Dịch bệnh COVID-19 ‘nóng’ trở lại trên thế giới

(CLO) Dịch bệnh COVID-19 có xu thế “nóng” trở lại trên phạm vi toàn cầu, khi thống kê cho thấy, số ca mắc COVID-19 mới tăng 6%, số ca tử vong cũng tăng 1% trong tuần qua.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 18/11 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 473.833 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và 7.326 ca tử vong. Đến nay, tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên toàn cầu là 254.445.107 ca, trong đó có 5.120.359 người tử vong.

dich benh covid 19 nong tro lai tren the gioi hinh 1

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Budapest, Hungary. Ảnh: AFP

Số ca mắc COVID-19 và tử vong trong ngày có xu thế tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước.

Một số quốc gia đang chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Anh, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ khi số ca mắc mới vẫn cao. Trong ngày hôm qua, Anh là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên 39.000 ca, trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại Nga trên 1.200 ca.

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 16/11 cho biết số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu tăng 6%, với hơn 3,3 triệu ca trong tuần từ 8-14/11.

Đây là tuần thứ 7 liên tiếp châu Âu đối diện với gia tăng lây nhiễm, trong khi châu Mỹ và vùng Tây Thái Bình Dương cũng ghi nhận xu hướng nhiễm mới gia tăng. Các khu vực còn lại trên thế giới ở mức ổn định so với tuần trước đó.

Thống kê cho thấy, trong tuần từ 8-14/11 có gần 2/3 số ca nhiễm tập trung ở châu Âu, với 2.145.966 ca, tăng 8% và chiếm 64% tổng số ca nhiễm mới trên toàn cầu. Trong 61 quốc gia nằm ở châu Âu theo phân loại của WHO - tính cả Nga và Trung Á, có 28 nước (chiếm 46%) ghi nhận số ca mắc mới tăng trên 10% trong tuần. Đức nổi lên là điểm nóng lây nhiễm tại châu lục, với số ca mắc mới tăng 50% so với một tuần trước đó.

Cũng theo WHO, tổng số ca tử vong trên toàn cầu là 49.584 ca, tăng 1% so với tuần trước. Riêng châu Âu chiếm 57%, với 28.304 ca. Đông Địa Trung Hải là khu vực có số ca tử vong giảm mạnh nhất, với 1.974 ca, giảm 14%, kế đến là Tây Thái Bình Dương, với 2.437 ca (giảm 5%), châu Mỹ với 12.791 ca (giảm 3%).

Tính theo từng quốc gia, Mỹ đứng đầu về số ca nhiễm mới trong tuần, với 550.684 ca, tăng 8%. Kế đến là Nga với 275.579 ca (tương đương tuần trước), Đức 254.436 ca (tăng 50%), Anh 252.905 ca (tương đương tuần trước) và Thổ Nhĩ Kỳ 180.167 ca (giảm 9%).

Tại châu Âu, Nga ghi nhận 1.247 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 17/11, mức cao nhất từ trước đến nay, chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi phần lớn các khu vực kết thúc tuần nghỉ làm việc để hạn chế dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 cũng tăng lên 9.182.538 ca sau khi ghi nhận 36.626 ca bệnh mới. Moskva vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 2.966 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.904.523 ca.

Hungary cũng ghi nhận 10.265 ca COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 và gần với mốc kỷ lục 11.265 ca trong làn sóng dịch thứ 3. Số ca tử vong vì COVID-19 ở quốc gia này là 32.514 ca kể từ đầu dịch. Hungary hầu như không có bất kỳ hạn chế phòng dịch nào trong khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 thấp hơn mức trung bình của các nước trong khối EU.

Hiện chính phủ Hungary cho biết đang theo dõi diễn biến dịch và nếu cần thiết sẽ áp dụng các biện pháp chống dịch mạnh hơn. Hungary có 10 triệu dân, trong đó 5,78 triệu dân đã tiêm đủ liều vaccine và hơn 1,65 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường.

Tại Bỉ, tình hình dịch COVID-19 đang ở mức báo động khi số bệnh nhân điều trị tại các phòng hồi sức cấp cứu ngày càng tăng, hiện đã vượt ngưỡng báo động 500 ca, lên mức 557 ca, trong khi số ca nhiễm mới đã vượt qua con số 10.000/ngày.

Trước nguy cơ thiếu nhân lực và phòng hồi sức cấp cứu phục vụ các bệnh nhân nặng, Chính phủ Bỉ đã phải huy động quân đội hỗ trợ các cơ sở y tế. Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Tham vấn về COVID-19 của Bỉ, dự kiến diễn ra vào 19/11, đã được đẩy lên ngày 17/11.

Tính đến ngày 15/11, hơn 8,62 triệu người dân ở Bỉ được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 87% dân số trưởng thành và chiếm 75% tổng dân số. Hơn 892.000 người đã được tiêm mũi vaccine tăng cường, bao gồm những người thuộc một số nhóm dễ bị tổn thương và nhân viên y tế, để duy trì khả năng bảo vệ trước nguy cơ lây nhiễm. Việc tiêm đại trà mũi vaccine tăng cường dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2022.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: