Dịch bệnh ở Bắc Giang trong những ngày tới còn hết sức phức tạp

(CLO) Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, dịch bệnh ở Bắc Giang trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, các ca mắc mới còn xuất hiện sau thời gian ủ bệnh.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Quyết định số 2454/QĐ-BYT ngày 18/5 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh.

Bộ phận thường trực đặc biệt do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm Tổng chỉ huy, cùng sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;Cục Y tế dự phòng; Cục Quản lý môi trường y tế; Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và một số đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trường Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang (ảnh TL).

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trường Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang (ảnh TL).

Tại buổi họp của Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, trên căn cứ thực tế điều tra, giám sát, các trưởng tiểu ban phụ trách lĩnh vực đã báo cáo tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Đối với công tác xét nghiệm, PGS.TS Trần Như Dương – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương báo cáo để đẩy nhanh công suất xét nghiệm, ngay trong ngày 18/5, Bộ phận thường trực đã phối hợp với địa phương để thành lập nhóm bộ phận quản lý và báo cáo số liệu xét nghiệm, đảm bảo việc đẩy nhanh tối đa xét nghiệm, thực hiện mã hóa và trả kết quả nhanh, chính xác.

Về công tác điều trị, ThS.BS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế báo cáo 50 giường hồi sức tích cực (ICU) đang được lắp đặt tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang, đồng thời dự đoán trong thời gian tới sẽ còn có thêm các ca mắc mới, do vậy cần tăng cường thiết lập cơ sở y tế điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Bộ phận thường trực đề xuất lấy một khối nhà mới vừa xây dựng xong của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang làm bệnh viện dã chiến.

Về công tác cách ly tại khu công nghiệp, ông Dương Chí Nam – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế cho biết, hiện nay, tỉnh có 13 khu cách ly và đã phân công 13 trưởng nhóm để trực tiếp liên hệ với Ban chỉ huy quân sự tỉnh, thành lập 35 đoàn đánh giá việc thực hiện chống dịch của các doanh nghiệp và sẽ đề nghị UBND tỉnh cho doanh nghiệp dừng hoạt động nếu không đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng 10 danh mục tài liệu hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý môi trường, quy trình xử lý vệ sinh khử khuẩn môi trường khi có ca F0.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ và các phương án đưa ra, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá: Tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, các ca mắc mới còn xuất hiện sau thời gian ủ bệnh.

Để tăng cường công tác điều trị, huy động sự tham gia của Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị tại địa phương khẩn trương triển khai cơ sở Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang để thu dung, tiếp nhận và điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân mắc COVID-19.

Về việc xét nghiệm cho công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và người có nguy cơ trong cộng đồng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định: "Mấu chốt ở đây là triển khai các giải pháp đồng thời để đẩy nhanh công tác xét nghiệm trên địa bàn. Cần thiết lập ngay kế hoạch điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho các trường hợp F1".

Đi kiểm tra, thị sát cơ sở vật chất tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Sơn chỉ đạo, Bộ phận thường trực Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ Bệnh viện xây dựng kế hoạch tiếp đón, phân luồng, phân loại bệnh nhân. Bên cạnh đó, đơn vị cần đẩy mạnh việc vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở, đặc biệt, yêu cầu tất cả buồng theo dõi và điều trị bệnh nhân phải có camera.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng, cần trang bị ngay máy X-quang di động và các máy móc cần thiết cho bệnh viện này để đáp ứng kịp thời việc điều trị. Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu thiếu oxy cần phải chuyển ngay sang bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân nặng.

Theo ghi nhận thực tế, trưa 19/5, hiện Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất cho tòa nhà 5 tầng với quy mô 200 giường nhằm tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Liên quan đến công tác xét nghiệm, tại CDC Bắc Giang ngày 19/5, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo đơn vị này cần áp dụng công nghệ thông tin trong việc nhập liệu, mã hoá nhằm đẩy mạnh số lượng xét nghiệm và đặc biệt phải trả kết quả sau 24 giờ. Ngoài ra, cần lên ngay kế hoạch và triển khai lấy mẫu lại cho F1 tại các khu cách ly, khu công nghiệp với phương pháp lấy mẫu đến đâu thì tổng hợp số liệu đến đó.

Hiện Bộ Y tế đã điều 50.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm Realtime RT-PCR cho Bắc Giang và hôm nay, Bộ sẽ tiếp tục điều thêm 5.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm giao cho Học viện Quân y thực hiện.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: