 8".

Bộ Y tế Lào ngày 20/6 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 3 ca nhiễm mới (gồm 2 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh khác), nâng tổng số ca bệnh tại Lào đến nay là 2.053 ca.

Thời gian qua, mặc dù các biện pháp phòng dịch đã được thực hiện tương đối tốt nhưng Lào vẫn ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng ở thủ đô Viêng Chăn, trong bối cảnh biến chủng mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh ở các nước láng giềng. Bên cạnh đó, tình trạng người dân chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch khiến dịch bệnh vẫn còn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.

Trước tình hình trên, ngày 19/6, Lào đã quyết định gia hạn thời hạn phong tỏa đến ngày 4/7 để ngăn làn sóng COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành. Tuy nhiên, để giảm tác động của dịch bệnh đến kinh tế và đời sống, Chính phủ Lào đã xem xét nới lỏng thêm một số quy định để hỗ trợ phục hồi một số lĩnh vực kinh tế. 

Thái Lan ngày 20/6 ghi nhận thêm 3.682 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 20 ca tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ trước tới nay lên 281.131 trường hợp.

Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, ngày 20/6, Học viện Hoàng gia Chulabhorn của Thái Lan cho biết lô vaccine Sinopharm ngừa COVID-19 đầu tiên gồm 1 triệu liều đã đến sân bay Suvarnabhumi từ Bắc Kinh.

Số vaccine Sinopharm này sẽ được gửi tới Cục Y khoa để kiểm tra chất lượng và sẽ được phân phối cho các bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc trong 2 ngày 23-24/6 và việc tiêm chủng sẽ bắt đầu vào 25/6 tới.

Trước đó, Tổng Thư ký Học viện Hoàng gia Chulabhorn, Tiến sĩ Nithi Mahanonda, đã đảm bảo trên trang Facebook cá nhân rằng số vaccine nói trên sẽ dần được chuyển giao cho tất cả các tổ chức đã nộp đơn xin mua. Ông Nithi cảnh báo rằng tổ chức xin mua không được bán lại vaccine để thu lợi nhuận, trong trường hợp vi phạm thì sẽ phải đối mặt với mức phạt gấp 20 lần giá mua vaccine.

Chính phủ Thái Lan đã mua hoặc đăng ký mua 105,5 triệu liều vaccine, trong đó có 61 triệu liều AstraZeneca, 19,5 triệu liều Sinovac, 20 triệu liều của Pfizer-BioNTech và 5 triệu liều của Johnson & Johnson.

Thái Lan cũng sẽ đặt hàng thêm 28 triệu liều vaccine từ Sinovac và 22 triệu liều từ các nhà sản xuất khác. Việc Thái Lan tăng cường nhập khẩu vaccine nhằm đối phó với tình trạng lây lan của những biến thể SARS-CoV-2 và nhu cầu tiêm liều vaccine tăng cường thứ ba.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: